Thủ tướng chung vui cùng học sinh vùng cao biên giới Kon Tum

Thủ tướng đánh trống khai trường năm học mới 2018 - 2019 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông
Thủ tướng đánh trống khai trường năm học mới 2018 - 2019 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông
TPO - Sáng 5/9, trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường - ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ Khai giảng và đánh trống khai trường năm học mới 2018 - 2019 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum.  

Thầy Đặng Phan Điệp - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới 2018-2019 trước sự chứng kiến của gần 500 học sinh cùng thầy, cô giáo, cha mẹ học sinh đến dự lễ khai giảng.

Tại đây, Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những thành tích xuất sắc của toàn ngành giáo dục nói chung và ngành giáo dục huyện Tu Mơ Rông, Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông nói riêng đã đạt được.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm học mới 2018 – 2019, trước công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bảo vệ Tổ quốc, vai trò của các nhà giáo càng khó khăn, nặng nề. Vì thế, mỗi thầy cô giáo, mỗi em học sinh hãy cùng thi đua với quyết tâm, kiên trì vượt lên những khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, để cùng giáo dục cả nước thực hiện đổi mới một cách căn bản và toàn diện nền giáo dục.

Thủ tướng lưu ý, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất năng lực công dân; quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật, ý thức công dân gắn đặc điểm tâm sinh lý của học sinh dân tộc thiểu số.

Thủ tướng tặng quà cho các em học sinhThủ tướng tặng quà cho các em học sinh

Mỗi một em học sinh cần nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện. Mỗi cán bộ quản lý, thầy cô giáo cần tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê nghề nghiệp, duy trì kỷ cương kỷ luật, thực sự là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng 500 bộ sách giáo khoa; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Y tế tặng 50 triệu cho nhà trường.

MỚI - NÓNG