Ethiopia: Xả súng kinh hoàng đoạt mạng 100 người, thi thể chất đống giữa đồng

Ảnh minh họa: Tasnim
Ảnh minh họa: Tasnim
TPO - Các tay súng đã giết chết hơn 100 người trong cuộc tấn công sáng 23/12 ở khu vực Benishangul-Gumuz, phía Tây Ethiopia.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Nhân quyền Ehiopia cho biết vụ tấn công xảy ra ở làng Bekoji, hạt Bulen (Metekel, Ethiopia).

Ít nhất hơn 100 người được xác nhận đã thiệt mạng. Danh tính của nạn nhân và các tay súng hiện đang được xác định.

Belay Wejare – một nông dân địa phương – cho biết ông đếm được tổng cộng 82 thi thể nằm la liệt trên cánh đồng gần nhà sau cuộc đột kích lúc sáng sớm.

Trước đó, gia đình Wejare thức giấc khi nghe thấy những tràng súng liên thanh. Ông Wejare chạy ra khỏi nhà, và nghe thấy những tay súng hô lớn: “Bắt lấy chúng”.

Vợ và 5 con của ông Wejare đã tử vong. Ông Wejare trúng đạn vào mông, còn 4 người con khác đã chạy thoát, hiện đang mất tích.

Một cư dân khác, Hassen Yimama, cho biết những người đàn ông mang vũ khí đã xông vào khu vực này lúc khoảng 6 giờ sáng. Yimama đếm được ít nhất 20 thi thể nằm rải rác. Anh chụp lấy vũ khí nhưng chưa kịp tự vệ thì đã bị bắn vào bụng.

Một nhân viên y tế địa phương cho biết anh và các đồng nghiệp đã điều trị cho 38 người, hầu hết đều bị thương do đạn bắn. Các bệnh nhân kể với y bác sĩ rằng nhiều người thân đã bị giết bằng dao, các tay súng đã phóng hỏa đốt nhà và bắn vào những người cố gắng chạy trốn.

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi ông Abiy Ahmed, tổng tham mưu trưởng quân đội và các quan chức cấp cao khác đến thăm khu vực nói trên để kêu gọi hòa bình.

Trước đó, khu vực Metekel - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực sắc tộc - đã xảy ra một số vụ tấn công đẫm máu, bao gồm vụ ngày 14/11, khi các tay súng nhắm vào một chiếc xe buýt và giết chết 34 người.

“Kẻ thù vẫn mong muốn chia rẽ Ethiopia theo dòng tộc và tôn giáo. Mong muốn này của chúng sẽ không được toại nguyện”, ông Abiy viết hôm thứ Ba trên Twitter.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.