Facebook giải thích sự cố 'đóng băng' ngày 21/10

Facebook giải thích sự cố 'đóng băng' ngày 21/10
Đại diện của Facebook cho biết sai sót trong khâu bảo trì đã khiến mạng xã hội này lâm vào cảnh 'đóng băng' trong vài tiếng đồng hồ.

Facebook giải thích sự cố 'đóng băng' ngày 21/10

Đại diện của Facebook cho biết sai sót trong khâu bảo trì đã khiến mạng xã hội này lâm vào cảnh 'đóng băng' trong vài tiếng đồng hồ.

Thời gian phản hồi các hàm API của Facebook trong thời điểm diễn ra sự cố đã tăng lên, đồng nghĩa với nhiều tính năng bị gián đoạn
Thời gian phản hồi các hàm API của Facebook trong thời điểm diễn ra sự cố đã tăng lên, đồng nghĩa với nhiều tính năng bị gián đoạn.
 

Từ 19 giờ đến 21 giờ (giờ Việt Nam), một lượng lớn người dùng Facebook trên toàn cầu đã không thể đăng status, comment và bấm "like". Một số khác thậm chí không thể đăng nhập. Vài tính năng phụ của Facebook cũng "mất tích". Facebook đã gửi đến người dùng những đoạn thông báo vắn tắt về sự cố và yêu cầu người dùng thử lại trong ít phút.

Vài tiếng sau khi phát hiện sự cố, đội ngũ kỹ thuật của Facebook đã khắc phục được những lỗi liên quan. Trả lời Engadget, một nhân viên của Facebook cho biết sự cố trên xuất phát trong quá trình bảo trì. Lỗi này đã làm tăng thời gian đáp ứng các hàm API của Facebook, dẫn đến nhiều lỗi phát sinh khác khiến mạng xã hội này bị tê liệt.

Trả lời báo chí, Iain Mackenzie, giám đốc truyền thông khu vực châu Âu của Facebook cũng khẳng định mạng xã hội này đã trở lại bình thường đồng thời xin lỗi đến tất cả người dùng.

Theo Duy Nguyễn
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.