Gần 40 địa phương công bố lịch tựu trường

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh TPHCM tại lễ khai giảng năm học mới năm 2020-2021
Học sinh TPHCM tại lễ khai giảng năm học mới năm 2020-2021
TP - Tính đến chiều 16/8, có gần 40 tỉnh, thành phố công bố lịch học sinh tựu trường năm học mới, trong đó, mốc thời gian học sinh các cấp quay lại trường được quyết định linh hoạt. TPHCM quyết định dạy học trực tuyến trong 10 tuần đầu năm học.

Ngày 16/8, UBND TP Hà Nội có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả cấp học, ngành học là từ 1/9.

Ngày khai giảng, thống nhất toàn thành phố là ngày 5/9. Các cơ sở giáo dục kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2022. Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hà Nội yêu cầu các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng khác.

Sơn La là địa phương cho học sinh các cấp quay lại trường sớm nhất (ngày 16/8). Trong khi đó, nhiều địa phương cho học sinh lớp 1 đến trường ngày 23/8 và học sinh các cấp từ ngày 1/9, như Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lào Cai, Kiên Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Ninh Bình… Một số địa phương cho học sinh tựu trường đầu tháng 9, như Nghệ An, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Bình Dương…

TPHCM dự kiến giữa tháng 9 sẽ triển khai kế hoạch dạy học năm mới theo các phương thức khác nhau phù hợp với từng cấp học.

TPHCM dạy học trực tuyến trong 10 tuần đầu

Ngày 16/8, Sở GD&ĐT TPHCM có hướng dẫn gửi các quận, huyện đề nghị xây dựng bài học trực tuyến, ghi hình tiết dạy bậc tiểu học trong 10 tuần đầu năm học, chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh phức tạp.

Theo đó, nội dung ghi hình áp dụng với tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, tập trung cho môn tiếng Việt và Toán. Thực hiện với tất cả các khối lớp, trong đó tập trung cho lớp 1, lớp 2.

Về hình thức, Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn mỗi chủ đề, nhóm, dạng bài được thiết kế dưới dạng video clip gồm cả hình và tiếng. Hình ảnh giáo viên (nếu có) sẽ đặt ở góc màn hình.

Thời lượng mỗi video không quá 15 phút (đối với lớp 1, lớp 2), không quá 20 phút đối với các khối lớp còn lại. Sở khuyến khích giáo viên lớp 1 xây dựng các video clip ngắn, hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh làm quen, chuẩn bị cho việc học lớp 1.

Sở cũng đề nghị các Phòng GD&ĐT lựa chọn cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn, giáo viên mạng lưới, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên giàu kinh nghiệm, giáo viên đạt giải giáo viên giỏi... tham gia xây dựng kế hoạch môn học, kế hoạch bài dạy và tổ chức ghi hình tiết dạy.

Năm nay TPHCM có khoảng 1,74 triệu học sinh, riêng bậc tiểu học tăng hơn 31.000 em. Sở GD&ĐT thành phố dự kiến sẽ khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 bằng hình thức trực tuyến.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.