12.000 CĐV được vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam đá Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
Mỹ Đình sẽ đón khoảng 12.000 CĐV trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia tại Vòng loại cuối World Cup 2022.
Mỹ Đình sẽ đón khoảng 12.000 CĐV trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia tại Vòng loại cuối World Cup 2022.
TPO - Ngày 21/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ có 12.000 CĐV được vào sân Mỹ Đình ở 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia tại Vòng loại cuối World Cup 2022.

Hai trận đấu này sẽ diễn ra ngày 11 và 16/11 tới. Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức đồng ý với phương án cho khán giả vào sân ở 2 trận đấu trên với số lượng 30% sức chứa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tương đương 12.000 người.

“Thời gian từ nay đến lúc diễn ra trận đấu không còn dài. BTC sẽ gấp rút triển khai công tác chuẩn bị để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là động lực tinh thần lớn đối với đội tuyển Việt Nam”-ông Cao Văn Chóng cho biết.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, UBND thành phố Hà Nội và các ban ngành liên quan để tổ chức 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam có khán giả trong bối cảnh dịch COVID-19 đang được kiểm soát. Tuy nhiên sau các cuộc họp hôm 19 và 20/11 này, Hà Nội không đưa ra quyết định chính thức. VFF vì vậy đề nghị Bộ VH-TT&DL báo cáo công tác chuẩn bị 2 trận đấu lên Thủ tướng Chính phủ.

Sau 4 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hiện vẫn chưa có điểm. Đội dự kiến sẽ tập trung trở lại ngày 25/10 tới tại Hà Nội. HLV Park Hang-seo hiện đang chỉ đạo đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.