Đi cướp để chăm lo cuộc sống bạn gái

Thấy người yêu mình đi làm công nhân cực khổ, hai tên Minh, Thiện bàn nhau đi... cướp, sau đó sa lưới.

Ngày 17/1, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, tòa án huyện Đức Hòa tuyên phạt Vũ Minh Thiện 9 năm tù giam, Nguyễn Thanh Minh 8 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Đức Hòa (Long An), Nguyễn Thanh Minh (SN 1984, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cùng Vũ Minh Thiện (SN 1985, huyện Bình Chánh, TP.HCM) là bạn thân và có người yêu ở nhà trọ chung với nhau.

Thấy người yêu mình đi làm công nhân cực khổ, hai tên bàn nhau đi cướp để lo nơi ăn ở mà khỏi lao động.

Đi cướp để chăm lo cuộc sống bạn gái ảnh 1

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Trưa ngày 9.12.2012, Minh chạy môtô biển số 93Z1- 0542 đến nhà trọ của Thiện rủ đi "kiếm ăn", Thiện cầm cây roi điện để sử dụng làm hung khí nếu bị nạn nhân chống cự. Khoảng 22h ngày 11.12.2012, Minh thay biển số xe giả vào chở Thiện đến địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để gây án.

Đến ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, 2 tên phát hiện chị Nguyễn Thị Hồng Lan, ngụ ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa đang điều khiển môtô số 62P1- 057.24 chạy ngược chiều. Minh cho xe quay lại và vượt lên chặn đầu xe buộc chị Lan dừng lại. Thiện dùng roi điện chích vào hông trái chị Lan, làm nạn nhân cùng chiếc xe ngã xuống đường.

Tên Thiện liền cướp xe chị Lan nổ máy, tẩu thoát về hướng TP.HCM rồi đến phòng trọ của Minh (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) thay biển số xe giả vào và mang đi bán được 12,5 triệu đồng. Có tiền 2 tên lo trả tiền thuê nhà cho người yêu hết 4 triệu đồng, còn lại chia nhau.

Qua một tuần điều tra truy xét, Công an huyện Đức Hòa đã bắt khẩn cấp hai đối tượng cướp tài sản.

Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG