Dự kiến 1.000 người hiến máu tại Thái Bình

TP - Lần đầu tiên tham gia Chủ Nhật Đỏ, Thái Bình là một trong số ít các địa phương có nhiều điểm tổ chức hiến máu tình nguyện.

Hôm nay (12/1), Chủ Nhật Đỏ diễn ra ở trường Đại học Y dược Thái Bình, thứ ba (14/1) diễn ra ở trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, đây cũng là điểm hiến máu cuối cùng trong chuỗi sự kiện Chủ Nhật Đỏ tại 10 tỉnh, thành phố năm nay.

Theo anh Khúc Ngọc Học, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Bình, thành viên Ban tổ chức, đến chiều qua, toàn bộ công tác chuẩn bị cho Chủ Nhật Đỏ tại hai trường cơ bản hoàn tất.

Dự kiến tại Đại học Y dược Thái Bình sẽ có 700 người đăng ký hiến máu, tại Cao đẳng Y tế Thái Bình là 300 người. Lực lượng tham gia hiến máu chủ yếu là sinh viên, giảng viên, giáo viên trẻ của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, 300 sinh viên, tình nguyện viên của 6 trường đại học, cao đẳng sẽ tham gia diễu hành Chủ Nhật Đỏ bằng xe máy trên các tuyến phố chính của thành phố Thái Bình sau lễ khai mạc.

Để khẳng định ý nghĩa của sự kiện Chủ Nhật Đỏ trong bối cảnh khan hiếm máu điều trị dịp Tết, tại địa phương, lễ khai mạc dự kiến có sự tham gia của bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh; đại diện Tỉnh đoàn Thái Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Ngoài ra, có đại diện lãnh đạo của 6 trường đại học, cao đẳng gồm trường Đại học Y dược Thái Bình, Đại học Thái Bình, Đại học Công nghiệp TPHCM (cơ sở phía Bắc), Cao đẳng Y tế Thái Bình, Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình. Đại diện báo Tiền Phong có ông Tô Quang Nam, Phó Tổng biên tập.

MỚI - NÓNG