THẾ GIỚI 24H: Xả súng điên cuồng vào đám tang khiến hơn 20 người thương vong

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: THX
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: THX
TPO - Một nhóm vũ trang di chuyển trên 3 xe môtô đã xả súng vào đám đông dự tang lễ, phần lớn số nạn nhân đều ở độ tuổi thanh niên.

Cơ quan công tố bang Morelos ở miền Trung nước này cho biết, một vụ tấn công vũ trang đã xảy ra nhằm vào những người tham dự một đám tang tại quận Antonio Barona ở thành phố Cuernavaca, khiến 8 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Theo nguồn tin địa phương, vụ việc xảy ra vào hồi 22 giờ 40 tối 2/9 (giờ địa phương) khi một nhóm vũ trang di chuyển trên 3 xe môtô đã xả súng vào đám đông dự tang lễ. Phần lớn số nạn nhân đều ở độ tuổi thanh niên.


Tổng thống Donald Trump bất ngờ kêu gọi cử tri ở bang chiến trường North Carolina bỏ phiếu hai lần trong kỳ bầu cử năm nay, dù điều này là gian lận bầu cử và phạm tội hình sự. Trả lời phỏng vấn ngày 2/9 trên WECT-TV tại Wilmington, North Carolina, Tổng thống Donald Trump gây tranh cãi khi cho rằng cử tri nên bỏ phiếu hai lần, một lần bằng đường bưu điện và một lần trực tiếp tại điểm bỏ phiếu. "Cứ để họ gửi thư rồi để họ đi bầu. Nếu hệ thống tốt như mọi người nói, hiển nhiên họ sẽ không được bỏ phiếu (trực tiếp)", ông nói.  Tổng chưởng lý North Carolina Josh Stein, thành viên đảng Dân chủ, chỉ trích Tổng thống Trump đã "ngang ngược khuyến khích" cử tri tại bang "vi phạm pháp luật để giúp ông ấy gieo rắc hỗn loạn vào cuộc bầu cử của chúng ta".


Người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh), ông Rami Abdul Rahman ngày 3/9 cho biết một vụ không kích được cho là do Israel tiến hành nhằm vào khu vực phía Đông Syria đã tiêu diệt 16 chiến binh được Iran hậu thuẫn. Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền Damascus tuyên bố đánh chặn thành công các tên lửa của Israel nhằm vào một căn cứ không quân ở miền trung nước này.


Ngày 3/9, truyền thông Sri Lanka đưa tin một tàu chở 200.000 tấn dầu thô đã bốc cháy ở vị trí cách bờ biển phía Đông nước này 38 km khiến một người bị thương. Lực lượng hải quân và không quân đã triển khai nỗ lực cứu hộ, cứu nạn tàu trên. Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka, Đại tá Indika de Silva cho biết lửa bùng phát tại khoang động cơ của tàu MT NewDiamond. Các thủy thủ trên tàu đã nỗ lực dập lửa. Vụ cháy chỉ gây hư hại đến khoang động cơ và một số khoang lân cận, may mắn không gây thiệt hại cho khoang chở hàng.


Hãng hàng không quốc gia Israel El Al Airlines cho biết vào ngày 16/9 tới sẽ bắt đầu vận hành chuyến bay chở hàng đầu tiên của một hãng hàng không Israel đến thành phố Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE. Chiếc máy bay Boeing 747 dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên này. Máy bay chở theo nhiều nông sản và sản phẩm công nghệ cao sẽ bay đến Bỉ và từ đó bay đến Dubai. Sau đó, các chuyến bay hằng tuần sẽ rời Israel vào các ngày thứ Tư và trở lại nước này vào các ngày thứ Sáu. Đại diện hãng El Al Airlines cho biết tuyến bay mới sẽ là tuyến kết nối “xuất nhập khẩu” với Dubai và xa hơn nữa về phía Đông.

Bắt đầu từ ngày 4/9 kéo dài đến tháng 11, 500 binh sỹ Mỹ và 40 phương tiện, như xe tăng Abrams và xe bọc thép chở quân Bradley sẽ được đều động đến Litva để tham gia một cuộc tập trận quân sự được lên kế hoach từ trước. Ngoài việc triển khai quân đội Mỹ, còn có khoảng 1.000 binh sỹ và các máy bay quân sự đến từ Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và các nước khác sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên từ ngày 14-25/9.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ bảo đảm 230 triệu liều vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên cho châu Phi. Trao đổi với báo giới ngày 3/9, Giám đốc phụ trách chương trình vắcxin của WHO tại châu Phi Richard Mihigo cho biết, lô hàng vắcxin đầu tiên này sẽ cung cấp cho 20% dân số châu Phi, với ưu tiên dành cho những người ở tuyến đầu chống dịch, các nhân viên y tế, sau đó mở rộng tới những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Ông Mihigo nhấn mạnh bất cứ loại vắcxin nào đang phát triển cũng cần phải được thử nghiệm tại châu lục này.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ sẽ không trả khoản nợ trị giá hơn 60 triệu USD cho WHO. Thay vào đó, Washington sẽ sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ khác cho Liên Hợp Quốc. Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ không tham gia vào dự án phát triển và phân phối vắc-xin COVID-19 do WHO điều hành. Quyết định giữ lại khoản phí còn nợ trong năm 2020 của Mỹ cho WHO, trị giá hơn 60 triệu USD là một phần trong các quyết định của Tổng thống Trump khi rút lui khỏi tổ chức này.

Ngày 3/9, quân đội Thái Lan đã phóng thành công vệ tinh an ninh mang tên Napa-1. Đây là vệ tinh an ninh đầu tiên của không quân Thái Lan và giúp lực lượng này có thể hoạt động trên cả 3 lĩnh vực: không quân, mạng và vũ trụ.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.