Trung Quốc chế tạo UAV giống oanh tạc cơ Mỹ để tập bắn tên lửa

Mẫu UAV CH-805 của Trung Quốc. Ảnh: East Pendulum.
Mẫu UAV CH-805 của Trung Quốc. Ảnh: East Pendulum.
Mẫu máy bay không người lái có hình dáng giống oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ được dùng làm mục tiêu cho lực lượng tên lửa phòng không luyện tập.

Tại triển lãm hàng không Airshow China 2016 diễn ra từ 1 đến 6/11, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) sẽ giới thiệu mẫu máy bay không người lái (UAV) CH-805, được phát triển làm mục tiêu cho lực lượng tên lửa phòng không của nước này, theo East Pendulum.

CH-805 có hình dáng giống như một chiếc oanh tạc cơ chiến lược tàng hình B-2 của Mỹ thu nhỏ với sải cánh 4 m, đạt vận tốc tối đa 730 km/h.

Trung Quốc chế tạo UAV giống oanh tạc cơ Mỹ để tập bắn tên lửa ảnh 1

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ. Ảnh: USAF

Theo AVIC, tiết diện radar (RCS) của mẫu UAV này chỉ là 0,01 m2, tương đương kích thước một con chim và nhỏ hơn RCS của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-22 của không quân Mỹ.


Đây được coi là mục tiêu lý tưởng cho lực lượng tên lửa phòng không của Trung Quốc luyện tập, nhằm cải thiện tính năng của các tên lửa đối không mà Bắc Kinh đang phát triển, AVIC cho hay.


Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG