Tóm tắt nhanh:
· Cả hai bàn của ĐT Việt Nam ở trận lượt về Chung kết ASEAN Cup 2026 đều được ghi nhận là bàn phản lưới của các cầu thủ ĐT Thái Lan.
· Theo cách tính tiêu chuẩn, với bàn phản lưới thì không có cầu thủ được tính kiến tạo.
· Những người chơi game bóng đá có thể thấy cách tính này hơi khác biệt.
2 bàn thắng với 2 tình huống rất khác nhau
Phút thứ 52, bóng từ cú sút của Đỗ Hoàng Hên đập cột dọc, rồi chạm gót thủ môn Chatchai Budprom và vào lưới.
Đến những phút bù giờ, Wanchai Jarunongkran lại đưa bóng vào chính khung thành ĐT Thái Lan sau đường chuyền của Quang Hải.
Vậy là 2 bàn thắng của ĐT Việt Nam trong trận Chung kết lượt về ở ASEAN Cup 2026 đều được tính là do cầu thủ ĐT Thái Lan phản lưới nhà.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2, ĐT Việt Nam vô địch với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-2.
Vậy cầu thủ Việt Nam có được tính kiến tạo?
Hiện tại, Hoàng Hên và Quang Hải của ĐT Việt Nam không được ghi nhận là các cầu thủ kiến tạo cho 2 bàn phản lưới nhà của các cầu thủ ĐT Thái Lan.
Theo công ty phân tích thể thao Opta thì với bàn phản lưới nhà, bàn thắng từ cú sút phạt trực tiếp và từ quả phạt góc trực tiếp thì không cầu thủ nào được tính là kiến tạo.
Những người hay chơi game bóng đá có thể thấy điều này khá khác trong game. Vì trong một số game bóng đá, một cầu thủ có thể được tính kiến tạo cho bàn phản lưới nếu cú sút dội cột rồi trực tiếp dẫn đến việc đối phương phản lưới (tương tự trường hợp của Hoàng Hên).
Nhưng dù không được tính là có pha kiến tạo, chắc chắn các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng vẫn chẳng kém vui chút nào, vì việc đội tuyển quốc gia vô địch là quan trọng hơn cả rồi.