Gần 400 lái xe sẽ đón giao thừa ở cửa khẩu Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tính đến 10h sáng 31/1, trên các cửa khẩu ở địa phương vẫn còn tồn 390 xe ô tô chờ xuất khẩu.

So với ngày 30/1 thì có tăng 50 xe ô tô chở hàng đến biên giới Lạng Sơn trong sáng 31/1.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) ngày 30/1 mới xuất được 7 xe sang Trung Quốc, hàng nhập là 43 xe. Trong khi đó, xe từ nội địa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là 56 xe chở linh kiện điện tử, hoa quả. Tính đến sáng 31/1, tại cửa khẩu này còn tồn 251 xe, trong đó có 245 xe hoa quả.

Gần 400 lái xe sẽ đón giao thừa ở cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 1

Các lái xe chuyên trách, đường dài tranh thủ nhắn tin, thông báo việc ở lại cửa khẩu dịp tết Nguyên đán -Ảnh: Duy Chiến

Gần 400 lái xe sẽ đón giao thừa ở cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 2

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) vẫn còn tồn 251 xe chở hàng -Ảnh: Duy Chiến

Gần 400 lái xe sẽ đón giao thừa ở cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 3

Sáng 31/1, công việc thông quan hàng hóa vẫn tiếp tục -Ảnh: Duy Chiến

Tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), ngày 30/1 xuất được 12 xe, nhập 3 xe. Hàng từ nội địa lên cửa khẩu này có 13 xe chở chuối xanh, xoài, dưa hấu. Hiện tại còn tồn 137 xe tại bãi Bảo Nguyên, chủ yếu là hàng hoa quả, sắn.

Trong khi đó, tại cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình), trong 2 ngày nay không có hoạt động xuất nhập khẩu, hiện trong khu vực cửa khẩu còn tồn 2 xe.

Hôm nay, ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, hiện còn khoảng 390 lái xe, phụ xe đang ở khu vực cửa khẩu Lạng Sơn để chờ xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt- Trung, điều đó có nghĩa, đêm nay, họ sẽ đón Giao thừa, mừng năm mới ở vùng biên giới xứ Lạng.

Gần 400 lái xe sẽ đón giao thừa ở cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 4

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị điều tiết phương tiện, người ra vào biên giới -Ảnh: Duy Chiến

Gần 400 lái xe sẽ đón giao thừa ở cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 5

Đêm giao thừa và cả ngày mồng 1 tết Nguyên đán, nếu có điều kiện thuận lợi, các hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra bình thường -Ảnh: Duy Chiến

Gần 400 lái xe sẽ đón giao thừa ở cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 6

Bãi Bảo Nguyên ở cửa khẩu Tân Thanh, sáng 31/1 vẫn còn 137 xe chờ xuất khẩu -Ảnh: Duy Chiến

Dự kiến đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, toàn bộ hàng hóa là hoa quả, trái cây tươi còn tồn đọng sẽ được làm thủ tục thông quan. Đối với một số mặt hàng nông sản như bột sắn, sắn lát sẽ hạ tải tại các kho trong khu vực cửa khẩu để lưu trữ, bảo quản.

Lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn sẵn sàng làm thủ tục thông quan kể cả vào mùng 1 Tết Nguyên đán nếu lượng xe vẫn còn tồn đọng.

Tặng quà tết cho lái xe mắc kẹt ở cửa khẩu Lạng Sơn

Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên lái xe đang đỗ, dừng ở khu vực biên giới, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tặng quà, hỗ trợ những người ăn tết xa quê.

Chương trình “Tết ấm biên cương” do Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn phối hợp với các ngành chức năng như Hải quan, Biên phòng, công an đang làm nhiệm vụ tại biên giới xứ Lạng tổ chức.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), 225 lái xe chuyên trách, đường dài đã được nhận mỗi người một phần quà bao gồm: bánh, mứt kẹo, trà, nước ngọt (túi quà có giá trị 500 ngàn đồng/ suất).

Gần 400 lái xe sẽ đón giao thừa ở cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 7

Ông Lê Văn Thắng, Trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn (giữa, đứng) cho biết, các ngành chức năng địa phương sẽ nỗ lực để hàng hóa thông thương nhanh trong thời gian tới -Ảnh: Duy Chiến

Gần 400 lái xe sẽ đón giao thừa ở cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 8

Đội ngũ lái xe nhận quà của các ngành chức năng Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Ông Lê Văn Thắng, Trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn cho biết, mặc dù là ngày tết nhưng hàng trăm lái xe đường dài, chủ yếu là người ở các tỉnh miền Nam, miền Trung phải ở lại biên giới Lạng Sơn vui xuân, đón tết trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đang phải đối mặt với dịch bệnh và ùn ứ hàng ở cửa khẩu.

Tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, chia sẻ với những người lái xe. Các ngành chức năng tại cửa khẩu sẽ nỗ lực hết mình để hàng hóa được thông quan một cách nhanh nhất. Các đơn vị chức năng làm việc tất cả các ngày, kể cả ngày mồng một tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo báo cáo, tính đến trưa 31/1, tại các cửa khẩu Lạng Sơn vẫn còn gần 400 xe đang chờ đến lượt mang hàng bán sang Trung Quốc.

MỚI - NÓNG