Có 47 kết quả :

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM bị 'bủa vây'

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM bị 'bủa vây'

TPO - Vỉa hè, lòng đường dọc các tuyến đường quanh chợ đầu mối Bình Điền - TPHCM nhiều năm qua bị chiếm dụng, buôn bán bất hợp pháp. Tình trạng trên không chỉ xâm phạm đến quyền lợi của tiểu thương trong nhà lồng mà còn gây mất an toàn thực phẩm và an toàn giao thông.
Xoá bỏ định kiến về Câu lạc bộ sinh viên

Xoá bỏ định kiến về Câu lạc bộ sinh viên

TPO - Cứ đến “mùa tuyển sinh”, việc tham gia các Câu lạc bộ, đội nhóm lại trở thành chủ đề “nóng” trên nhiều diễn đàn, hội nhóm của sinh viên. Đáng chú ý, những định kiến về Câu lạc bộ, đội nhóm của một bộ phận nhỏ giới trẻ đã tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều Câu lạc bộ uy tín, làm xấu đi hình ảnh của một mô hình lý tưởng cho sinh viên học tập, rèn luyện.
Ra quân ‘giải vây’ mặt nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Ra quân ‘giải vây’ mặt nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

TPO - Tình trạng chiếm dụng mặt nước, quây lưới nuôi trồng và khai thác thủy sản tự phát trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á hiện ở mức đáng báo động. Chính quyền các địa phương tại TT-Huế chỉ đạo xử lý triệt để nò sáo vi phạm, kết hợp vận động dân chấp hành chủ trương bảo vệ nguồn lợi thủy sản nơi đây.
Vì sao chợ cóc đang bùng phát mạnh mẽ ở TPHCM?

Vì sao chợ cóc đang bùng phát mạnh mẽ ở TPHCM?

TPO - Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, nhiều chợ truyền thống và chợ đầu mối phải tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch dẫn đến sự hình thành của các chợ tự phát. Tuy nhiên đến nay, tình trạng trên vẫn tiếp diễn, dẫn đến sự cạnh tranh bất công trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.
Nhiều người dân tự đi xe máy từ các vùng dịch về quê. Ảnh Hoàng Mạnh Thắng

Hà Nội lên phương án cho người dân tự phát về từ các vùng dịch

TPO - Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động nắm chắc tình hình di biến động của dân cư trên địa bàn (đặc biệt đối với các quận, huyện, thị xã có các chốt kiểm soát dịch của thành phố) để có phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với số công dân di chuyển từ vùng dịch về Hà Nội một cách tự phát, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Chủ tịch Bình Dương nêu lý do không muốn người dân về quê tự phát

Chủ tịch Bình Dương nêu lý do không muốn người dân về quê tự phát

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, địa phương cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động đã trở lại, cơ hội việc làm đảm bảo đời sống người lao động ổn định. Bình Dương quyết tâm không để bất cứ người dân nào đang sinh sống trên địa bàn phải thiếu ăn. Mặt khác, các địa phương nơi người dân định về quê chưa sẵn sàng công tác phòng, chống dịch… đó là những lý do Bình Dương muốn người dân ở lại, không về quê tự phát lúc này.
Trình diễn xe tự lái cấp độ 4 do Việt Nam phát triển

Trình diễn xe tự lái cấp độ 4 do Việt Nam phát triển

TPO - Mới đây viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata đã công bố hình ảnh thử nghiệm về chiếc xe tự lái cấp độ 4 do Việt Nam tự phát triển. Xe có thể tự tránh các phương tiện trên đường, tự đỗ xe và có thể hoạt động trong khu vực rộng 10km vuông. Hiện nay chiếc xe đang được thử nghiệm tại Nha Trang.
Trong những ngày gần đây, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh tại đèo Bình Đê, thị xã Đức Phổ phát hiện hơn 5.000 người dân từ TP. HCM và các tỉnh phía Nam tự phát trở về quê để tránh dịch.

Tạm dừng tiếp nhận công dân Quảng Ngãi tự phát trở về quê

TPO - Trước tình hình người dân tự phát trở về quê bằng xe máy, xe ô tô cá nhân hay thuê xe dịch vụ ngày càng tăng, trong đó có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng tiếp nhận công dân Quảng Ngãi từ các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19 theo bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế.