Dừng tìm kiếm MH370, yêu cầu nước ngoài rút khỏi Việt Nam

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: CÔNG KHANH
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: CÔNG KHANH
TP - Chiều 15/3, sau khi Malaysia tuyên bố ngừng tìm kiếm chiếc máy bay MH370 ở biển Đông, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết Việt Nam đã ngừng hoạt động tìm kiếm song các lực lượng vẫn tạm giữ vị trí, đồng thời thông báo cho các nước khác (được cấp phép vào Việt Nam tìm kiếm) rút về.

Quyết định dừng các hoạt động tìm kiếm của Việt Nam được đưa ra sau cuộc họp của các bên liên quan do Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chủ trì. Theo thông báo sau cuộc họp, các lực lượng tham gia tìm kiếm tạm giữ vị trí như cũ để nắm tình hình và thông báo cho các nước bạn được cấp phép tìm kiếm rút ra khỏi vùng biển và không phận Việt Nam.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, hơn 14h, ông Nguyễn Hồng Thao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia thông báo, Thủ tướng Malaysia quyết dừng tìm kiếm chiếc máy bay MH370 tại biển Đông. Theo đó, chiếc máy bay này có thể thay đổi đường bay và có nhiều khả năng do có người can thiệp, chuyển về hướng Tây, khu vực sa mạc Kazakhstan.

Phía Malaysia thông báo, nước bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm theo 2 hành lang bay. Hành lang thứ nhất sẽ tìm kiếm từ Malaysia qua Thái Lan sang hướng Kazakhstan, Trung Á. Còn hành lang thứ hai kéo về hướng bờ biển Indonesia.

“Đây là lần mà Việt Nam triển khai lực lượng tìm kiếm với quy mô lớn nhất với phương tiện hiện đại nhất”, Trung tướng Tuấn cho hay.

Cụ thể, Việt Nam triển khai 11 máy bay các chủng loại khác nhau với 55 lần chuyến; 7 tàu cùng lực lượng các quân khu 5,7,9 cũng vào cuộc đã tìm kiếm trên 100.000 km2 trên biển. Cuộc tìm kiếm còn có các lực lượng biên phòng, vũ trang địa phương, các tàu cá ngoài khơi. Việt Nam cũng huy động những phương tiện tối tân nhất để tìm kiếm như máy bay Casa, DHC- 6, AN 26. Tàu hải quân HQ 888 (hiện đại nhất Đông Nam Á) với phạm vi tìm kiếm rộng trên 100.000 km2 cũng được trưng dụng.

Trước thông tin Malaysia cung cấp thông tin nhỏ giọt, tướng Tuấn cho rằng, mọi người luôn mong mỏi tìm được người thân nên bất kỳ thông tin nào Ủy ban cũng đều cập nhật, xử lý rồi chỉ huy phương tiện đến nơi kiểm tra. Malaysia là nước chủ phương tiện nên không thể đánh giá là nước bạn bất hợp tác.

Tại khu vực tìm kiếm, Việt Nam cấp phép cho máy bay, tàu của Trung Quốc, Singapore, Hoa Kỳ và cách đây 2 ngày Malaysia cũng có công hàm đề nghị mở rộng vùng tìm kiếm trên biển Đông, sát với lãnh hải Việt Nam.

Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, hiện lực lượng của các nước bạn vẫn hiện diện tại vùng biển và không phận của Việt Nam vì chờ lệnh chính thức từ phía cơ quan quản lý của các nước. “Chúng tôi đã có thông báo gửi đến các phương tiện đang tham gia tìm kiếm được cấp phép trong vùng biển và không phận quản lý của Việt Nam về việc dừng tìm kiếm”, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho hay.

Phó tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khẳng định, lực lượng nước ngoài vào vùng biển, vùng trời của Việt Nam là lực lượng phối thuộc, chịu sự hướng dẫn của nước chủ nhà.

Chưa tính chi phí cho các cuộc tìm kiếm

Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khẳng định, phía Việt Nam không tính chi phí cho các cuộc tìm kiếm vì đây là việc cần phải làm, một việc mang tính nhân đạo cao cả. “Ngay từ khi có thông tin máy bay mất tích trên vùng biển Việt Nam, lực lượng quân đội đã triển khai tìm kiếm, tất cả các bên đều nhanh chóng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích”, tướng Tuấn nói.

MỚI - NÓNG