Gần 50% phụ nữ bị rối loạn tình dục đang âm thầm chịu đựng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các vấn đề sinh lý, trong đó có rối loạn tình dục ở nữ giới lâu nay được xem là vấn đề nhạy cảm, thầm kín của phụ nữ châu Á. Các chuyên gia cảnh báo gần 50% phụ nữ ở mọi lứa tuổi đang bị rối loạn tình dục cần được hỗ trợ để cải thiện chất lượng sống.

Đây là nội dung được nêu lên trong Hội thảo quốc tế “Điều trị rối loạn tình dục nữ” được Bệnh viện Bình Dân phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày 25/10 tại TPHCM.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, rối loạn tình dục nữ gồm các rối loạn đa nguyên nhân và đa chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ và hạnh phúc gia đình. Ước tính, có 40-50% phụ nữ ở mọi độ tuổi gặp ít nhất một rối loạn tình dục. Tuy nhiên, ở phụ nữ châu Á nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng thì tình dục là vấn đề nhạy cảm và thầm kín nên hầu hết người bệnh đều âm thầm chịu đựng mà không đến gặp các chuyên gia y tế để được thăm khám, điều trị.

Gần 50% phụ nữ bị rối loạn tình dục đang âm thầm chịu đựng ảnh 1

Rối loạn tình dục ở phụ nữ là vấn đề được quan tâm nhiều ở các nước châu Âu, nhưng khu vực châu Á đây là vấn đề nhạy cảm nên chưa được quan tâm đúng mức (ảnh minh họa)

Là người có nhiều năm nghiên cứu về sức khỏe tình dục nữ, Giáo sư tình dục học lâm sàng Annamaria Giraldi (Đại học Copenhagen, Đan Mạch, Nguyên Chủ tịch Hội Y học Giới tính Thế giới) chia sẻ: “Là con người ai cũng có quyền được hưởng đời sống tình dục khỏe mạnh, hài lòng nhất nhưng không phải ai cũng đạt được điều này. Trước đây, các nghiên cứu tình dục thiên về nam giới, hiện đã có nhiều nghiên cứu về nữ giới, với chủ đề rối loạn tình dục nữ”.

Bà Annamaria Giraldi cho biết thêm, các thông tin về điều trị rối loạn tình dục nữ ngày càng được lan tỏa, sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng trong chăm sóc sức khỏe tình dục nữ nói riêng và sức khỏe tình dục nói chung của cả hai giới góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình. Những hiểu biết về rối loạn tình dục nữ giúp người phụ nữ và đối tác của họ hiểu rằng rối loạn tình dục nữ là vấn đề có thể điều trị được tại các cơ sở chính thống, có năng lực và trình độ chuyên môn.

Gần 50% phụ nữ bị rối loạn tình dục đang âm thầm chịu đựng ảnh 2

Hội thảo "Điều trị rối loạn tình dục nữ" nhận được nhiều tham luận từ các chuyên gia quốc tế

Tại hội thảo, ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho rằng, trong đời sống vai trò của sức khỏe tình dục là vô cùng quan trọng. Ngoài chức năng duy trì nòi giống, tình dục giúp điều hòa tâm sinh lý của con người. Có những rối loạn về tình dục sẽ dẫn đến những rối loạn về chức năng sinh sản, tim mạch, tâm lý, xương khớp… ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

"Lĩnh vực y tế lâu nay chỉ quan tâm đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe của mẹ và bé, chưa quan tâm đến sức khỏe tình dục. Tại Việt Nam chưa bệnh viện nào có khoa Sức khỏe tình dục"- ông Tuấn nói và kỳ vọng thời gian tới ngành y tế sẽ hướng tới chăm sóc sức khỏe tình dục cho cả nam giới và nữ giới, hướng tới lập chuyên khoa sức khỏe tình dục, y học giới tính để nâng cao chất lượng sống trong cộng đồng.

"Trong điều trị rối loạn tình dục nữ, cần phối hợp của các chuyên gia đa ngành, từ tiết niệu, niệu nữ, nam khoa, y học giới tính, phụ khoa, tình dục học, nội tiết, thần kinh, tâm thần, thẩm mỹ, da liễu, y học cổ truyền cho đến tâm lý học, giáo dục, xã hội học... Sự thấu hiểu và kết nối giữa các chuyên gia trong điều trị vấn đề sức khỏe tế nhị cho nữ giới là thực tế cần được quan tâm tại Việt Nam hiện nay" - PGS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân TPHCM.

MỚI - NÓNG
Đốt rơm là đốt... tiền
Đốt rơm là đốt... tiền
TPO - Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc vùi rơm rạ vào đất ngập nước gây phát sinh khí mê tan, ngộ độc hữu cơ và suy thoái đất. Trong khi việc đốt rơm đồng nghĩa “đốt tiền”, bởi trong rơm có những dưỡng chất tốt cho đất nếu được xử lý và trả lại đồng ruộng.