Dự báo lạm phát cả năm 17%

Dự báo lạm phát cả năm 17%
TP - Ngày 29-6, ông Đỗ Thức - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì họp báo cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2011 ước tính tăng 5,57% so với cùng kỳ năm 2010.

Kiểm soát lạm phát ở mức 15%

 
Dự báo lạm phát cả năm 17% ảnh 1

Biểu đồ diễn biến chỉ số giá tiêu dùng từ đầu năm đến nay - Nguồn: Tổng cục Thống kê -

Đồ họa: V.CƯỜNG/Tuổi Trẻ

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 6-2011 vẫn tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng chậm lại và là mức tăng thấp nhất trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, CPI tháng 6-2011 tăng 13,29% so với tháng 12-2010 và tăng 20,82% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính bình quân 6 tháng, chỉ số CPI tăng 16,03% so với bình quân cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 6 tháng đạt 42,3 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng dệt may đạt 6,1 tỷ USD; dầu thô đạt 3,4 tỷ USD; giày dép đạt 3 tỷ USD; hàng thủy sản đạt 2,6 tỷ USD; gạo đạt 2 tỷ USD…

Về nhập khẩu, 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 49 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, tính chung 6 tháng, VN vẫn nhập siêu 6,7 tỷ USD. Trong đó, hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với con số ước tính 11 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2010.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Vụ trưởng vụ thống kê Giá (Tổng cục thống kê) dự báo lạm phát cả năm khoảng 17%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.