Đường Nhật Tân - Nội Bài: Hoàn thành hầm chui

Đường Nhật Tân - Nội Bài: Hoàn thành hầm chui
TP - Chiều 11/11, hầm chui và đường dẫn tại khu vực xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh, Hà Nội) đi qua phía dưới tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài đã hoàn thành.

Ông Lê Ngọc Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4), cho biết, cán bộ, công nhân làm ngày 3 ca để hoàn thiện công trình. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Tổng Cty đã khẩn trương hoàn thành ứng cứu hầm chui dân sinh Khê Nữ, hôm nay (12/11) có thể sử dụng.

Trước đó, cho rằng chủ đầu tư không thêm hầm chui để qua đường và tiến độ làm hầm chui liền kề không đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, hàng chục người dân thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê kéo lên công trường dự án đường Nhật Tân - Nội Bài phản đối và chặn xe thi công.

Theo nhiều người dân ở thôn Sơn Du, trước đây, họ ra đồng bằng đường đổ bê tông do dân đóng góp, nhưng nay dự án đường Nhật Tân - Nội Bài đã cắt đôi con đường này, nên họ phải leo qua đường dự án hoặc đi vòng 3 - 4 km đến hầm chui ở thôn Khê Nữ.

“Tuy nhiên, hầm này rất khó đi lại. Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo đến 12/11 phải xong hầm chui tại thôn Khê Nữ và hầm đã xây xong, nhưng lại chưa có đường vào”, anh Nguyễn Văn Cảnh, người dân ở thôn Sơn Du, nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 85 - Bộ GTVT (đại diện chủ đầu tư), nói rằng, tuyến đường đi qua xã Nguyên Khê hiện có 4 cầu vượt, hầm chui người dân có thể qua lại, gồm: Cầu vượt đường sắt, cầu vượt Nguyên Khê, cống chui Khê Nữ, cầu Cà Lồ... Do vậy, không thể xây hầm vượt tại thôn Sơn Du và người dân phải chấp nhận việc đi vòng.

MỚI - NÓNG