George Floyd mắc COVID-19 trước khi qua đời

George Floyd bị cảnh sát khống chế dã man dẫn đến tử vong. Ảnh: NY Times
George Floyd bị cảnh sát khống chế dã man dẫn đến tử vong. Ảnh: NY Times
TPO - Kết quả xét nghiệm của George Floyd sau khi qua đời cho thấy nạn nhân người da màu dương tính với SARS-CoV-2.

Theo CNN, báo cáo khám nghiệm tử thi George Floyd được Hạt Hennepin (bang Minnesota, Mỹ) công bố hôm qua, 3/6, có đoạn “dịch hầu họng của nạn nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2”.

Theo người đứng đầu cơ quan pháp y hạt Hennepin - Andrew Baker, loại xét nghiệm được sử dụng trong quá trình khám nghiệm tử thi là xét nghiệm PCR.

Xét nghiệm này có thể cho kết quả dương tính dù người bệnh đã mắc COVID-19 từ trước đó nhiều tuần.

Do đó, theo Baker, ông George Floyd có thể đã nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng.

Tuy nhiên, bác sĩ Baker khẳng định việc Floyd từng mắc COVID-19 không liên quan đến cái chết của ông này, và Floyd cũng không còn khả năng lây virus cho người khác.

George Floyd (46 tuổi, người Mỹ gốc Phi) tử vong hôm 25/5 ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) sau khi bị 4 cảnh sát khống chế dã man, trong đó có một người ghì chân lên cổ Floyd suốt gần 9 phút.

Ngày 1/6, cơ quan y tế Hạt Hennepin kết luận cái chết của George Floyd là một vụ giết người.

Theo báo cáo, George Floyd bị “ngừng tim phổi do tác động kết hợp của việc bị nhân viên thực thi pháp luật khống chế và ghì cổ”.

Trước đó, Floyd mắc “bệnh tim do xơ cứng động mạch và tăng huyết áp, bị ngộ độc thuốc giảm đau fentanyl và có sử dụng ma tuý đá”.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.