Được giao mật khẩu, tự ý “bán điểm” cho sinh viên

TP - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can liên quan đến việc mua bán điểm tại Trường Cao đẳng Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng gồm: Nguyễn Đức Thắng, nhân viên hợp đồng phụ trách quản trị mạng của trường; La Văn Huỳnh, Hoàng Thị Kim Dung, sinh viên nhà trường; Trần Văn Kiên, chủ tiệm photocopy gần trường. Các đối tượng trên bị khởi tố vì tội giả mạo giấy tờ trong công tác.

Theo điều tra ban đầu, Thắng là người được nhà trường giao mật khẩu phần mềm quản lý điểm. Biết nhu cầu cần nâng điểm của sinh viên nên Thắng đã tự ý sửa điểm, thỏa thuận  với  sinh viên mỗi lần “bán điểm” thu từ 1,5 - 1,7 triệu đồng. 

Thắng đã sửa điểm cho 19 sinh viên. Trong khi đó, ba đối tượng còn lại làm nhiệm vụ môi giới, lấy phí mỗi lần giới thiệu sinh viên cho Thắng từ 200 đến 300 ngàn đồng. Thực hiện trót lọt việc mua bán điểm, bốn đối tượng trên đã thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thầy Lê Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng, cho biết, trước đó, nhà trường phải lùi ngày phát bằng cho 290 sinh viên vì có thông tin “mua điểm” tốt nghiệp với nhiều mức giá khác nhau.

MỚI - NÓNG