Tháng Thanh niên

Du học sinh Việt và khát vọng cống hiến

Sinh viên Việt tại Cuba tham gia giao lưu.
Sinh viên Việt tại Cuba tham gia giao lưu.
TP - Chiều 22/3, Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) phối hợp với báo Tiền Phong, Sinh viên Việt Nam, chuyên trang Tấm Gương - báo Tiền Phong tổ chức giao lưu trực tuyến với thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập và công tác ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi giao lưu, anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN đánh giá thanh niên, sinh viên ngoài nước là lực lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tổ chức Đoàn cũng như sự lớn mạnh của đất nước. Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội đã dành sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ kết nối với lực lượng này.

Khát khao cống hiến

Làm thế nào để khi trở về nước làm việc, cống hiến hiệu quả là một trong những vấn đề được các bạn trẻ Việt Nam đang học tập và sinh sống ở nước ngoài trăn trở nhiều nhất tại buổi giao lưu. Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh khẳng định, những người đang học tập, công tác ở nước ngoài có nhiều cơ hội được trở về nước đóng góp sức lực, trí tuệ để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ông Minh cho biết thêm, hiện Bộ Nội vụ đang khẩn trương xây dựng nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trình Chính phủ xem xét, ban hành để tổ chức thực hiện Kết luận 86 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Hội tu nghiệp sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ Huỳnh Thế Du thẳng thắn: “Qua trao đổi, tiếp xúc với rất nhiều du học sinh tôi thấy nổi lên vấn đề là những người có khả năng nhưng không có các mối quan hệ, quen biết thường không muốn về nước làm việc. Xin cho chúng tôi những bằng chứng hay kinh nghiệm thực tiễn cho thấy hễ có năng lực là có đất dụng võ ở Việt Nam?”. Ông Vũ Đăng Minh trả lời: “Hiện, rất nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị từ T.Ư đến địa phương mong muốn tìm được người “hiền tài”. Tuy nhiên, kết quả của việc “chiêu hiền, đãi sĩ” thời gian qua đạt kết quả mức độ”. Ông Minh chia sẻ câu chuyện trong lần thảo luận về Đề án chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, vừa qua thành phố đã sẵn sàng bỏ ra khoản kinh phí hàng triệu đô la Mỹ hỗ trợ một nhà khoa học trẻ vừa được mời từ nước ngoài về làm việc để thực hiện ý tưởng quy hoạch mạng lưới giao thông của thành phố.

“Quan điểm cá nhân tôi cho rằng, cốt lõi ở đây phải là bố trí và sử dụng người tài, phân công, giao nhiệm vụ tương xứng với năng lực, sở trường của họ, tạo điều kiện thuận lợi để họ làm việc đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt cần tôn trọng ý tưởng sáng tạo của người tài, có như vậy mới khuyến khích họ phát huy được”, ông Minh nói.

Anh Lê Quốc Phong chia sẻ thêm, T.Ư Hội SVVN vừa xây dựng chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên giai đoạn 2015 - 2018, trong đó có việc hỗ trợ việc làm cho sinh viên Việt Nam đang học tập nước ngoài.

Lan tỏa giá trị Việt trên đất bạn

Một số du học sinh chia sẻ, ở nước ngoài, nhiều bạn trẻ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn và bổ ích để quảng bá văn hóa Việt với bạn bè quốc tế. Bạn Nguyễn Như Phương, sinh viên Việt Nam tại Oslo (Na Uy) bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ T.Ư Đoàn và Hội SVVN để xây dựng đề án hoặc có các thông tin chính thống để quảng bá những nét đẹp của quê hương đất nước ra thế giới. Anh Lê Quốc Phong hoan nghênh ý tưởng của Như Phương và hứa sẽ hỗ trợ tối đa. Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho rằng, là cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn, báo Tiền Phong luôn sẵn sàng nhận các tin, bài cộng tác của các bạn du học sinh gửi về tòa soạn. “Đây là một kênh thông tin thú vị phản ánh phong phú về các hoạt động của các bạn học sinh, sinh viên và tuổi trẻ Việt Nam trên khắp năm châu”, anh Sưởng nói.

Để tăng cường sự kết nối với các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, anh Lê Quốc Phong cho hay thời gian tới, Hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động. Dự kiến, trong khoảng tháng 6-8 sẽ tổ chức giao lưu tìm hiểu các địa danh lịch sử, cách mạng và hoạt động thanh niên tình nguyện hỗ trợ thanh niên và nhân dân một số tỉnh miền núi Đông Bắc bộ. Hội SVVN sẽ thông tin chi tiết và cử đại diện du học sinh các nước về nước tham gia hoạt động. T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN sẽ phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trại hè cho thanh niên Việt kiều. Ngoài ra, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN sẽ tổ chức đoàn đi khảo sát tình hình thanh niên, sinh viên tại một số nước: Nga, Belarut, Australia.

Khách mời giao lưu gồm: Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Lê Quốc Phong; Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bùi Văn Linh; Phó Trưởng Ban Công tác quần chúng Đảng ủy ngoài nước Phạm Văn Mích; Vụ Trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh; Phó Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam Lê Thanh Hà; Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng; Trưởng phòng Lưu học sinh - Cục quản lý đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Thị Hạnh. Tham dự giao lưu trực tuyến có thanh niên, sinh viên Việt Nam tại: Hungary, Hà Lan, Bỉ, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh, Lào…

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).