Có 13 kết quả :

Hai facebooker xin lỗi một ngân hàng vì đưa tin thất thiệt

Hai facebooker xin lỗi một ngân hàng vì đưa tin thất thiệt

Liên quan đến những tin đồn thất thiệt về một ngân hàng vào giữa tháng 11/2022, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập hai đối tượng là Đ.M.V (28 tuổi, ngụ tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, số điện thoại xxx.xxxx.149) và B.X.K (25 tuổi, ngụ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, số điện thoại xxx.xxxx.540) để làm rõ hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.
Tin như thế nào?

Tin như thế nào?

TP - May mắn là cơn sốt cây hoa bạch hải đường đã mau chóng nguội lạnh chỉ sau thời gian ngắn được bơm thổi lên tới giá hàng trăm triệu đến tiền tỷ mỗi cây. Hậu quả không đến nỗi nặng nề, dở khóc dở cười như từng xảy ra với lan đột biến cũng như rất nhiều thứ cạm bẫy trước đó.
'Bóc' thủ đoạn những kẻ tung tin giả lên mạng xã hội

'Bóc' thủ đoạn những kẻ tung tin giả lên mạng xã hội

TP - Thời gian vừa qua Bộ Công an đã xử lý, khởi tố bắt giam loạt facebooker, KOL, những đối tượng này đưa thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức, cá nhân.Những thủ đoạn, mục đích của loại tội phạm này đã được công an phân tích, chỉ rõ.
Đăng tải thông tin chống phá, bôi nhọ Đảng và Nhà nước, một Facebooker lĩnh án

Đăng tải thông tin chống phá, bôi nhọ Đảng và Nhà nước, một Facebooker lĩnh án

TPO - Ngày 27/4, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Chung Hoàng Chương (43 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo này về tội danh trên.
Đ.N.Q tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Xem xét xử lý Facebooker đưa tin sai sự thật về COVID-19

TPO - Tối 27/3, Cục A05 - Bộ Công an cho biết đơn vị đang củng cố tài liệu để xử lý Đ.N.Q (trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) là một facebooker vì đăng tải hàng trăm bài viết kèm hình ảnh văn bản của cơ quan chức năng chưa được kiểm chứng về COVID-19 lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Vụ Facebooker đăng cổng chào với quần lót: Thế nào là sai lệch?

Vụ Facebooker đăng cổng chào với quần lót: Thế nào là sai lệch?

TP - Vụ một facebooker bị thanh tra của Sở Thông tin- truyền thông TP Cần Thơ gọi lên làm việc (và đã không lên) vì chuyện đăng ảnh cổng chào đón xuân ở thành phố này cạnh một chiếc quần lót của chị em, nhằm mục đích quảng cáo cho việc bán sim điện thoại của anh ta, đã thu hút sự quan tâm của dư luận hơn cả những sự kiện văn hóa chính thống.