Chủ tịch Bình Dương nêu lý do không muốn người dân về quê tự phát

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Bình Dương nêu lý do không muốn người dân về quê tự phát
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, địa phương cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động đã trở lại, cơ hội việc làm đảm bảo đời sống người lao động ổn định. Bình Dương quyết tâm không để bất cứ người dân nào đang sinh sống trên địa bàn phải thiếu ăn. Mặt khác, các địa phương nơi người dân định về quê chưa sẵn sàng công tác phòng, chống dịch… đó là những lý do Bình Dương muốn người dân ở lại, không về quê tự phát lúc này.

Chiều ngày 2/10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về việc trở về trạng thái bình thường mới. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chia sẻ về tín hiệu tích cực, đáng mừng của địa phương. Theo đó, đến nay, Bình Dương cơ bản kiểm soát dịch bệnh, trở về trạng thái bình thường mới, mọi hoạt động được khôi phục trở lại.

Chủ tịch Bình Dương nêu lý do không muốn người dân về quê tự phát ảnh 1

Toàn cảnh buổi họp báo

Mặc dù đợt dịch lần thứ tư hoành hành, ảnh hưởng rất lớn tại Bình Dương nhưng kinh tế vẫn trên đà tăng trưởng. Cụ thể, 9 tháng năm 2021, vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào các KCN đạt 1,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,98% so với cùng kỳ và đạt 126,24% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.574 triệu đô la Mỹ (chiếm tỷ lệ 82%), tăng 2,15% so với cùng kỳ; khu vực trong nước đạt 193 triệu đô la Mỹ (chiếm tỷ lệ 18%), tăng 1,88% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp trong các KCN cũng tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 187.957 tỷ đồng, tăng 1,9%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay, tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương đã được cải thiện tốt hơn, hầu hết các xã, phường đã trở lại "vùng xanh". Do đó, khi các hoạt động trở lại sẽ tạo việc làm cho người lao động, dần ổn định đời sống.

“Người dân có nhu cầu thật sự muốn về quê, sau khi nhận danh sách đăng ký, địa phương sẽ liên hệ với các địa phương để tổ chức đưa đón. Một số địa phương nơi người lao động muốn về, họ chưa chuẩn bị hoặc không đủ điều kiện để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian gấp rút nên khi công dân về quê tự phát sẽ không đảm bảo”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nói.

Chủ tịch Bình Dương nêu lý do không muốn người dân về quê tự phát ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị

“Tôi đảm bảo, các chính sách hỗ trợ sẽ đến tận tay người thuộc diện. Chỉ cần nắm thông tin nơi nào người dân cần lương thực, tôi lập tức chỉ đạo xác minh, xử lý ngay, không để người dân phải thiếu ăn. Có thể bây giờ khó khăn một chút nhưng cùng chia sẻ, đồng lòng vượt qua, mọi chuyện sẽ ổn định trở lại. Đây không phải lúc thích hợp để trở về quê”, lãnh đạo tỉnh Bình Dương bày tỏ.

Trước đó, trong 2 ngày qua, nhiều người ở các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên tự phát đi bằng xe máy về quê và bị các chốt kiểm dịch chặn lại đề nghị ai có nhu cầu thì đăng ký để được đưa đón. Tại Bình Dương, số lượng người về quê không quá đông nên sau khi được động viên, có sự phối hợp của chủ nhà trọ, mọi người đã quay trở lại.

Ngày 2/10, Bình Dương ghi nhận 1.517 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch lần thứ tư lên 214.360 ca. Trong đó, có 187.414 bệnh nhân xuất viện về nhà và 2.044 ca tử vong. Bình Dương thực hiện tiêm 2.179.488 liều/3.205.850 liều được phân bổ (trong đó 2.006.422 mũi 1 và 173.066 mũi 2) và đang tiếp tục triển khai tiêm vắc xin.

MỚI - NÓNG