Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh

Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh
TPO – Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa mua lại ứng dụng Instagram, một ứng dụng chia sẻ ảnh di động phổ biến, với giá một tỷ USD.

Trên website của mình, Facebook tuyên bố, thương vụ mua lại Instangram dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý này.

Giám đốc điều hành của Facebook, Zuckerberg nhấn mạnh, Instagram vẫn sẽ hoạt động độc lập với mạng xã hội Facebook.

“Chúng tôi cần quan tâm đến việc giữ gìn và xây dựng những tính năng và thế mạnh của Instagram hơn, thay vì chỉ cố gắng tích hợp tất cả mọi thứ vào Facebook. Đó là lý do vì sao chúng tôi cam kết xây dựng và phát triển Instagram độc lập” - Zuckerberg nói.

Ông cũng cho biết, thương vụ mua lại Instagram là mốc quan trọng đối với Facebook vì đây là lần đầu tiên họ mua lại thành công một sản phẩm và một công ty có nhiều người sử dụng đến vậy.

Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh ảnh 1 
Kevin Systrom và Mike Krieger, hai nhà đồng sáng lập Instagram.

Chỉ có chín nhân viên, nhưng công ty Instagram (trụ sở đặt tại San Fracisco, Mỹ) có 27 triệu người đăng kí sử dụng trên các thiết bị của Apple như Iphone, Ipad.

Đầu tuần trước, Instagram thêm phiên bản dành cho Android ngay lập tức, thu hút hơn một triệu người đăng kí sử dụng chỉ trong vòng 24 giờ.

Facebook đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên và kỳ vọng sẽ nâng giá trị của Facebook lên 100 tỷ USD.

Instagram là gì? 

Instagram là ứng dụng chia sẻ hình ảnh di động, nhưng cũng là mạng xã hội. Nó giống Twitter với những người theo đuôi (follower) nhưng thay vì cập nhật kí tự thời gian trước, người dùng lại cập nhật bằng hình ảnh.

Ứng dụng cho phép người dùng biến đổi các tấm ảnh chụp từ điện thoại bằng cách thêm nhiều bộ lọc, mang tới diện mạo của những tấm ảnh chụp từ các loại máy cơ rẻ tiền.

Instagram được phát hành lần đầu tiên và tháng 10-2010 do Kevin Systrom và Mike Krieger phát triển.

Một số hình ảnh chụp bằng ứng dụng Instagram:

Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh ảnh 2 
Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh ảnh 3 
Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh ảnh 4 
Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh ảnh 5 
Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh ảnh 6 
Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh ảnh 7 
Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh ảnh 8 
Facebook chi một tỷ USD mua ứng dụng chia sẻ ảnh ảnh 9 
Nhật Hạ
Tổng hợp
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG