Du khách đến Côn Đảo không cần xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiện nay, cấp độ dịch của Côn Đảo là cấp 1 và tỷ lệ tiêm vắc xin đã đạt miễn dịch cộng đồng nên mọi hoạt động trở lại bình thường mới, du khách đến Côn Đảo không cần xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Ngày 18/4, UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã có công văn gửi các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, thông báo cấp độ dịch của huyện đảo này là cấp độ 1. Do đó, du khách đến đảo không phải trình giấy xét nghiệm hoặc phải xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2.

Theo huyện Côn Đảo, từ ngày 22/12/2021, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đến nay, cấp độ dịch của địa phương là cấp 1 và tỷ lệ tiêm vắc xin đã đạt miễn dịch cộng đồng nên mọi hoạt động trở lại bình thường mới.

Du khách đến Côn Đảo không cần xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 ảnh 1

Du khách tham quan chụp hình ở Côn Đảo. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Trước đó, du khách đến Côn Đảo phản ánh khi đặt khách sạn để lưu trú hoặc lên đi tàu cao tốc buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính SAR-CoV-2. Đối với khách đi máy bay ra Côn Đảo, đến nghỉ ngơi tại các cơ sở lưu trú cũng buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được lưu trú hoặc kiểm tra nhanh COVID-19 tại khách sạn, nơi lưu trú và phải tự trả phí.

Trường hợp ra Côn Đảo mới phát hiện dương tính, du khách phải ở lại đảo 7 ngày và phải tự chịu các chi phí phát sinh. Các thủ tục này đã làm cho các khách sạn, cơ sở lưu trú, du khách gặp nhiều bất tiện.

MỚI - NÓNG