Forbes: Các biện pháp trừng phạt không "giết" nổi kinh tế Nga

Forbes: Các biện pháp trừng phạt không "giết" nổi kinh tế Nga
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây là một cú đánh đối với Nga nhưng nền kinh tế đất nước hiện đã có tình trạng tốt hơn nhiều so với các dự đoán, cây bút Kenneth Raposa của Tạp chí Forbes đánh giá.

Trong bảng xếp hạng vốn con người trên thế giới (The Human Capital Report) của Diễn đàn Kinh tế toàn cầu, Nga gần đây đã rời vị trí thứ 55 lên hàng thứ 26, Kenneth Raposa cho biết.

Thậm chí, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã đem lại cho nước Nga trở thành thị trường mới nổi tốt nhất trong năm nay.

Theo quỹ chứng khoán Market Vectors Russia (RSX), đồng rúp tăng trị giá 17% kể từ đầu năm và đồng USD so với rúp đã giảm xuống dưới 50 rúp/1 USD, trong khi hồi tháng Giêng ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự đoán sẽ tăng lên mức 70 rúp trong vòng ba tháng.

 Cũng theo tác giả Kenneth Raposa, biện pháp trừng phạt nhằm vào một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga sẽ được dỡ bỏ trước cuối năm 2015. 

Theo ông, các yếu tố nguyên nhân là giá dầu tăng cao, sự ổn định của nền kinh tế Nga, mong muốn của nhà đầu tư mua cổ phiếu và trái phiếu Nga, cùng với việc nhiều công ty không muốn đánh mất thị trường Nga.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.