Có 50 kết quả :

Tiêm kích F-22 có thể bị F-14 của Iran bắn hạ?

Tiêm kích F-22 có thể bị F-14 của Iran bắn hạ?

TPO - F-22 Raptor là chiếc tiêm kích thế hệ 5 tối tân của Mỹ, tập hợp gần như mọi tinh hoa của công nghệ quân sự. Tuy nhiên, cỗ máy nào, dù hiện đại, tân tiến đến đâu cũng tồn tại những điểm yếu. Liệu trong một trận không chiến, có cơ hội nào cho những máy bay thế hệ 4 hay 4+ trước “Chim ăn thịt” hay không?
Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 chiếm ưu thế trên không

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 chiếm ưu thế trên không

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-22 Raptor Không quân Mỹ từ lâu được coi là máy bay chiến đấu ưu việt nhất trên thế giới. Đến năm 2017 vẫn là máy bay chủ lực quân đội Mỹ và là tiêm kích chiếm ưu thế trên không duy nhất có thể tham chiến bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng thời kỳ huy hoàng nhất của Raptor đã qua.
[Infographic] Su-35 – Tiêm kích ‘ngoài hành tinh’ của Nga

[Infographic] Su-35 – Tiêm kích ‘ngoài hành tinh’ của Nga

TPO - Su-35 là máy bay thế hệ 4++ một chỗ ngồi, phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ đa nhiệm Su-27. Tuy vậy, các chuyên gia quân sự đánh giá tính năng của Su-35 vượt trội so với các máy bay thế hệ 4 hiện nay của phương Tây và là đối thủ đáng gờm của “Thú ăn thịt” F-22 của Mỹ.
[Infographic] Nếu xung đột với Triều Tiên, Mỹ sẽ tung F-22 Raptor vào trận

[Infographic] Nếu xung đột với Triều Tiên, Mỹ sẽ tung F-22 Raptor vào trận

F-22 Raptor là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 mạnh nhất hiện nay trên thế giới, tuy ra đời từ năm 1997 nhưng cho tới thời điểm hiện tại, F-22 Raptor mới chỉ thực chiến lần đầu tiên vào năm 2016 khi Mỹ đánh khủng bố IS tại Syria. Nếu xung đột tại bán đảo Triều Tiên nổ ra, gần như chắc chắn F-22 Raptor sẽ được Mỹ sử dụng.
Tiêm kích Su-57: Cỗ máy không chiến hàng đầu thế giới

Tiêm kích Su-57: Cỗ máy không chiến hàng đầu thế giới

TPO - Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga là một trong những dự án triển vọng hàng đầu thế giới, thậm chí đứng đầu thế giới, vượt qua khả năng của các loại máy bay cùng thế hệ như F-22 và F-35 của Mỹ. Việc ra đời muộn hơn so với F-35 cho phép các nhà thiết kế Nga trang bị cho Su-57 công nghệ hiện đại nhất và giành ưu trong cuộc chiến trên không.
Siêu tiêm kích tàng hình "Nhện độc" hay còn có biệt danh "quả phụ đen" của Mỹ

'Nhện độc' YF-23 - Siêu tiêm kích tàng hình cực dị

YF-23 với biệt danh "Nhện độc" hay "Quả phụ đen" là một trong những siêu tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ, chúng sở hữu những tính năng cùng thiết kế đột phá phi truyền thống, tuy nhiên rất tiếc những chiếc máy bay này đã chết yểu trước đối thủ "Chim ăn thịt" YF-22.