Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến hôm nay, 22/3.
Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến hôm nay, 22/3.
TPO - Từ 14h30 đến 16h50, chiều 22/3, báo điện tử Tiền Phong tường thuật buổi Giao lưu trực tuyến với thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập và công tác ở nước ngoài. Buổi giao lưu còn được đồng thời tường thuật trên chuyên trang Tấm Gương (tamguong.vn) và báo Sinh viên Việt Nam (svvn.vn)

Phát biểu tại buổi giao lưu, anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho rằng, đây là cơ hội để chúng ta gặp gỡ, giao lưu với thanh niên, sinh viên ngoài nước. "Đây là lực lượng lớn, đóng vai trò quan trọng. Trong thời gian qua, chúng ta dành nhiều sự quan tâm với lực lượng này, đã có sự kết nối, quan tâm chia sẻ, hỗ trợ trong học tập và cuộc sống".

Với tinh thần ấy, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội sẽ tiếp tục công việc này. Chúng tôi mong rằng, qua cuộc giao lưu trực tuyến ngày hôm nay, đại diện bộ ngành T.Ư lắng nghe các chia sẻ của các sinh viên, học sinh, thanh niên đang học tập, sinh sống tại các nước, để hiểu hơn về những khó khăn, thuận lợi đang gặp phải, gợi mở những chia sẻ, cung cấp thêm thông tin, thuận lợi cho học tập và sinh sống.
Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 1 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc.
"Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các bạn có thể coi đây là dịp để tâm sự nhiều hơn, gửi gắm với tổ chức Đoàn, Hội, cơ quan chức năng nhà nước. Mong rằng điều các bạn quan tâm, những điều chúng tôi chia sẻ, các bạn sẽ cung cấp cho nhiều bạn sinh viên nước ngoài để lan tỏa, giúp đỡ các bạn trong học tập và cuộc sống.
Các vị khách mời gồm:

1, Đ/c Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

2, Đ/c Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên BTK TW Hội SVVN.

3, Đ/c Phạm Văn Mích - Phó Trưởng Ban Công tác quần chúng Đảng ủy ngoài nước.

4, Đ/c Vũ Đăng Minh - Vụ Trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ.

5, Đ/c Lê Thanh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BTK TW Hội SVVN

6, Đ/c Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

7, Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Lưu học sinh - Cục quản lý đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục & Đào tạo.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
Giao lưu du học sinh Việt Nam

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

22/03/2015 14:41

Tại các điểm bên Lào, Nga, Mỹ... các du học sinh, sinh viên cũng gửi nhiều câu hỏi về giao lưu với các vị khách mời

22/03/2015 14:42

Cuộc giao lưu nhằm tạo sự gắn kết giữa Hội Sinh viên Việt Nam và du học sinh Việt đang theo học tại các nước trên thế giới. Tại chương trình, du học sinh sẽ hiến kế để hoạt động Hội Sinh viên có sức lan tỏa

22/03/2015 14:45

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đang trả lời câu hỏi tại buổi giao lưu.

22/03/2015 14:59

* Trung ương Hội SVVN có những định hướng gì về việc làm cho Du học sinh sau khi tốt nghiệp về nước. Có tổ chức, trung tâm giới thiệu việc làm hoặc những chương trình hỗ trợ nào cho SVVN ngoài nước hay không? (Chi đoàn/hội HV Thể thao Thượng Hải) (Chi đoàn cụm Công nghệ Thượng Hải, Hàng Hải, Hải Dương) (Hội SVVN tại Đức)-

Anh Lê Quốc Phong: T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vừa xây dựng chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên giai đoạn 2015 – 2018, trong các giải pháp hỗ trợ việc làm cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trong nước, chúng tôi cũng chú ý đến một số giải pháp hỗ trợ cho sinh viên Việt nam đang học tập ngoài nước.

Trong khả năng của Hội Sinh viên, chúng tôi sẽ tăng cường cung cấp những thông tin về thị trường lao động, nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước đến các bạn du học sinh, giúp các bạn có thêm thông tin, lựa chọn định hướng phát triển của mình và trở về tham gia các công việc trong nước.

Việc cung cấp thông tin này sẽ được thể hiện trên website của Trung ương Hội. Nếu các bạn có những nhu cầu cụ thể, có thể gửi thông tin về Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ giúp các bạn.

22/03/2015 15:00

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 3 Hội sinh viên, thanh niên tại Hàn Quốc giao lưu trực tuyến.

22/03/2015 15:09

Yếu tố nào giúp phong trào học tập trong toàn thể sinh viên đạt kết quả cao và thành công trong lĩnh vực nghiên cứu của mình? (Ban Chấp hành LCĐ TNCS Hồ Chí Minh tại ĐHQG Lào)

Anh Lê Quốc Phong: Bạn đề cập đến một vấn đề hết sức quan trọng đối với sinh viên. Tôi nghĩ quan trọng nhất là mỗi bạn sinh viên cần xác định cho mình một động cơ học tập đúng đắn và xây dựng cho mình một phương pháp học hiệu quả.

Các giải pháp hỗ trợ, tạo môi trường để sinh viên học tập tốt được Hội Sinh viên các cấp triển khai khá đa dạng, sẽ góp phần giúp nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Các mô hình như câu lạc bộ học thuật, các sân chơi học thuật, các cuộc thi kiến thức, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tế, các giải thưởng trong học tập, nghiên cứu khoa học... đều là những giải pháp hiệu quả để sinh viên nuôi dưỡng đam mê học tập, nghiên cứu khoa học và đạt kết quả cao. Chúc bạn và các bạn du học sinh Việt nam tại ĐHQG Lào đạt nhiều kết quả tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học.

22/03/2015 15:12

Nghiên cứu khoa học là một mảng lớn của sinh viên du học. Hiện tại trên trang web của T.Ư Hội chưa có thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. T.Ư Hội có dự định thành lập và triển khai kênh thông tin này để giúp tăng nguồn thông tin giao lưu học hỏi lẫn nhau trong nghiên cứu khoa học của sinh viên trong thời gian tới hay không? (Hội SVVN tại Đức) –

Anh Lê Quốc Phong: Cám ơn câu hỏi của bạn, câu hỏi của bạn cũng chính là một ý kiến rất hay để chúng tôi triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Ngoài việc sẽ hình thành chuyên mục để các bạn sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học của mình, kết nối các nhóm nghiên cứu để hỗ trợ nhau, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ xây dựng chương trình Hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

Chương trình này dự kiến hướng đến việc hỗ trợ các điều kiện cần thiết để sinh viên nghiên cứu khoa học: kết nối thông tin, hỗ trợ một số điều kiện để thực hiện các đề tài nghiên cứu, giới thiệu các đơn vị tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu của sinh viên, một số điều kiện để sinh viên có thể tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học với sinh viên các nước,...

Chúng tôi mong rằng khi chương trình được triển khai, các bạn du học sinh, với lợi thế về môi trường học tập, nghiên cứu khoa học tiên tiến, sẽ tích cực tham gia, hỗ trợ chúng tôi thực hiện hiệu quả chương trình này.

22/03/2015 15:14

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 4 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trả lời câu hỏi của các bạn du học sinh.

22/03/2015 15:18

Xin các vị khách mời cho biết thông tin cập nhật về những chính sách ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước dành cho các du học sinh muốn trở về tham gia góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước? (Nguyễn Hoàng Duy, SV ĐH Sydney, bang New South Wales, Australia)

Ông Vũ Đăng Minh: 1, Tại nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, Chính phủ đã có một số quy định về ưu tiên trong tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước ngoài.

Cụ thể như sau - Tại Khoản b Điểm 1 Điều 9 quy định: “Người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam” được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức.

- Tại Khoản b điểm 1 Điều 19 quy định: “Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài” được người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển.

2. Ngày 24/01/2014 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 86 –KL/TW về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Mục tiêu của Đề án này là thu hút những người có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng để trở thành nhân tài của đất nước, những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực.

Trong đó, có quy định nhiều chính sách ưu tiên thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đang học tập tại nước ngoài về nước công tác.

Theo đó, những người đang học tập, công tác ở nước ngoài có nhiều cơ hội được trở về nước đóng góp sức lực, trí tuệ để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc (nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện của Đề án).

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khẩn trương xây dựng nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trình Chính phủ xem xét, ban hành để tổ chức thực hiện Kết luận 86 của Bộ Chính trị.

22/03/2015 15:19

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 5 Đ/c Vũ Đăng Minh – Vụ Trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ.

22/03/2015 15:22

Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài có cần phải phấn đấu trở thành Đảng viên hay không, nếu như sau này các bạn đó không có ý định làm ở trong các cơ quan Nhà nước? Tại sao? (SVVN tại Hà Lan)

Anh Phạm Văn Mích:

Việc phấn đấu trở thành Đảng viên là hoàn toàn tự nguyện, trước khi có ý định phấn đấu trở thành Đảng viên, bạn nên tìm hiểu kĩ cương lĩnh và điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam. Điều kiện, tiêu chuẩn trở thành đảng viên, trước hết phải thừa nhận cương lĩnh và điều lệ Đảng, bạn là sinh viên phải có thành tích học tập đạt từ khá trở lên, có phẩm chất, đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các đoàn thể quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và được mọi người ghi nhận… những tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên như trên đã phần nào trả lời cho câu hỏi của bạn.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã dạy: vào Đảng không phải để thăng quan, tiến chức, vào Đảng là để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Vì vậy không nhất thiết phải ở cơ quan nhà nước mới phấn đấu trở thành đảng viên, ở cương vị nào, lĩnh vực công tác nào cũng có thể phấn đấu trở thành Đảng viên. Đảng luôn rộng mở kết nạp những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào đội ngũ của Đảng. 

Cảm ơn bạn, chúc bạn thành công.

22/03/2015 15:24

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 6 Đ/c Phạm Văn Mích – Phó Trưởng Ban Công tác quần chúng Đảng ủy ngoài nước.

22/03/2015 15:28

Việc thu hút các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài về nước làm việc là một việc làm cần thiết. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là thiếu thông tin. Hiện tại có những giải pháp như thế nào để giúp đoàn viên thanh niên sau khi học xong tại Nga nắm bắt được thông tin về thị trường kinh tế, lao động tại Việt Nam. (Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga) (Cộng đồng sinh viên người Việt tại trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) (Chi đoàn cụm các trường Công nghệ Hoa Đông - Đại học Giao thông - Sư phạm Thượng Hải)

Ông Vũ Đăng Minh: Rất cảm ơn các bạn sinh viên ở Nga, Trung Quốc và Singapore đã quan tâm tới việc thu hút sinh viên Việt Nam đang học tập và công tác ở nước ngoài về nước công tác.

Về câu hỏi của các bạn liên quan đến nhiều bộ, ngành trong đó có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm), các Bộ khác, … Trong đó, có vai trò của Bộ Nội vụ.

Với chức năng tham mưu cho Chính phủ về lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ có trách nhiệm xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, các quy định về trình tự, thủ tục thi tuyển, xét tuyển đều được hướng dẫn một cách đầy đủ, tường minh để người có nhu cầu tuyển dụng, dễ dàng tiếp cận với các thông tin về hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí cần tuyển để đăng ký tham gia nếu có nhu cầu.

Đồng thời, Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện đúng, đầy đủ các qui định của pháp luật về lĩnh vực quản lý công chức, viên chức để bảo đảm cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển nhằm bảo đảm cho mọi công dân có nhu cầu đều được tiếp cận thông tin về tuyển dụng được dễ dàng, minh bạch.

22/03/2015 15:38

Có cách nào để có thể chuyển các ấn phẩm văn hóa như sách, báo… sang nước ngoài cho du học sinh được hay không? (Trần Đình Tuấn - Bí thư Chi Đoàn, Trưởng Ban Tài Chính & Văn Phòng-BCH Hội SVVN tại Hungary)

Anh Phùng Công Sưởng: Đây là vấn đề mà các cơ quan báo chí trong nước trăn trở từ nhiều năm qua. Việc đặt mua báo Việt Nam ở nước ngoài có giá thành lớn và tôi nghĩ chỉ có thể thực hiện trên diện rộng nếu có sự hỗ trợ, tài trợ của nhà nước hoặc các doanh nghiệp.

Trước đây đã từng có dự án truyền ma-két thiết kế từng số báo qua hệ thống internet tới các nước có đông người Việt Nam sinh sống và in báo tại đó để phát hành, nhưng cũng không mấy thành công.

Cách thiết thực nhất hiện nay để đọc báo trong nước là các bạn đọc báo điện tử. Ngoài việc đọc các báo điện tử thuần túy (không có báo in), các bạn có thể đọc nội dung của tất cả các tờ báo in uy tín của nước ta, trong đó có nhiều tờ báo của Đoàn thông qua báo điện tử hoặc trang tin điện tử của các tờ báo này.

22/03/2015 15:38

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 7 Đ/c Phùng Công Sưởng – Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

22/03/2015 15:40

Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tổ chức rất nhiều hoạt động hấp dẫn và bổ ích. Chúng tôi muốn gửi thông tin về cho các cơ quan báo chí của T.Ư Đoàn và Hội SVVN thì qua đầu mối nào, và có phải mất kinh phí không? (Bạn Nguyễn Tuấn Anh, SVVN đang học tại Trường ĐH Paris Dauphine, Pháp) (1 bạn SV tại Anh).

Anh Phùng Công Sưởng: Báo Tiền Phong và các cơ quan báo chí của Đoàn rất vui mừng và trân trọng nếu nhận được tin bài cộng tác của các bạn.

Tôi cho rằng đây là điều mong muốn và cũng là nguyện vọng chính đáng của bạn đọc khi nhận được thông tin đa dạng, phong phú về các hoạt động của các bạn học sinh, sinh viên và tuổi trẻ Việt Nam trên khắp năm châu.

Với báo Tiền Phong, các bạn có thể gửi tin, bài, ảnh vào các địa chỉ online@baotienphong.com.vn (báo điện tử), tienphongbtk@gmail.com (báo in hằng ngày), tamguongonline@gmail.com (chuyên trang về học sinh, sinh viên).

Chúng tôi hi vọng sớm nhận được thông tin bổ ích từ các bạn du học sinh gửi về cho tòa soạn Báo Tiền Phong. Với những tin bài, ảnh được sử dụng trên các ấn phẩm của báo, các bạn sẽ nhận được nhuận bút. Tôi khẳng định rằng các bạn sẽ không mất bất cứ một khoản chi phí nào khi gửi tin bài đến Báo Tiền Phong. Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình từ các bạn!

22/03/2015 15:43

Các hoạt động Đoàn, Hội của SVVN ở nước ngoài chưa phát triển được mạnh mẽ và sâu rộng đến tất cả các đoàn viên, Hội viên là do công tác truyền thông thật sự kém. Xin các đồng chí cho chúng tôi biết một số cách truyền thông cơ bản hiệu quả, dễ thực hiện và không tốn nhiều chi phí?

Anh Lê Thanh Hà: Không chỉ với du học sinh, mà ngay cả sinh viên đang học trong nước hiện nay cũng phải biết ứng dụng tốt công nghệ thông tin mới có thể tập hợp, kết nối và tổ chức hoạt động thông suốt.

Theo suy nghĩ và kinh nghiệm của cá nhân, tôi thấy việc đầu tiên là các bạn phải có một nhóm chuyên làm công tác truyền thông, giúp theo dõi, tổ chức hoạt động truyền thông. Tức là trước hết ta phải có con người gắn với công việc cụ thể.

Tiếp nữa, phải xây dựng được ít nhất là một diễn đàn (forum) trên mạng để kết nối, chia sẻ thông tin. Những năm gần đây, sự bùng nổ của mạng xã hội cũng giúp rất nhiều cho việc kết nối, chia sẻ và phần nào đó là tổ chức các hoạt động. Trước hết phải kết nối được thì sau đó mới truyền thông được, định hướng được, tổ chức hoạt động được, huy động nguồn lực được.

Từ đó hoạt động của Đoàn, Hội mới phát triển sâu rộng và gắn bó với tất cả Đoàn viên, Hội viên. Việc kết nối và tìm kiếm sự hỗ trợ của các kênh thông tin báo chí chính thống trong nước cũng sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong công việc truyền thông.

Hiện nay, hầu hết các báo của Đoàn, Hội đều có báo điện tử hoặc trang thông tin tổng hợp trực tuyến, các bạn có thể kết nối trực tiếp với tòa soạn, hoặc ban biên tập trực tiếp của các trang trực tuyến này để gửi tin bài.

Việc bảo đảm sự kiện mình sắp tổ chức sẽ xuất hiện trên các kênh thông tin mạnh cũng là một lợi thế của các bạn trong việc xin tài trợ, huy động nguồn lực.

Vai trò của tổ chức hội sinh viên ở nước ngoài từ đó cũng ngày một nổi bật hơn, đáp ứng được ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các bạn du học sinh.

Ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng sự phát triển nở rộ, phổ biến của mạng toàn cầu là cách làm rõ ràng hiệu quả mà không tốn quá nhiều chi phí, thậm chí là hoàn toàn miễn phí.

Về phía báo SVVN, chúng tôi cam kết đồng hành với các bạn trong những hoạt động mà chúng tôi nhận thấy có ích cho đời sống, học tập và sinh hoạt của du học sinh, cho công tác Hội và phong trào sinh viên VN ở nước ngoài.

22/03/2015 15:44

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 8 Đ/c Lê Thanh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BTK TW Hội SVVN

22/03/2015 15:48

* Người trẻ gốc Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 có quốc tịch tại nước sở tại (nhưng vẫn là người Việt Nam) đang sinh sống và học tập tại Đức nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đang tăng lên nhanh. Hội SVVN và các ban ngành liên quan trong nước có chương trình cụ thể nào để truyền thông đến đối tượng này không, cụ thể là gì, liệu có chương trình giáo dục về ngôn ngữ, văn hóa, kỹ năng sống nào không để chúng tôi tham khảo và bảo ban các cháu hướng về đất nước. (Anh Ngọc, chị Lan - Việt kiều tại Berlin, Đức).

Anh Bùi Văn Linh: Người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, thế hệ trẻ gốc Việt nói riêng là bộ phận quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các nước sở tại, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng mối đoàn kết giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin, hỗ trợ các điều kiện để thế hệ trẻ này vẫn tiếp tục duy trì sử dụng thông thạo ngôn ngữ tiếng Việt và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một trong nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước.

Chính vì vậy, các bộ ngành Trung ương, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc cung cấp các thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thành tựu giáo dục... cho các bạn trẻ hiện đang sinh sống, lập nghiệp tại nước ngoài.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp triển khai giai đoạn 1 chương trình dạy Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được Chính phủ giao nhiệm vụ chuẩn bị cho việc triển khai giai đoạn tiếp theo: Đó là biên soạn bộ tài liệu, chương trình dạy Tiếng Việt cho bà con Việt kiều, nhất là cho thế hệ trẻ. Nội dung phong phú, ngoài việc dạy Tiếng Việt thì còn đề cập nhiều vấn đề về văn hóa, ngôn ngữ, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Bà con Việt kiều cũng có thể cập nhật, tham khảo các nội dung triển khai các hoạt động giáo dục, kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà ngành Giáo dục đang chỉ đạo tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam để bảo ban, hướng dẫn cho con em mình.

Ngoài ra, các bộ ngành khác như: Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam… cũng thường xuyên xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động nhằm xúc tiến thương mại, trao đổi văn hóa, cập nhật thông tin về mọi mặt đời sống trong các chương trình truyền hình phát sóng trên toàn cầu.

Chúng tôi hi vọng thế hệ trẻ gốc Việt ở các nước trên thế giới, ngoài việc tiếp thu các giá trị văn hóa, sự tiến bộ và văn minh của nước sở tại thì họ cũng vẫn duy trì được khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, vẫn tiếp nhận và phát huy được nền văn hóa lâu đời của Việt Nam, tham gia vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc bồi đắp tinh thần yêu nước và luôn hướng về quê hương Việt Nam thân yêu.

22/03/2015 15:49

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 9 Đ/c Bùi Văn Linh – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên BTK TW Hội SVVN.

22/03/2015 15:52

Trong trường hợp sinh viên ở nước ngoài tiến hành các nghiên cứu khoa học tại Việt Nam, T.Ư Hội có nguồn kinh phí nào hỗ trợ? Hoặc T.Ư Hội có thể giới thiệu tới các tổ chức, doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho sinh viên, du học sinh hay không?(Hội SVVN tại Đức)

Anh Lê Quốc Phong: Điều này sẽ tùy thuộc vào đề tài cụ thể mà các bạn sẽ triển khai tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng kết nối với các cơ quan chức năng có liên quan, kể cả các doanh nghiệp để tìm kiếm những hỗ trợ đối với các nghiên cứu của các bạn. Rất mong các bạn sớm thông tin cụ thể những đề tài nghiên cứu của các bạn để chúng ta cùng trao đổi và tìm hướng hỗ trợ.

22/03/2015 15:53

Mối liên lạc giữa các Hội SVVN tại nước ngoài và TW Hội mới được thiết lập trong thời gian gần đây. Do bước đầu còn nhiều khó khăn về tài chính, dụng cụ hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao của sinh viên,… TW Hội có thể hoặc có dự định thiết lập một cơ chế/chế tài để hàng năm giúp đỡ các Hội SVVN tại nước ngoài trong việc tổ chức các hoạt động nêu trên không?(Hội SVVN tại Đức). 

Anh Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ điều này có thể thực hiện được. Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước thông tin về hoạt động và những đề nghị hỗ trợ về Trung ương Hội, chúng tôi sẽ có những hỗ trợ cụ thể. Tuy điều kiện về nguồn kinh phí của Trung ương Hội Sinh viên không nhiều nhưng những chia sẻ hỗ trợ về một số trang thiết bị giúp các bạn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện.

22/03/2015 15:56

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 10 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trả lời câu hỏi của các bạn du học sinh.

22/03/2015 15:57

Hiện tại, Hội SVVN tại Đức đang xây dựng kế hoạch tổ chức Trại hè Châu Âu tại Berlin vào khoảng giữa tháng 8 năm 2015. Trong quá trình tổ chức trại hè, Hội SVVN tại Đức rất cần sự hỗ trợ về mặt tổ chức và kinh phí. Vậy TW Hội có nguồn hỗ trợ kinh phí nào cho việc tổ chức các hoạt động nêu trên không? (Hội SVVN tại Đức).

Anh Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ đây là một sáng kiến hay của các bạn Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức. Một trại hè dành cho du học sinh Việt nam tại Châu Âu sẽ là dịp tốt để các bạn gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau của du học sinh Việt Nam tại Châu Âu.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ủng hộ sáng kiến này của các bạn. Việc hỗ trợ, chúng tôi sẽ xem xét trên cơ sở kế hoạch và những đề nghị cụ thể của các bạn. Chúc Trại hè Châu Âu của các bạn diễn ra đúng tiến độ và thành công.

22/03/2015 16:16

Yếu tố nào giúp phong trào học tập trong toàn thể sinh viên đạt kết quả cao và thành công trong lĩnh vực nghiên cứu của mình? (Ban Chấp hành LCĐ TNCS Hồ Chí Minh tại ĐHQG Lào)

Chị Nguyễn Thị Hạnh: Theo nhận xét của chúng tôi thì tại địa bàn được ĐSQ Việt Nam quan tâm tổ chức nhiều hoạt động với lưu học sinh (LHS), trực tiếp đến kiểm tra, động viên các hoạt động học tập, sinh hoạt ngoại khóa của LHS, biểu dương các tấm gương LHS học tập và nghiên cứu đạt thành tích tốt, thực hiện việc khen thưởng hằng năm cho LHS thì đơn vị LHS nói chung và từng cá nhân LHS sẽ tự nhận thấy việc cố gắng phấn đấu học tập, nghiên cứu là cần thiết và sẽ thi đua cùng nhau nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất có thể được.

Bên cạnh đó là phong trào học tập, nghiên cứu của LHS Việt Nam trên toàn thế giới có những kết quả tốt, có các tấm gương điển hình được truyền thông đưa tin và các LHS cập nhật thì sẽ là một động lực để các bạn LHS noi gương theo. Và cuối cùng, phần vô cùng quan trọng đối với mỗi LHS ở nước ngoài là sự quan tâm, động viên của gia đình, người thân tại Việt Nam.

Nếu mỗi gia đình đều thường xuyên hỏi thăm, nhắc nhở, khuyến khích và mong mỏi người thân của mình ở nước ngoài học tập và nghiên cứu thật tốt để khi tốt nghiệp trở về với kết quả học tập làm rạng danh hậu phương ở nhà thì đó là một động lực vô cùng lớn đối với người LHS đang học tập xa nhà. Mong rằng mỗi LHS luôn nhận được nguồn động viên, khích lệ kịp thời và quý giá từ những người thân để luôn tiến về phía trước trong sự nghiệp học tập và nghiên cứu của mình!

22/03/2015 16:16

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 11 Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Lưu học sinh – Cục quản lý đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục & Đào tạo.

22/03/2015 16:18

Cộng đồng sinh viên người Việt tại trường rất muốn biết thêm nhiều thông tin về những hoạt động sắp tới của hội nhằm tăng giao lưu và đoàn kết giữa cộng đồng SV tại VN và các cộng đồng SV người Việt tại nước ngoài cũng như giữa các cộng đồng SV người Việt tại nước ngoài với nhau? (Cộng đồng sinh viên người Việt tại trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU).

Anh Lê Quốc Phong: Dự kiến trong khoảng tháng 6-8 sẽ tổ chức hoạt động giao lưu tìm hiểu các địa danh lịch sử, cách mạng và hoạt động thanh niên tình nguyện hỗ trợ thanh niên và nhân dân một số tỉnh miền núi Đông Bắc Bộ.

Thời gian khoảng 7-10 ngày, địa điểm tại Hà Nội và 1-2 tỉnh miền núi Đông Bắc Bộ. Hội Sinh viên Việt Nam sẽ thông tin chi tiết về hoạt động và đề nghị hội sinh viên thanh niên Việt Nam tại một số nước cử đại diện về nước tham gia hoạt động.

Trung ương Đoàn, Trung ương hội sinh viên sẽ phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trại hè cho thanh niên Việt kiều.

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên sẽ tổ chức đoàn đi khảo sát tình hình thanh niên, sinh viên tại một số nước: Nga, Belarut, Oxtraylia. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên rất mong Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước kịp thời chia sẻ thông tin về hoạt động của mình để Hội Sinh viên Việt Nam tại các địa bàn khác nhau được biết và có thể cùng tham gia.

22/03/2015 16:19

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 12 Sinh viên Việt tại Nga tham gia giao lưu.

22/03/2015 16:20

Đối với học viên du học quân sự, tuy nỗ lực học tập rèn luyện nhưng việc được kết nạp vào Đảng là rất khó khăn do chỉ tiêu ít, trong khi việc kết nạp Đảng đối với học viên quân sự là rất quan trọng. Vậy mong các đồng chí cho biết có cách nào xem xét, tạo điều kiện cho học viên quân sự ở nước ngoài được kết nạp Đảng hay không? (Chi đoàn/hội Đại học Trung Y Dược Thượng Hải).

Anh Phạm Văn Mích: Việc xem xét quần chúng ưu tú có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp vào đảng phải tuân thủ theo nguyên tắc, quy trình quy định của đảng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên.

Là sinh viên Việt Nam ở nước ngoài sau một năm phấn đấu bạn mới được xem xét vào đối tượng, cảm tình đảng, sau một năm là cảm tình đảng, nếu bạn đạt đủ điều kiện và tiêu chuẩn mới được xét và tiến hành các thủ tục theo quy trình kết nạp đảng viên mới.

Như vậy thường phải sau năm học thứ 2, thứ 3 mới có thể kết nạp một quần chúng ưu tú vào đảng. Ở ngoài nước do điều kiện xa trong nước, việc tiến hành các thủ tục xét kết nạp đảng gặp nhiều khó khăn hơn ở trong nước (ví dụ như: việc thẩm tra lí lịch thân nhân ở trong nước chuyển ra nước ngoài mất nhiều thời gian…).

Đối với du học sinh quân sự hiện nay, Đảng ủy ngoài nước và Bộ Quốc phòng rất quan tâm việc rèn luyện, bồi dưỡng du học sinh quân sự trở thành đảng viên và đang tích cực có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn hiện nay như nêu ở trên và như ý kiến của bạn đã đặt ra.

Cụ thể: việc xét chọn sinh viên du học sinh quân sự ra nước ngoài sẽ chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng hơn, có đủ điều kiện để bồi dưỡng, rèn luyện trở thành đảng viên.

Một số thủ tục, hồ sơ xét kết nạp vào đảng sẽ được chuẩn bị trước khi sinh viên quân sự ra nước ngoài học tập… Như vậy những năm tới việc kết nạp sinh viên quân sự vào đảng có thuận lợi hơn, đáp ứng mong muốn của các bạn. Chúc bạn thành công.

22/03/2015 16:21

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 13 Đ/c Phạm Văn Mích – Phó Trưởng Ban Công tác quần chúng Đảng ủy ngoài nước đang  trả lời câu hỏi của các bạn du học sinh.

22/03/2015 16:23

Tại Cuba hiện có rất nhiều học sinh theo học ngành Báo chí và có nguyện vọng cộng tác với các tòa soạn báo, vậy chúng em phải làm thế nào (Sinh viên tại Cu Ba).

Anh Lê Thanh Hà: Tôi nhớ diễn đàn du học sinh tại Cuba trên mạng Internet từng là một diễn đàn khá mạnh. Trước đây, báo SVVN thường có được các thông tin về du học sinh VN tại Cuba thông qua sự giúp đỡ của anh Lê Duy Truyền (Phân xã TTXVN tại La Habana, nay anh Truyền là Phó Tổng giám đốc TTXVN). Tuy nhiên, từ khi anh Truyền về nước thì việc thông tin đã gián đoạn một thời gian dài.

Các bạn du học sinh đang theo học ngành Báo chí có nguyện vọng cộng tác với các tòa soạn báo, có thể liên hệ qua email Tòa soạn. Riêng với báo SVVN, các bạn có thể gửi tin bài qua địa chỉ email: toasoan.svvnhht@gmail.com. Hoặc có thể gửi trực tiếp cho bạn Nguyễn Tuấn Anh, Thư ký Tòa soạn qua email: tuananhvntx@gmail.com.

Mong sớm nhận được những bài viết thú vị của các bạn về đời sống du học sinh, về cuộc sống người dân và tình hình phát triển kinh tế của Cuba trong thời điểm hiện nay.

22/03/2015 16:23

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 14 Sinh viên Việt Nam tại Cuba tham gia giao lưu.

22/03/2015 16:33

Nhiều sự kiện , ngày hội giới trẻ do du học sinh việt nam tổ chức tại nước ngoài thường giống nhau tới mức đơn điệu với múa nón lá , mặc áo dài hay làm nem. Chúng tôi thiếu cơ sở dữ liệu hấp dẫn (số liệu hoặc multimedia) để quảng bá nét văn hóa hoặc thông tin du lịch về đất nước. Liệu Trung ương Đoàn hoặc Trung ương Hội SVVN có thể giới thiệu địa chỉ nào hoặc có dự án bắt tay xây dựng hoặc làm cầu nối tập hợp những dữ liệu này một cách bài bản và chính thống? (Bạn Nguyễn Như Phương, sinh viên Việt Nam tại Oslo, Na Uy)

Anh Lê Quốc Phong: Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam rất hoan nghênh các Hội Sinh viên, Thanh niên Việt Nam tại một số địa bàn trong thời gian qua đã nỗ lực trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè các nước.

Những hoạt động của các bạn đã góp phần làm cho thanh niên, sinh viên tại các địa bàn khác nhau hiểu thêm về đất nước, con người, những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường sự hiểu biết giữa thanh niên và nhân dân Việt Nam với thanh niên và nhân dân các nước.

Đặc biệt Hội Sinh viên, Thanh niên Việt Nam tại một số địa bàn đã có nhiều sáng tạo trong cách làm, cách triển khai. Trong điều kiện chúng ta còn thiếu những tài liệu để quảng bá về văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam rất mong các bạn tiếp tục phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước để triển khai các hoạt động quảng bá về văn hóa Việt Nam.

Về đề xuất của các bạn, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội sẽ tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông và các cơ quan/ban, ngành liên quan để trong thời gian tới chúng ta có thể có thêm những cơ sở dữ liệu hấp dẫn quảng bá về văn hóa Việt Nam và hỗ trợ Hội Sinh viên, Thanh niên Việt Nam tại các nước thực hiện nhiệm vụ này.

22/03/2015 16:35

Chủ tịch Hội SVVN tại Hungary có thể trở thành Ủy viên BCH TW Hội SVVN được không? Do hiện tại, Hội SVVN tại Hungary đã chính thức trực thuộc TW Hội SVVN, các thông tin, nghị quyết của TW qua đầu mối là Chủ tịch Hội sẽ được cập nhật trực tiếp, nhanh chóng và thuận lợi hơn trong việc triển khai. (Trần Đình Tuấn - Bí thư Chi Đoàn, Trưởng Ban Tài Chính & Văn Phòng-BCH Hội SVVN tại Hungary).

Một số trường tại nước ngoài chưa có Đoàn thanh niên (chỉ có Hội Lưu học sinh mà các Hội Lưu học sinh chủ yếu là hoạt động tự phát) để kết nối cũng như tham gia các phong trào do Trung ương Đoàn phát động, thì thông qua kênh nào? (Hội Lưu học sinh Việt Nam tại TP Vũ Hán Trung Quốc)

Anh Lê Quốc Phong: Các bạn có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại nước đó để Đại sứ quán giới thiệu các bạn tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn phát động hoặc liên hệ trực tiếp với Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam bằng cách gửi thông tin về tổ chức của mình đến địa chỉ email: vanphonghsvvn@gmail.com. lehongnhung2@gmail.com

22/03/2015 16:35

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 15 Sinh viên Việt Nam tại Hungary tham gia giao lưu.

22/03/2015 16:36

Trung ương Hội và các Hội Lưu học sinh ở nước ngoài có mối liên hệ như thế nào? Việc khen thưởng cho các Hội Lưu học sinh có hay không?(Chi đoàn/hội HV Thể thao Thượng Hải).

Anh Lê Quốc Phong: Với các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước đã chính thức là tổ chức trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chúng tôi có trách nhiệm chỉ đạo hoạt động, hỗ trợ các điều kiện hoạt động đối với các tổ chức Hội trực thuộc mình.

Với các Hội lưu học sinh hoặc Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước chưa trực thuộc, chúng tôi luôn mong muốn kết nối thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các bạn hoạt động. Những du học sinh Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động xã hội, đều có thể nhận được khen thưởng của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nếu các bạn phát hiện những tấm gương tiêu biểu, có thành tích tốt, có thể giới thiệu và đề nghị chúng tôi xem xét khen thưởng.

22/03/2015 16:39

Các Hội Sinh viên ở ngoài nước có thể nhận danh sách sinh viên học bổng nhà nước sớm hơn tháng 9 hàng năm được không ạ? Việc này tạo điều kiện cho việc chuẩn bị đón, hỗ trợ các em sinh viên đoàn mới sang học tập tại nước ngoài từ việc đón ở sân bay, sắp xếp chỗ ăn ở ban đầu. (Từ Budapest, Hungary Nguyễn Anh Tú Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary)

Chị Nguyễn Thị Hạnh: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Chúng tôi rất mong muốn phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary trong việc chuẩn bị cho các đoàn LHS đi học tại Hungary sớm hơn.

Thực tế thì trong 2 năm gần đây do chỉ tiêu học bổng tăng lên khá nhiều, kết quả xét tuyển học bổng của phía bạn không có đầy đủ cùng một lúc nên chỉ sau khi có kết quả cuối cùng về việc cấp học bổng của Chính phủ Hungary và việc triển khai làm visa với Đại sứ quán Hungary không còn vướng mắc gì (thường thì thủ tục visa làm rất lâu) thì Cục ĐTVNN mới có thể hoàn thành các thủ tục cần thiết về việc cử LHS đi học và lên kế hoạch các đoàn bay đi Hungary để gửi tới ĐSQ VN tại Hungary, Viện Balassi, Hội SVVN tại Hungary và các đơn vị LHS tại các trường ở Hungary để đề nghị hỗ trợ đón và sắp xếp cho các đoàn LHS đi học.

Năm nay có thể chúng tôi sẽ gửi trước dự kiến danh sách LHS sẽ đi học sau khi có trả lời tiếp nhận của phía bạn còn khi nào xong thủ tục visa của LHS thì sẽ thông tin tiếp về lịch bay của LHS. Rất cảm ơn cá nhân bạn nói riêng và các bạn LHS tại Hungary nói chung luôn nhiệt tình hợp tác để hỗ trợ chúng tôi trong công việc trên.

22/03/2015 16:40

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 16 Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Lưu học sinh – Cục đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục & Đào tạo.

22/03/2015 16:42

Hiện nay, chưa có chương trình, đề án nào đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội tại nước ngoài nên khả năng công tác nghiệp vụ còn rất yếu. Xin hỏi TW Đoàn, TW Hội SVVN có giải pháp gì cho vấn đề này? (Ban Chấp hành LCĐ TNCS Hồ Chí Minh tại ĐHQG Lào).

Anh Lê Quốc Phong: Việc trang bị, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội là rất cần thiết. Tuy nhiên, do đặc thù của du học sinh, việc tổ chức các chương trình tập huấn tập trung khó có thể thực hiện được. Chúng tôi sẽ tăng cường xây dựng các tài liệu tập huấn để giúp các bạn tự nghiên cứu để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Khi gặp những vấn đề khó, các bạn có thể gửi thư điện tử trao đổi trực tiếp để chúng tôi có thể kịp thời hỗ trợ các bạn. Đoàn, Hội tại các nước cũng có thể chủ động xây dựng các chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội của mình, bám sát tình hình thực tế, giải quyết những khó khăn cụ thể cũng sẽ mang lại những hiệu quả tích cực.

22/03/2015 16:46

Em hiện giờ đang là du học sinh tại Canada. Em đang nộp hồ sơ tham gia chương trình "Hành trình biển đảo quê hương" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Theo hồ sơ tham gia, ban tổ chức yêu cầu em cần có giấy giới thiệu của Hội Sinh viên Việt Nam tại nước sở tại vì em là du học sinh mà Canada thì không có tổ chức Hội Sinh viên. Các anh chị có thể giúp em được vấn đề này không ạ? Em thật sự rất muốn có cơ hội được ra thăm Trường Sa để học hỏi và trau dồi thêm kiến thức về quê hương đất nước mình ạ. Và nhân đây, em cũng muốn hỏi làm thế nào để thành lập nên một hội sinh viên Canada ở đây? (Du học sinh tại Canada).

Anh Lê Quốc Phong: Cám ơn sự quan tâm của bạn đối với một hoạt động hết sức ý nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam. Với trường hợp của bạn, do chưa có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Canada nên bạn có thể xin giấy giới thiệu của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada để hoàn thiện hồ sơ của mình. Chúc bạn trở thành một trong những thành viên của chuyến hành trình thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa thân yêu của đất nước chúng ta.

Việc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước, sau khi có sự đồng ý của Đại sứ quán Việt Nam tại nước đó, thành lập Ban vận động thành lập Hội, tổ chức kết nạp Hội viên, tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp du học sinh, quảng bá hình ảnh của Hội. Sau một thời gian hoạt động, khi đã có sự ổn định cơ bản về thành viên, nội dung hoạt động, tổ chức Đại hội chính thức thành lập Hội.

Để trở thành tổ chức trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài cần có đề xuất cụ thể với Trung ương Hội. Các bước cụ thể bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ website. Rất mong trong một thời gian ngắn sắp tới, Hội Sinh viên Việt Nam sẽ có thêm một thành viên mới. 3.

Nhằm tăng cường kỹ năng công tác, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động từ các tổ chức hội, chúng tôi nghĩ rằng TW Hội nên tổ chức hoạt động hè dành cho các cán bộ đoàn, hội từ nước ngoài. Đây cũng là dịp để các bạn từ các quốc gia hiểu biết thêm các hoạt động của nhau, thúc đẩy các hình thức giao lưu trao đổi (Ban cán sự Nga) Tôi nghĩ đây là ý tưởng khá hay. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ nghiên cứu và sớm có thông tin đến các bạn.

22/03/2015 16:49

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 17 Đ/c Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên BTK TW Hội SVVN

22/03/2015 16:49

Em xin đại diện các bạn sinh viên hiện đang theo đuổi ngành Khoa Học Xã Hội như Nhân chủng học, Xã hội học, Tâm lí học, … Hỏi hiện nay hoặc trong tương lai gần nhà nước có tạo điều kiện hoặc chương trình gì để khuyến khích, động viên các bạn trẻ theo đuổi ngành Khoa học Xã hội khi quay trở lại Việt Nam không?

Dĩ nhiên đa số các bạn học về ngành kĩ thuật, y tế sẽ dễ dàng định hướng hơn các ngành Xã hội. Nhưng Việt Nam đang trên đà phát triển, dân số đang rất trẻ và cần lượng nghiên cứu, giảng dạy về Văn hoá, phong tục tập quán để duy trì giá trị dân tộc cũng như có những bước chuẩn bị đón đầu mâu thuẫn trong văn hoá truyền thống giữa các thế hệ, cũng như phát triển tâm sinh lí cho thế hệ trẻ.

Anh Bùi Văn Linh: Trước hết, tôi muốn thống nhất quan điểm với các bạn về sự quan trọng và vai trò như nhau của tất cả các lĩnh vực, các chuyên ngành đào tạo nhằm phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong hiện tại và tương lai.

Trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách, chủ trương cử các học sinh, sinh viên giỏi đi nước ngoài để học tập và đào tạo trong các lĩnh vực mũi nhọn, các ngành trọng điểm phục vụ đắc lực vào việc phát triển khoa học, công nghệ và đất nước. Các bạn sẽ có cơ hội chiếm lĩnh các tri thức tiên tiến, các thành tựu mới trong ngành của mình để sau này phục vụ xã hội.

Hiện nay, ở trong nước có rất nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn: lịch sử, triết học, tâm lý học, xã hội học… Trong 1, 2 năm gần đây, nhiều bạn trẻ ở trong nước sau khi tốt nghiệp PTTH, đã đăng kí dự thi vào các ngành Khoa học xã hội nhân văn nhiều hơn.

Việc phát triển các ngành này có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp vừa bảo tồn và phát huy các giá trị nghiên cứu về lịch sử, xã hội, con người… đồng thời, củng cố hệ thống lý luận nhằm phát triển bền vững đất nước Việt Nam. Như bạn biết, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là một trong những cơ sở nghiên cứu quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực này.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục đang triển khai mạnh mẽ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khóa 11.

Quá trình đổi mới giáo dục theo hướng phát huy cao nhất năng lực, sở trường người học… nhằm giúp người học tích cực hơn, vừa chiếm lĩnh được kiến thức và vừa tiếp nhận đầy đủ các kỹ năng cần thiết để có thể tiếp tục học tập và làm việc ngày càng hiệu quả hơn. Trong đó, các hoạt động tư vấn tâm lý, tư vấn nghề nghiệp, kỹ năng sống… cho học sinh, sinh viên sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và các hoàn toàn yên tâm tập trung để học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt nhất cho mình. Đất nước luôn mở rộng vòng tay để đón chào các bạn quay về công tác, làm việc, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển tổ quốc Việt Nam trên cương vị công tác của mỗi người.

22/03/2015 17:00

Bên cạnh bộ phận du học sinh trở về Việt Nam để đóng góp cho đất nước, đã có một số lượng không nhỏ các du học sinh quyết định ở lại làm việc và định cư ở nước ngoài. Hiện nay đã có rất nhiều quan điểm cho rằng không phải cứ về nước mới là đóng góp cho đất nước. Nhà nước đã có những kế hoạch như thế nào để tận dụng sức mạnh của những chất xám bị chảy máu này (Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ).

Ông Vũ Đăng Minh: Xin cảm ơn bạn đã có những trao đổi hết sức thú vị (rất thực tế), về quan điểm cá nhân tôi cũng đồng tình với việc nhiều người chưa có cơ hội về nước để đóng góp chứ không phải là các bạn đó không yêu nước, không có khát khao cống hiến cho quốc gia, dân tộc.

Tôi tin tưởng rằng đến một ngày nào đó các bạn tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm và có điều kiện thì khi đó chắc chắn sẽ về nước để đóng góp sức lực, trí tuệ và cả sự trải nghiệm của mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Khi nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo nhân tài của Trung Quốc tôi cũng thấy người Trung Quốc cũng có cách tiếp cận tương tự như trên.

Như các bạn đã biết Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đặc biệt là đội ngũ tri thức. Vì vậy, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút những nhân sĩ, trí thức đang học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài về cống hiến cho Tổ quốc.

Với mục tiêu thu hút những người có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng trở thành nhân tài cho đất nước, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngày 24/01/2014 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 86-KL/TW về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo đó, những du học sinh sau khi tốt nghiệp ở lại nước ngoài làm việc, tiếp tục học sau đại học trở thành nhà khoa học trẻ sẽ là đối tượng trực tiếp của Đề án này.

22/03/2015 17:01

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 18 Đ/c Vũ Đăng Minh - Vụ Trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ

22/03/2015 17:02

Qua trao đổi tiếp xúc với rất nhiều du học sinh tôi thấy nổi lên một vấn đề là những người có khả năng nhưng không có các mối quan hệ, quen biết thường không muốn về nước làm việc. Xin không trả lời về các chủ trương hay chính sách vì chúng tôi có thể tìm hiểu qua mạng. Xin cho chúng tôi những bằng chứng hay kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, hễ có năng lực là có đất dụng võ ở Việt Nam (Huỳnh Thế Du, Chủ tịch Hội TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ).

Ông Vũ Đăng Minh: Cảm ơn bạn đã có câu hỏi rất thực tế. Thực tiễn trong lịch sử Việt Nam đã chứng minh bất kỳ lúc nào, thời điểm nào đất nước cũng cần những người có tài năng và phẩm chất đạo đức để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hiện nay, rất nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương mong muốn tìm được người “hiền tài” về giúp cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao. Tuy nhiên, kết quả của việc “chiêu hiền, đãi sĩ” thời gian qua cũng đạt kết quả mức độ.

Ví dụ: như thành phố Hà Nội đã thu hút các thủ khoa về làm việc, song kết quả là số người ở lại làm việc rất khiêm tốn. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao? một bên nói là cần thu hút, một bên nói là không được trọng dụng, song khi tuyển chọn rồi lại không muốn tiếp tục làm việc.

Về vấn đề này, quan điểm cá nhân của tôi cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây phải là việc bố trí và sử dụng người tài. Đó là phân công, giao nhiệm vụ tương xứng với năng lực, sở trường của họ, mà đã giao việc thì phải tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi để họ làm việc đạt kết quả tốt nhất (đặc biệt là cần tôn trọng ý tưởng sáng tạo của người tài) có như vậy mới khuyến khích người tài phát huy được (mới có đất dụng võ).

Trong lần thảo luận về Đề án chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, đồng chí Lê Thanh Hải – Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh rất đồng tình và ủng hộ việc thông qua Đề án này và cho biết, vừa qua Thành phố đã sẵn sàng bỏ ra một khoản kinh phí hàng triệu Đô la Mỹ hỗ trợ một nhà khoa học trẻ vừa được mời từ nước ngoài về làm việc để thực hiện ý tưởng quy hoạch mạng lưới giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh. Nói tóm lại, đất nước lúc nào cũng cần những người hiền tài bạn ạ. Chúc bạn thành công!

22/03/2015 17:03

Việc phát triển Đảng trong Đoàn viên, sinh viên ở ngoài nước được Đảng ủy ngoài nước định hướng như thế nào và quy trình có điểm gì khác so với ở trong nước

Ông Phạm Văn Mích: Việc phát triển trong Đoàn viên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước luôn được Đảng ủy ngoài nước chỉ đạo và các cấp ủy đảng ở ngoài nước quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện làm nguồn phát triển đảng, bổ sung lực lượng, trí tuệ, sức trẻ cho Đảng.

Các bạn thanh niên sinh viên là người kế tục sự nghiệp cách mạng của đảng, người chủ tương lai của nước nhà. Những năm vừa qua đoàn viên thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên trở về trong nước hoặc ở ngoài nước công tác hoặc tiếp tục học tập đã đạt được nhiều thành tích và ngày càng trưởng thành.

Hằng năm có hàng trăm đoàn viên thanh niên Việt Nam ở nước ngoài được kết nạp vào Đảng, chiếm tỉ lệ từ 70-80% đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ Ngoài nước.

Như vậy việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên Việt Nam ở ngoài nước luôn được các cấp ủy Đảng ở ngoài nước quan tâm và coi đây là lực lượng chủ yếu làm nguồn phát triển đảng.

Về quy trình xét kết nạp Đảng, thủ tục hồ sơ kết nạp Đảng không có gì khác ở trong nước, tuy nhiên một số văn bản thủ tục hồ sơ và việc xét kết nạp Đảng viên mới có vận dụng phù hợp với điều kiện ở ngoài nước và nước sở tại (như việc nhận xét của các tổ chức quần chúng tùy điều kiện của ta tại nước sở tại, không có nhận xét nơi cư trú…).

22/03/2015 17:04

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 19 Đ/c Phạm Văn Mích - Phó Trưởng Ban Công tác quần chúng Đảng ủy ngoài nước

22/03/2015 17:05

Việt Nam là 1 trong 5 nước trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Thanh niên Việt nam hiện chiếm khoảng 30% dân số, nạn nhân trực tiếp của vấn đề này khi khí hậu thay đổi bất thường trong những thập kỷ tới.

Làm thế nào để tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa đối với thanh niên, sinh viên về vấn đề này và biến thách thức thành cơ hội để tạo ra nguồn việc làm "xanh" đáp ứng một phần nhu cầu việc làm của thanh niên, Sinh viên khi ra trường? Trung ương Hội có chủ chương gì về nội dung này? (Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp).


Anh Lê Quốc Phong: Hành động để bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là một trong những nội dung quan trọng mà Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai trong cả nhiệm kỳ và trong từng năm học. Vấn đề bạn đặt ra cũng là vấn đề mà chúng tôi hết sức quan tâm.

Bên cạnh phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên trong tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, nhận thức đầy đủ những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đến Việt Nam, chúng tôi chú trọng đến việc giúp nâng cao nhận thức của chính thanh niên, sinh viên.

Giải pháp triển khai trong thời gian qua khá nhiều: các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất, các buổi tuyên truyền trực quan, các diễn đàn, hội thi tìm hiểu, cuộc thi ý tưởng sáng tạo, giải quyết các vấn đề về môi trường, trồng cây xanh,... tuy nhiên đây là công việc cần thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Chúng tôi đưa thanh niên, sinh viên tham gia những hoạt động thực tế để tác động điều chỉnh hành vi của lực lượng này. Các bạn du học sinh đang học tập ở các nước có những giải pháp hiệu quả trong vấn đề này có thể chia sẻ kinh nghiệm để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

22/03/2015 17:06

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 20 Đ/c Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

22/03/2015 17:07

Du học sinh VN tại Cuba thiếu thông tin về các kế hoạch hoạt động của Hội SVVN tại VN, vậy để tiếp cận với những thông tin đó, chúng tôi phải liên hệ trực tiếp với tổ chức hay cá nhân cụ thể nào? Làm thế nào để chúng tôi có thể chia sẻ và cập nhật thông tin về các hoạt động của SVVN tại Cuba với Hội SVVN trong và ngoài nước?

Anh Lê Quốc Phong: Hưởng ứng theo hai chủ đề của năm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” của T.Ư Đoàn và “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam” của T.Ư Hội SVVN, mong muốn nhận được hướng dẫn chỉ đạo về hoạt động. Các bạn du học sinh Việt Nam tại Cuba có thể tìm kiếm những thông tin cũng như chia sẻ hoạt động của mình với sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tại website của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 


Các hướng dẫn hoạt động, chương trình công tác năm liên quan đến chủ đề năm các bạn vừa nêu trên website của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội có đầy đủ, các bạn có thể tìm hiểu. Chúng tôi mong nhận được nhiều thông tin hoạt động từ các bạn sinh viên Việt Nam tại Cuba.

22/03/2015 17:08

Hiện nay theo tìm hiểu của chúng tôi thì các thông tin tuyển dụng trong nước thường đưa ra các nhóm ngành tương đối chi tiết, trong khi đó chúng tôi học ở nước ngoài chỉ có các nhóm ngành tương đương hoặc gần đúng, thậm chí nhiều nhóm ngành trong nước chưa có đào tạo, nên thường bị các cơ quan tuyển dụng (nhà nước) từ chối. Xin hỏi giải pháp cho vấn đề này như thế nào? (Hội Lưu học sinh Việt Nam tại TP Vũ Hán Trung Quốc).

Anh Bùi Văn Linh: Như các bạn biết, các nội dung và chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo có mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với thị trường lao động, việc làm và khả năng tìm được công việc tốt của các sinh viên tốt nghiệp.

Theo tôi, tùy theo yêu cầu cụ thể, các doanh nghiệp, đơn vị đưa ra hệ thống tiêu chí cần thiết để có thể tiếp cận, tuyển dụng được các ứng viên tốt nhất. Việc thông tin chi tiết về ngành nghề cần tuyển sẽ giúp cho ứng viên đánh giá được sát hơn khả năng đáp ứng của mình về các yêu cầu, kĩ năng cần thiết của vị trí cần tuyển.

Và theo xu thế hiện nay, các doanh nghiệp trong nước cũng bắt đầu có sự thay đổi trong việc đưa ra cách thức, tiêu chuẩn để tuyển dụng người lao động: trong đó kết quả học lực chưa phải là yếu tố quan trọng nhất mà khả năng giải quyết vấn đề thực tế cũng như sự nhạy bén trong việc phát hiện vấn đề, các kỹ năng mềm khác sẽ quyết định doanh nghiệp đó có tuyển bạn hay không.

Tất nhiên, đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, nhà nước mà chủ yếu tập trung vào các cơ quan nghiên cứu, giáo dục đào tạo, y tế… thì thường có những quy định chặt chẽ hơn về ngành đào tạo đối với các ứng viên so với vị trí cần tuyển.

Tôi nghĩ, các bạn không quá phải lo lắng về vấn đề này. Sau khi trở về nước, các bạn có rất nhiều sự lựa chọn các khu vực tốt để làm việc phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo.

Tới đây, Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực và việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm gắn kết giữa trường lao động và quá trình đào tạo của các cơ sở đào tạo, thông tin việc làm… để giúp sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm việc làm tốt hơn.

22/03/2015 17:09

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 21 Sinh viên Việt Nam tại Cuba tham gia giao lưu.

22/03/2015 17:09

Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản mong muốn có cơ chế hợp tác, phối hợp công tác với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng chí có thể gợi ý một số cơ chế hợp tác giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản? Chẳng hạn, có cơ chế để cung cấp các chương trình công tác của nhau? Liệu đại diện Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản có thể tham gia Ban chấp hành, các Ban công tác của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hay không?

Anh Lê Quốc Phong: Hiện nay, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản là tổ chức thành viên trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tôi nghĩ việc phối hợp hoạt động giữa 2 tổ chức là hoàn toàn có thể và dễ dàng thiết lập để thực hiện.

Chúng ta trao đổi thông tin qua thư điện tử và có thể phối hợp tổ chức một số hoạt động. Các bạn có thể tìm kiếm thông tin hoạt động của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trên website và cung cấp thông tin hoạt động của các bạn đến chúng tôi, giới thiệu hoạt động của các bạn.

Chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn để cùng thảo luận cụ thể hơn. Việc tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể ở từng giai đoạn nhất định, vì hiện nay trong cơ cấu Ban chấp hành Trung ương Hội chỉ có 02 đại diện từ Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước. Với cơ chế phối hợp tốt, tôi nghĩ cũng sẽ đảm bảo chia sẻ thông tin và hỗ trợ nhau trong hoạt động.

22/03/2015 17:10

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có những định hướng hay biện pháp nào nhằm xây dựng văn hoá đọc trong cộng đồng Sinh viên Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung nhằm nâng cao dân trí cũng như “tầm vóc” của người Việt Nam?

Anh Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ đây là một vấn đề hay khi bạn đề cập đến việc xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên. Trong phong trào Sinh viên 5 tốt, chúng tôi có xác định yếu tố đạo đức tốt, hội nhập tốt. Chính việc hình thành văn hóa đọc sẽ góp phần giúp sinh viên có thể hoàn thiện được hai tiêu chí trên.

Trong bối cảnh thị trường sách Việt Nam hết sức đa dạng, phong phú, hình thức đọc của sinh viên cũng có những biến động theo sự phát triển của công nghệ thông tin, tôi nghĩ việc định hướng và giúp sinh viên có thể chủ động lựa chọn những sách hay, có giá trị là việc hết sức cần thiết. Văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ, đúng định hướng sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn người đọc, bổ sung kiến thức, mở rộng vốn sống.

Sách cũng là cầu nối truyền thống, văn hóa giữa các thế hệ trong một quốc gia, giữa các quốc gia với nhau. Trong thời gian tới, Trung ương Hội Sinh viên sẽ đẩy mạnh các hoạt động để hình thành văn hóa đọc trong sinh viên Việt Nam. Tôi mong các bạn sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ hưởng ứng tích cực hoạt động này.

22/03/2015 17:11

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến với du học sinh Việt Nam ảnh 22 Đ/c Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

22/03/2015 17:11

Đúng 16h50, cuộc giao lưu trực tuyến với du học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập, công tác tại nước ngoài năm 2015 kết thúc. Còn nhiều câu hỏi của các thanh niên, sinh viên, du học sinh chưa được trả lời trong buổi giao lưu trực tuyến sẽ được gửi cho các khách mời để tiếp tục trả lời, đồng thời đăng tải trên các trang web tienphong.vn, tamguong.vn, svvn.vn. Mời các bạn chú ý theo dõi.

Trân trọng cám ơn!

14h30 hôm nay, 22/3, Hội SVVN phối hợp với báo Tiền Phong, Sinh viên Việt Nam, chuyên trang Tấm Gương  báo Tiền Phong tổ chức buổi "Giao lưu trực tuyến với thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập và công tác ở nước ngoài”. 

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên. Năm nay, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam đến từ nhiều nước như Hungary, Hà Lan, Bỉ, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh, Lào… sẽ tham gia giao lưu trực tuyến.

Đại diện T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Ban công tác quần chúng Đảng ủy ngoài nước sẽ trả lời các thắc mắc của du học sinh Việt, qua đó góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, tính xung kích của thanh niên, sinh viên trong học tập, lao động sáng tạo, chung sức xây dựng Tổ quốc; đồng thời cung cấp thông tin, chia sẻ cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập và công tác ở nước ngoài có thể đặt câu hỏi và nghe giải đáp của thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Đảng ủy ngoài nước thông qua báo Tiền Phong (tienphong.vn) và chuyên trang Tấm Gương (tamguong.vn).

Các vị khách mời gồm:

1, Đ/c Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

2, Đ/c Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên BTK TW Hội SVVN.

3, Đ/c Phạm Văn Mích - Phó Trưởng Ban Công tác quần chúng Đảng ủy ngoài nước.

4, Đ/c Vũ Đăng Minh - Vụ Trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ.

5, Đ/c Lê Thanh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BTK TW Hội SVVN

6, Đ/c Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

7, Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Lưu học sinh - Cục quản lý đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Các bạn sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập và công tác ở nước ngoài có câu hỏi xin gửi về địa chỉ mail: tamguongonline@gmail.com. Tiêu đề ghi rõ: Câu hỏi gửi cuộc giao lưu trực tuyến ngày 22/3.

MỚI - NÓNG