Gây Chiến tranh Lạnh với Nga là sai lầm nghiêm trọng

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cảnh báo phương Tây nếu gây ra Chiến tranh Lạnh với Nga. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cảnh báo phương Tây nếu gây ra Chiến tranh Lạnh với Nga. Ảnh: AP
TPO - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng, phương Tây cần Moscow để giải quyết hàng loạt vấn đề, vì vậy, việc gây Chiến tranh Lạnh mới với Nga sẽ là sai lầm nghiêm trọng.

Hãng RIA Novosti ngày 10/9 dẫn lời cựu Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy cho rằng, cộng đồng quốc tế cần sự tham gia của Nga trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria cũng như cuộc chiến chống lại khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS), vì thế các quốc gia phương Tây không nên tạo ra các tiền đề dẫn tới một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Nga.

Theo cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu Chiến tranh Lạnh xảy ra.

“Tiền đề cho một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Nga là sai lầm nghiêm trọng”, ông Sarkozy nhấn mạnh.

“Nga có vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và cuộc chiến chống IS. Sẽ là sai lầm nếu khơi mào Chiến tranh Lạnh với Nga.

“Nga có vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và cuộc chiến chống IS. Sẽ là sai lầm nếu khơi mào Chiến tranh Lạnh với Nga.

“Nga có vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và cuộc chiến chống IS. Sẽ là sai lầm nếu khơi mào Chiến tranh Lạnh với Nga. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa chúng ta đồng ý tất cả mọi thứ hoặc chấp nhận những gì đang xảy ra ở miền Đông Ukraine”, cựu Tổng thống Pháp nói.

Cựu Tổng thống Pháp cũng cho rằng: “Moscow cần thể hiện sự sẵn sàng để tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống IS và giải quyết cuộc khủng hoảng Syria”.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng sau cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine xảy ra hồi tháng 3/2014.

Cuối tháng 7/2014, Liên minh châu Âu và Mỹ bắt đầu áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với cá nhân và công ty Nga.

Đáp lại, Moscow giới hạn việc nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nông sản các quốc gia châu Âu và Mỹ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG