Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới

Khai giảng tại Trường mầm non Thanh xuân Bắc, Hà Nội
Khai giảng tại Trường mầm non Thanh xuân Bắc, Hà Nội
TPO - Hôm nay 5/9, gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Tiền phong phản ảnh nhanh không khí khai giảng trên mọi miền Tổ quốc.

Năm học này, toàn ngành giáo dục sẽ bị chuẩn bị cơ sở vật chất hạ tầng, đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu ở lớp 1 theo Nghị quyết số 51/2017/QH14.

Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp khai giảng

Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2018-2019, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên, học sinh cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước cho biết, năm học vừa qua, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên. Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ Olympic và các cuộc thi khoa học - kỹ thuật khu vực, quốc tế đều đạt giải cao, được bạn bè quốc tế mến phục. Nước ta lần đầu tiên có Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua.

Chủ tịch nước cho rằng, bước vào năm học mới, ngành Giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót, hạn chế, đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc.

Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa con em các đối tượng chính sách, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người dân.

Chủ tịch nước mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học; các em sinh viên, học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà.

khai giảng nam hoc moi 2018-2019

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

05/09/2018 06:52

05/09/2018 06:53

05/09/2018 06:57

Tại TPHCM, PV Nguyễn Dũng đưa tin: từ sáng sớm rất đông các em học sinh, sinh viên nô nức tới trường dự lễ khai giảng. 

Năm nay, thành phố HCM có 1,67 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT và giáo dục thường xuyên (tăng 67.000 em). Trong đó bậc mầm non tăng hơn 20.000 em, tiểu học hơn 26.000. Tổng số giáo viên là gần 80.000 người tại 2.260 trường học.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 3    Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 4

Hàng ngàn học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM nô nức dự khai giảng sáng nay.

Thành phố đã đưa 882 phòng học mới vào sử dụng, tuyển hơn 5.000 giáo viên mới thay thế nhân sự nghỉ hưu và bổ sung cho các trường mới thành lập. Mục tiêu năm học mới của TP HCM là xây dựng các trường học có cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ thiết bị dạy học thiết yếu với nhiều phòng học thông minh, đa năng, nhà thể chất.

Hệ thống thông tin, quản lý giáo dục theo mô hình quản trị trường học hiện đại. Học sinh sẽ từng bước được học và hoạt động cả ngày tại trường, có thể học mọi lúc mọi nơi với các ứng dụng công nghệ thông tin.

Thành phố sẽ tiếp tục theo chủ trương học sinh phải được học một trong những bộ sách giáo khoa tốt nhất theo chương trình khung của Bộ Giáo dục, có tính đặc thù địa phương.

05/09/2018 07:21

Sáng nay, hơn 280.000 học sinh Đà Nẵng cũng bước vào lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng đồng loạt bắt đầu từ 7h15, trong thời gian 45 phút. Từ sớm, hàng ngàn học sinh đã có mặt tại trường, hân hoan cùng bạn bè, thầy cô.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 5 Tại trường Tiểu học Phù Đổng, học sinh đã ngồi theo từng khối lớp sẵn sàng cho lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Trần.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 6 Đây cũng là ngôi trường mà sáng nay Phó Thủ Tướng Trương Hoà Bình sẽ dự lễ khai giảng.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 7 Các em học sinh lớp 1 chuẩn bị vào trường. Ảnh:Thanh Trần.

05/09/2018 07:29

Tại TPHCM, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai giảng tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Ngoài ra, tại đây còn có ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cùng các lãnh đạo sở ban ngành khác...

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 8 Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai giảng tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Nguyễn Dũng.

05/09/2018 07:32

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 9 Với mong muốn học sinh được chứng kiến lễ khai giảng như ở trường chính, một số trường học ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã tổ chức khai giảng sớm cho các điểm lẻ từ ngày 4/9. Ảnh: Phạm Hòa. Nguồn Zing.vn

05/09/2018 07:40

Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức thống nhất trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu từ 7h30 sáng 5/9.

Ông Hoàng Hữu Trung, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) Hà Nội cho biết: Lễ khai giảng chú trọng đến việc đón học sinh đầu cấp, trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Đối với học sinh mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức "Ngày hội đến trường của bé" linh hoạt, sáng tạo với thời lượng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, tạo ấn tượng cho trẻ ngày đầu tiên đến trường.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 10 Trường tiểu học Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Năm học 2018 - 2019, toàn TP Hà Nội có gần 2 triệu HS, tăng 110.000 HS so với năm học trước. Để đáp ứng nhu cầu, các quận, huyện đã xây mới 74 trường học, bổ sung 1.597 phòng học, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

05/09/2018 07:46

Đồng chí Võ Văn Thưởng dự khai giảng năm học mới tại Ninh Thuận

Theo báo Giáo dục thời đại, sáng 5/9, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương đã về dự khai giảng năm học 2018-2019 và chia vui với thầy trò Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 11 Đồng chí Võ Văn Thưởng đến dự khai giảng trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận.
Được biết, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận là loại hình trường chuyên biệt cấp tỉnh, có nhiệm vụ giáo dục học sinh cấp THPT, tổ chức nuôi dạy, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm tạo nguồn đào tạo cán bộ cho tỉnh nhà.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 12 Một tiết mục văn nghệ của học sinh nhà trường.
Hàng năm trường tuyển sinh và đào tạo khoảng 280-290 học sinh dân tộc trên toàn tỉnh, với chủ yếu là dân tộc Raglay, Chăm, Dao và Nùng…Năm học 2017-2018, tỉ lệ học sinh khá, giỏi của trường đạt tỉ lệ 41,1%, 53,3% đạt trung bình và chỉ có 2,6% học sinh học lực yếu. Đặc biệt, tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt tỉ lệ 100% (với 84 em/84 em đậu).

05/09/2018 07:47

Nhiều trường ở Thanh Hóa, Nghệ An lỡ khai giảng vào 5/9 do mưa lũ

Chiều tối qua 4/9, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, do mưa lũ, nên có 4 trường học ở Thanh Hóa và Nghệ An không khắc phục kịp cho dịp khai giảng 5/9.

Cụ thể, có 3 trường ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) dự kiến lùi thời gian khai giảng đến 8/9, là trường mầm non Mường Chanh, tiểu học Mường Chanh và THCS Mường Chanh do địa bàn chia cắt, học sinh không thể đến trường.

Tương tự, tại Nghệ An, có một trường là trường Dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An với khoảng 300 học sinh cũng lỡ khai giảng dịp này.

Theo ông Quang, cũng do mưa lũ, có một số trường phải đi khai giảng nhờ ở trưởng khác. Cụ thể, có 3 trường tại huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) là: tiểu học Trung Sơn; THCS Phú Xuân; Mầm non Thành Sơn. Ngoài ra, khoảng 20 em học sinh ở xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thực hiện khai giảng tại xóm trong xã, vì không đến được điểm trung tâm để khai giảng do đường giao thông chưa thông tuyến.

05/09/2018 07:52

05/09/2018 08:00

Sáng nay trong tiết trời mát mẻ hàng trăm, học sinh trường tiểu học Kim Liên (Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) háo hức đón mừng năm học mới. Từ 7h sáng, các em đã có mặt ở trường, rạng rỡ cờ hoa chờ đón buổi lễ quan trọng nhất tuổi học trò.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 19 Đội nghi lễ của trường chuẩn bị cho buổi khai giảng.  Ảnh: Thanh Sơn
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 20 Các em học sinh rước ảnh Bác Hồ, nghi lễ chính thức bắt đầu buổi khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Sơn
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 21

05/09/2018 08:07

Tại Hà Nội, PV Nguyễn Hà đưa tin: Sáng nay, trong tiết trời mát mẻ, thầy và trò Trường THPT Chu Văn An đã có mặt ở trường từ sớm để đón chào lễ khai giảng.  Dự lễ khai giảng có Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 22 Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng tại trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh Nguyễn Hà

Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An bà Nguyễn Mai Anh phát biểu chào mừng đại biểu, lãnh đạo cấp cao nhà nước đã về chia vui cùng thầy và trò nhà trường. 

Bà Mai Anh phát biểu động viên bày tỏ sự tin tưởng học sinh sẽ biết sống có trách nhiệm, tự tin, nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, viết tiếp trang sử vàng của trường Chu Văn An.

Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc tế, bồi dưỡng giáo viên theo hướng năng động, hiện đại. Việc dạy tiếng Anh nghe nói bằng người bản ngữ. Tiếp tục triển khai nâng cao kiến thức chuyên sâu....Học sinh phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân. Với truyền thống ngôi trường cách mạng xuyên thế kỷ. Hiệu trưởng Nguyễn Mai Anh tuyên bố khai giảng năm học 2018-2019.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 23 Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - bà Nguyễn Mai Anh phát biểu chào mừng đại biểu, lãnh đạo cấp cao Nhà nước đã về chia vui cùng thầy và trò nhà trường. 

05/09/2018 08:08

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 24 Cô trò cùng háo hức đón chào năm học mới.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 25 Học sinh lớp 1 Thủ đô bỡ ngỡ trong ngày đầu tới trường. 
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 26 Bé Khánh Chi ở Hà Nội vào lớp 1, được bà đưa đi khai giảng khóc từ nhà đến trường. Bà cháu cho biết do còn thiếu vài tháng mới đủ 6 tuổi nên bé còn nhút nhát, hay quấy bố mẹ. Ảnh: Zing.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 27
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 28 Học sinh vùng lũ đến trường trong ngày khai giảng.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 29 Ảnh Như Ý
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 30 Ánh mắt lạ lẫm ngày đầu đến trường của các bé mầm non. Ảnh Đỗ Hợp

05/09/2018 08:22

Tại trường Đại học kinh tế quốc dân, (Hà Nội) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới dự lễ khai giảng khoá 60 của trường. GS. Trần Thọ Đạt, hiệu trưởng nhà trường giới thiệu qua với Phó thủ tướng nhà trung tâm đào tạo của trường. Tổng mức đầu tư là 1500 tỷ trong vòng hơn 10 năm qua.

GS. Trần Thọ Đạt cũng cho biết mục tiêu chiến lược của nhà trường trong 5 -10 năm tới là đứng trong top 500 trường về kinh doanh của châu Á. Năm học này trường tuyển 5688 sinh viên. Trong đó có hơn 800 sinh viên học chương trình giảng 100% tiếng Anh.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 31 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự lễ khai giảng Tại trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội. Ảnh Nghiêm Huê

05/09/2018 08:27

Tại Thanh Hóa, PV Hoàng Lam đưa tin: Khai trường tại vũng lũ xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ba trường mầm non, tiểu học, THCS chỉ tổ chức khai giảng chung tại trường tiểu học Pù Nhi. Tổng số học sinh cả 3 trường khoảng gần 1500 học sinh, nhung đến dự lễ khai giảng chỉ khoảng hơn 100 học sinh do nhiều gia đình đang phải đi ở nhờ do lũ vùi mất nhà hoặc đang khắc phục sau lũ, giao thông đi lại khó khăn...

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 32 Khai trường tại vùng lũ xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa

05/09/2018 08:37

Các vị lãnh đạo đánh trống khai giảng năm học mới

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 33 Ảnh: Như Ý.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. CLIP Nguyễn Hà 

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong năm nay có hơn 1.700 học sinh. Năm học 2017-2018, trường có 50 em học sinh giỏi được tuyển thẳng vào các trường ĐH trên cả nước, nhiều em khác điểm thi khá cao.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu tại lễ Khai giảng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và đánh trống chào mừng năm học mới.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 34

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ Khai giảng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình bày tỏ sự vui mừng khi được dự lễ khai giảng tại trường TH Phù Đổng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) - ngôi trường được thành lập đến nay đã 128 năm.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 35

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đến dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Trần..

"Những thế hệ học sinh đầu tiên sau ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được nghe, đọc, học và ghi nhớ từng chữ, từng lời trong thư thể hiện tình yêu thương, niềm tin và hi vọng của Đảng, của Bác Hồ vào thế hệ tương lai của dân tộc” - Phó Thủ tướng nói.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 36 Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh trống khai giảng năm học mới tại ngôi trường 128 tuổi. Ảnh: Thanh Trần.
Ông cũng tin tưởng rằng, thế hệ thầy cô và học sinh hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu giảng dạy, học tập và rèn luyện, đạt nhiều thành tích, viết tiếp trang sử vẻ vang của trường.

05/09/2018 08:50

Khoảng 8h30, trường tiểu học Tà Cạ (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chính thức khai giảng, đón năm học mới. Đây là địa phương bị thiệt hại nặng nề sau2 cơn bão số 3 và số 4. 

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 37 Đội nghi lễ của trường đứng đón chào các em học sinh lớp 1.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 38 Các em nhỏ lớp 1 xếp hàng háo hức, lo lắng được cô giáo động viên trước khi bước vào buỗi lễ.

05/09/2018 08:54

Tại Cao Bằng, PV Xuân Tùng đưa tin: Hoà chung không khí sôi nổi ngày khai trường (5/9), đông đảo học sinh Trường THPT Pò Tấu (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) khai giảng năm học mới 2018-2019. Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy.

Trường THPT Pò Tấu ở xã Chí Viễn - một trong ba địa bàn (cùng Phong Châu, Đàm Thuỷ) của huyện Trùng Khánh bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa dông gây lũ quét, sạt lở những ngày tháng 5 vừa qua.

Phó hiệu trường THPT Pò Tấu -Nông Ma Hấp cho biết: Năm nay, nhà trường có 347 học sinh, trong đó khối 10 có 120 học sinh. Học sinh nhà nước trường đều là người dân tộc thiểu số. Tại chương trình, Trung ương Đoàn trao tặng 10 suất học bổng Vừ A Dính va balo, tặng máy tính, máy chiếu, máy in cho nhà trường. Tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, đoàn công tác Trung ương Đoàn tặng áo đoàn viên ưu tú. Trao 30 suất học bổng du học nghề trị giá 450 triệu cho huyện đoàn Trùng Khánh.

Hình ảnh khai giảng năm học mới tại trường THPT Pò Tấu: 

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 39    Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 40
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 41
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 42  

05/09/2018 08:57

05/09/2018 09:10

Tại Bình Định, cùng với học sinh cả nước, hơn 300 ngàn học sinh các cấp trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Theo ghi nhận, không khí ngày tựu trường diễn ra nô nức trong khắp trường trong tỉnh.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Bình Định, trong năm học 2018 - 2019, tỉnh này có 666 trường mầm non, phổ thông (giảm 2 trường so với năm học trước) với 328.479 học sinh mầm non, phổ thông (giảm 4.868 học sinh).

Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới, toàn ngành đã đầu tư sửa chữa, xây mới 1.113 phòng học, mua sắm 5.197 bộ bàn ghế học sinh, với tổng kinh phí khoảng 214 tỷ đồng.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 43 Không khí ngày khai giảng tại Trường THPT Số 3 huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (ảnh Doãn Công). Nguồn Dân Trí

05/09/2018 09:16

Tại Lạng Sơn, PV Duy Chiến đưa tin: Từ sáng 5/9, các em học sinh ở tỉnh miền núi Lạng Sơn tập trung tới trường của mình tham gia Lễ khai giảng năm học 2018-2019 với không khí tươi vui, náo nhiệt 
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 44 Các em học sinh tại Lạng Sơn háo hức đón chào năm học mới.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 45  Vui múa ca của các em học sinh THPT Dân tộc nội trú Lạng Sơn.
Năm nay, Lạng Sơn có gần 725 đơn vị trường học và trên 190.000 học sinh cấp Tiểu học và phổ thông. Trong đó, phần đông là các em người dân tộc Tày- Nùng.

Tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn năm nay có trên 600 em học sinh theo học đến từ 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Có nhiều em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số. Chính vì vậy trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đến dự Lễ khai giảng, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh đã động viên thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu dạy tốt, học tốt. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh tặng quà, hoa.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen ghi nhận những thành tích xuất sắc của Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú đã đạt được trong năm học vừa qua ( 2017-2018) và đánh trống khai giảng năm học mới.

05/09/2018 09:18

Khai giảng ở trường có học sinh lớp 1 đông nhất Thủ đô

Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) là trường có học sinh lớp 1 đông nhất Thủ đô Hà Nội với 1.115 em học sinh, được chia thành 23 lớp. Để tránh ùn tắc giao thông, nhà trường yêu cầu học sinh có mặt tại trường từ 6h30 phút để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Trước cổng trường xe máy, xe đạp ken kín dọc lối đi.

Từ sáng sớm ngày 5/9, khắp các ngả đường, học sinh, phụ huynh nô nức bước về trường Chu Văn An chào đón lễ khai giảng, bắt đầu cho năm học mới 2018 – 2019. Hơn 7h sáng, lễ khai giảng năm học mới bắt đầu.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 46
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 47

Cô Lê Thị Thêu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An cho biết, mặc dù trường mới thành lập được hơn 2 năm nhưng hiện tại có tổng số học sinh lên tới hơn 2 nghìn em, trong đó học sinh lớp 1 chiếm hơn 1 nghìn em. Dù mới thành lập nhưng trong năm qua, học sinh nhà trường đã đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao ở quận.

Cô Thêu cho biết thêm, bước vào năm học mới 2018 – 2019, toàn thể giáo viên, học sinh trường Tiểu học Chu Văn An quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm học: “Thiếu nhi Thủ đô học tập tốt, rèn luyện chăm”.

Tin, ảnh: Lưu Trinh.

05/09/2018 09:45

Tại TPHCM Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai trường và phát biểu chào mừng thầy trò Trường THPT Gia Định trong ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 48
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 49 Ảnh Nguyễn Tùng.

Sáng 5/9, hơn 720 ngàn học sinh thuộc các cấp học trong toàn tỉnh Đồng Nai đã đến trường bước vào ngày khai giảng năm học mới 2018-2019. Năm học này, tỉnh Đồng Nai tăng gần 20 ngàn học sinh (tăng 3%) so với năm học trước. Có thêm 4 trường học mới được thành lập đáp ứng thêm cho 5.300 học sinh. Đây cũng là năm học tỉnh Đồng Nai không có tình trạng học 3 ca. Tuy nhiên vẫn còn một số trường phải học ở cơ sở tạm do quá tải. (Tin: Mạnh Thắng).

Đầu năm học 2018-2019, toàn tỉnh Kon Tum có 154.800 học sinh mầm non và phổ thông (gồm 40.500 trẻ em mầm non; 60.800 học sinh tiểu học; 39.200 học sinh THCS; 14.300 học sinh học sinh THPT), tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2017-2018.
Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 50 Trường tiểu học Đak Ang (Ngọc Hồi), một trong những ngôi trường vùng khó cũng đang rộn ràng cho lễ khai giảng năm học mới
Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, trên 175.000 học sinh các cấp trong toàn tỉnh Đắk Nông đã nô nức tựu trường, chính thức bước vào năm học mới 2018-2019.

Theo sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, năm học mới địa phương này tăng khoảng 7000 học sinh các cấp. Việc số lượng học sinh liên tục tăng qua các năm, riêng năm 2018 tăng đột biến khiến ngành giáo dục địa phương này đối diện với tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, đặc biệt là cấp mầm non. Để giải quyết tình trạng này, trước mắt tỉnh Đắk Nông sẽ ký hợp đồng với gần 400 giáo viên nhằm hạn chế tình trạng dạy kê dạy gác và tăng sĩ số các lớp học.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 51 Học sinh Đắk Nông háo hức ngày khai giảng.

Năm học 2018-2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 816 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT; trong đó mẫu giáo, mầm non có 275 trường; cấp học phổ thông có 541 trường, trong đó tiểu học 266 trường; THCS 218 trường, THPT 57 trường. Tổng số học sinh 332.662 em.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, ngành giáo dục Quảng Nam đã đầu tư trên 361 tỉ đồng để xây mới 562 phòng học, sửa chữa 102 phòng học; xây mới 176 công trình vệ sinh; đầu tư trên 176 tỉ đồng để mua sắm máy vi tính, thiết bị, bảng chống lóa, đóng mới bàn ghế học sinh.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 52 Các em học sinh trường THCS Kim Đồng, huyện miền núi Đông Giang đến trường làm lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Tại Phú Yên: Sáng nay, hơn 195.000 học sinh của 9 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đã hân hoan chào đón năm học mới 2018-2019.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, trong năm học 2018 - 2019 toàn tỉnh có 195.667 học sinh ở 4 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) của hơn 400 trường học trong tỉnh đến lớp.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 53 Sáng ngày 5/9, hơn 400 trường học ở Phú Yên tổ chức lễ khai giảng đầu năm học

Sáng nay, 412 học sinh trường Tiểu học bán trú Sơn Ba (huyện Sơn Hà) cùng 270 ngàn học sinh của tỉnh Quảng Ngãi bước vào năm học mới.

Năm học này, ngôi trường "cổ tích" của thầy Hiệu trưởng Đặng Văn Cương - người thầy gắn liền với cậu học trò tí hon Đinh Văn K’Rể, có 76 học sinh bước vào lớp 1. Nhà trường đã được đầu tư xây mới 10 phòng học và 6 phòng bán trú cho học sinh với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng.

"Những phòng học, phòng bán trú mới chính là động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường nỗ lực hơn nữa trong giảng dạy và học tập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới", thầy Đặng Văn Cương nhấn mạnh.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 54 Học sinh xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) bước vào lớp 1. (Ảnh: Quốc Triều)
Đây cũng là quyết tâm chung của 671 điểm trường của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi trong năm học mới 2018 - 2019. Năm học này, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi tập trung sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập, phân luồng sau THCS và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi có 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, 183/184 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, 14/14 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Nguồn: Dân trí

05/09/2018 10:02

05/09/2018 11:16

05/09/2018 11:35

Trao tặng xe đạp cho học sinh vùng lũ Thanh Hóa

Sáng 5/9, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa - nơi vừa bị trận lũ tàn phá, gây thiệt hại lớn.

Gần 24 triệu học sinh, sinh viên hân hoan khai giảng năm học mới ảnh 61 Ảnh: Hoàng Lam

Nhân dịp năm học mới, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 60 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, vượt khó ở xã Thanh Xuân và Trung Sơn, huyện Quan Hóa. Đây là nguồn kinh phí của cán bộ, nhân viên Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Hóa đóng góp, chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo vùng lũ Quan Hóa.

05/09/2018 11:36

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.