Nam thanh niên từ Bình Dương về Bà Rịa-Vũng Tàu mắc COVID-19 khiến gần 1.000 người cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Nam thanh niên từ Bình Dương về Bà Rịa-Vũng Tàu mắc COVID-19 khiến gần 1.000 người cách ly
TPO - Lực lượng chức năng xác định, có hơn 260 trường hợp F1 và khoảng 700 trường hợp F2 chủ yếu là công nhân đang làm tại dự án Tropicana, liên quan đến nam thanh niên từ Bình Dương về Bà Rịa-Vũng Tàu mắc COVID-19.

Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, huyện này phát hiện chùm ca 10 người nhiễm COVID-19. Bước đầu, nghi ngờ do nam thanh niên theo xe tải từ Bình Dương đến làm lây lan dịch bệnh. Qua truy vết, huyện Xuyên Mộc đưa hơn 260 trường hợp đi cách ly y tế tập trung và khoảng 700 người cách ly tại chỗ.

Theo đó, anh L.V.T. (30 tuổi, ngụ Gia Lai) có nhóm bạn cùng quê đang làm công nhân tại dự án Tropicana tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Khoảng 8h30 ngày 26/9, anh T. từ Bình Dương đi theo xe tải chở hàng cơ khí, do tài xế Dương Thoại Minh (31 tuổi) cùng phụ xe Lê Bảo Hùng (36 tuổi) đi theo quốc lộ 51 qua đường Xuân Sơn-Đá Bạc, huyện Châu Đức để đến giao hàng tại dự án Tropicana.

Khi đến đầu hẻm tại đường ven biển khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, T. xuống xe đi bộ vào phòng trọ của ông Lê Khắc Hải và ở cùng nhóm bạn của mình để chờ ngày đi xin việc. Vào khoảng 13 giờ ngày 26/9, T. từ phòng trọ đi bộ ra quán tạp hóa mua mì tôm, sau đó thì đi cắt tóc. Những ngày sau đó T. chỉ ở trong phòng trọ.

Đến 8 giờ ngày 1/10, anh T. chạy xe gắn máy lên Trạm y tế xã Bình Châu để test nhanh COVID-19, cho kết quả dương tính. Qua truy vết xác định, có 9 người liên quan đến anh T. và nhóm bạn cùng phòng có kết quả dương tính COVID-19.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định có hơn 260 trường hợp F1 liên quan đến 10 F0 và khoảng 700 trường hợp F2 chủ yếu là công nhân đang làm tại dự án Tropicana.

Lãnh đạo Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh còn rất cao; nhất là qua các tài xế, phụ xe chở hàng. Do đó, Lãnh đạo Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh; tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát người ra vào địa bàn tại các chốt kiểm dịch, không để xảy ra trường hợp người ra vào địa phương mà không được kiểm soát dịch.

Doanh nghiệp phải tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nơi làm việc, sản xuất; bảo đảm dịch bệnh phải được kiểm soát ngay từ ngoài cổng vào nơi làm việc, sản xuất; tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên, người lao động. Người dân phải đề cao cảnh giác trước dịch bệnh; tham gia tích cực công tác phòng chống dịch được chính quyền địa phương triển khai; tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tiếp xúc và không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.