Có 25 kết quả :

Sẵn sàng khởi công 'đại dự án' cao tốc Bắc - Nam

Sẵn sàng khởi công 'đại dự án' cao tốc Bắc - Nam

TPO - Tỉnh Quảng Ngãi được chọn là điểm cầu trung tâm trong ba điểm cầu Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang để khởi công 12 dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025. Lễ khởi công dự án dự kiến được tổ chức ngày 1/1/2023 tại thôn Phước An, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức.
1. Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công 2 vị trí cột 05, 06 vượt sông Hậu của đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa

Đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa trên đường về đích

Đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giúp truyền tải công suất của các nhà máy điện (NMĐ) Sông Hậu 1 và Sông Hậu 2 từ khu vực miền Tây Nam bộ về trung tâm phụ tải TP.HCM và các tỉnh lân cận. Giai đoạn 1 của dự án đang được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) và các đơn vị khẩn trương tăng tốc để hoàn thành trong tháng 12/2019.
Hàng trăm người chữa bệnh kỳ lạ trong khu vườn 2.000 m2

Hàng trăm người chữa bệnh kỳ lạ trong khu vườn 2.000 m2

Dù khảo sát về y học cho thấy không có khả năng trị bệnh và nhiều lần bị địa phương đình chỉ hoạt động nhưng "khu vườn kỳ lạ" ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vẫn tồn tại 13 năm qua. Hàng trăm người kéo đến đây mỗi ngày tin rằng chỉ cần uống nước và ngồi thiền trong khu vườn sẽ hết bệnh.
Từ thiện và thương hiệu

Từ thiện và thương hiệu

TP - Dịp khai giảng vừa qua, hòa trong không khí ngày tựu trường của hàng triệu học sinh trên cả nước, các nhà băng tới tấp có những hoạt động liên quan đến ngày khai giảng.
Hòa nhập

Hòa nhập

TP - - Nhiều người thời nay thường sính dùng khái niệm Thế giới phẳng thế nhỉ? - Thì thực tế nó thế mà! Chỉ cần sở hữu một phương tiện tuyền thông với ngón tay trỏ là chuyện đông tây kim cổ gì cũng tỏ, cũng tường cả… - Hèn chi…
Phát triển cây ngô ở ĐBSCL

Phát triển cây ngô ở ĐBSCL

TP - Với lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lâu nay vẫn là vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo của cả nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây việc sản xuất, tiêu thụ lúa gạo gặp nhiều khó khăn, giá cả bấp bênh.