Duy Mạnh tạm biệt con trai, ông Park Hang-seo trao quyền nắm đội tuyển Việt Nam cho trợ lý

0:00 / 0:00
0:00
Trợ lý Lee Young-jin sẽ nắm quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam trong lúc vắng mặt HLV Park Hang-seo. (ảnh P.T)
Trợ lý Lee Young-jin sẽ nắm quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam trong lúc vắng mặt HLV Park Hang-seo. (ảnh P.T)
TPO - Ngày 25/10, đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hai trận đấu này sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 11 và 16/11 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó sau khi kết thúc trận đấu với Oman, đội tuyển Việt Nam đã về nước và “xả trại” để các cầu thủ nghỉ ngơi, thăm gia đình. Riêng HLV Park Hang-seo tiếp tục dẫn dắt đội U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 đang diễn ra tại Kyrgizstan.

Theo đúng kế hoạch, trong ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại tại Hà Nội. Toàn đội vẫn đóng quân ở khách sạn Grand Plaza với quân số không thay đổi, chỉ bổ sung một số vị trí như Phạm Xuân Mạnh, Thanh Thịnh. Do vắng HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam sẽ tạm thời do trợ lý Lee Young-jin chỉ đạo.

Duy Mạnh tạm biệt con trai, ông Park Hang-seo trao quyền nắm đội tuyển Việt Nam cho trợ lý ảnh 1

Trung vệ Duy Mạnh chia tay con trai trước giờ tập trung đội tuyển Việt Nam.

“Bố đi đá bóng đây. Được nghỉ lại về chơi với Ú nhé”-trung vệ Đỗ Duy Mạnh tạm biệt con trai với dòng “tút” ngọt ngào trên facebook. Trong ngày hôm nay, các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội như Quang Hải, Đình Trọng...cũng đã có mặt.

Liên quan đến 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia, hôm nay Bộ VH-TT&DL sẽ có cuộc làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để lên kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị. Theo kế hoạch, ngày 27/10 BTC sẽ tiến hành bán vé xem trận đấu qua kênh online.

Sẽ có khoảng 10.000 vé được phân phối cho CĐV qua ứng dụng VinID. Khán giả vào sân phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19 như tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có xét nghiệm PCR âm tính với virus SAR-CoV-2 trong vòng muộn nhất 72 tiếng trước giờ bóng lăn, thực hiện 5K...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.