Gần 10 vạn binh sĩ Nga tập trận lớn nhất năm 2015

Nga huy động gần 100.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận quy mô nhất năm 2015. Ảnh: RIA Novosti
Nga huy động gần 100.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận quy mô nhất năm 2015. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Gần 100.000 binh sĩ, 7.000 phương tiện chiến đấu, 170 máy bay, 20 tài chiến… thuộc nhiều đơn vị vũ trang Liên bang Nga đã bắt đầu cuộc tập quy mô nhất năm 2015 mang mật danh “Trung tâm 2015”.

Theo RIA Novosti, cuộc tập trận diễn ra từ 14 đến 20/9 nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp của quân đội các nước tham gia Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) trong đội hình liên quân quốc tế.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 95.000 binh sĩ, 7.000 phương tiện chiến đấu, 170 máy bay quân sự và 20 tàu chiến thuộc Quân khu Trung tâm, Hạm đội Caspian, Lực lượng Đổ bộ đường không, Lực lượng vận tải quân sự chiến lược và một số đơn vị đặc biệt thuộc Bộ Nội vụ Nga, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Cơ quan An ninh Liên bang, Cơ quan Bảo vệ Liên bang, Cơ quan Kiểm soát Ma túy Liên bang, Lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Kazakhstan nằm trong lực lượng phản ứng nhanh của CSTO… được huy động vào cuộc tập trận quy mô nhất năm 2015.

Theo kế hoạch, các lực lượng tham gia tập trận sẽ tiến hành 20 tình huống giả định trên bộ, trên không, trên biển tại các khu vực huấn luyện ở Quân khu Trung tâm và Quân khu Phương Nam.

Trọng tâm của cuộc tập trận diễn ra tại khu vực Urals, trường bắn Totski và Donguz, nơi có đến 12.000 binh lính, 470 xe thiết giáp, khoảng 90 xe tăng, 250 xe chiến đấu bộ binh, 130 xe bọc thép chở quân, khoảng 20 hệ thống pháo và nhiều hệ thống phóng tên lửa đa nòng tham gia.

Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov đích thân chỉ huy cuộc diễn tập.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG