Đức bắt một người Anh bị tình nghi làm gián điệp cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
Quốc kỳ của Anh, Đức và EU. (Ảnh: Reuters)
Quốc kỳ của Anh, Đức và EU. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 10/8, cảnh sát Đức bắt giữ một người Anh làm việc tại đại sứ quán Anh ở Berlin vì nghi ngờ bán tài liệu cho cơ quan tình báo Nga.

Các công tố viên Đức nói rằng lực lượng chức năng đã khám xét căn hộ và nơi làm việc của người đàn ông được gọi là David S. và người này sẽ phải ra toà trong ngày 11/8.

“Trong ít nhất 1 lần, anh ta chuyển tài liệu mà anh ta có được thông qua công việc của mình cho đại diện của cơ quan tình báo Nga”, văn phòng công tố viên trưởng cho biết trong thông cáo.

“Người đó đã nhận tiền mặt chưa rõ là bao nhiêu để đổi lấy việc chuyển thông tin”, thông cáo nói.

Người này bị bắt ở Potsdam hôm 10/8. Trước khi bị bắt, người này được thuê làm việc tại đại sứ quán Anh. Giới chức Anh và Đức đã phối hợp trong cuộc điều tra này, thông cáo cho biết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG