Gần 500 người dân sập bẫy đại gia phố núi

Gần 500 người dân sập bẫy đại gia phố núi
TPO - Đối tượng đã chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng, 80 cây vàng và 10.000 USD khiến hàng trăm người dân điêu đứng.

Ngày 25/12, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đã bắt tạm giam một đối tượng có hành vi lừa đảo hàng trăm người tại huyện này.

Đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1957), trú khối 6 thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông bị tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm (2009-2016) đối với gần 500 người dân thuộc các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, với tổng tài sản chiếm đoạt lên tới hơn 36 tỷ đồng, 80 cây vàng và 10.000 USD gây hoang mang dư luận. 

Khám xét tại nhà riêng, CQĐT công an Con Cuông thu giữ 12kg kim loại màu vàng, 8 chiếc xe máy và một ít ngoại tệ. Cơ quan công an đã niêm phong số tài sản này để phục vụ điều tra theo quy định.

Trước đó, ngày 9/5/2016, bà Nguyễn Thị Thảo cũng đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giam với tội danh ghi lô đề, cờ bạc và đã bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông xử phạt 7 tháng án tù treo.

Theo phản ánh của người dân, bà Thảo được tôn là một đại gia phố núi, chuyên buôn bán vàng bạc và cửa hàng xe máy lớn nhất dọc tuyến quốc lộ 7. Tin bà Thảo bị công an bắt vì tội ghi lô đề khiến người dân bàng hoàng tìm đến đòi nợ, siết nợ mới biết mình bị lừa đảo.

MỚI - NÓNG