ĐT Thái Lan để thua Bahrain, đứt chuỗi 11 trận bất bại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thái Lan đã để thua Bahrain trên sân nhà trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup. Thầy trò ông Mano Polking mất chuỗi 11 trận bất bại tính từ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Thái Lan để thua Bahrain, đứt chuỗi 11 trận bất bại ảnh 1

Để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup, đội tuyển Thái Lan đã có trận giao hữu với Bahrain. Đối thủ của thầy trò Mano Polking cũng sẽ thi đấu bảng E vòng loại Asian Cup tổ chức tại Malaysia. Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan đứng thứ 111 so với thứ hạng 89 thế giới của Bahrain. Về phía đội chủ nhà, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, HLV Helio De Sousa cũng sử dụng thủ môn 37 tuổi Sayes Jaffer - người đã có 130 lần ra sân trong màu áo Bahrain.

Trước khi trận đấu diễn ra, một cơn mưa kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ đổ xuống sân BG nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng mặt cỏ. Ngay từ những phút đầu tiên, Thái Lan bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút thứ 2, Badin Phala có pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm trúng tay hậu vệ Bahrain. Trọng tài cho Thái Lan hưởng phạt đền và Dangda không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội nhà.

Những phút sau đó, Thái Lan có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ của Pathomphon sau cú sút trái phá ngoài vòng cấm. Badin Phala để lại nhiều dấu ấn trên mặt trận tấn công với những pha tạt bóng rất chính xác. Tuy nhiên, Bahrain bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1. Ibrahim Alcatal đón đường treo bóng của đồng đội, bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Bahrain. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

ĐT Thái Lan để thua Bahrain, đứt chuỗi 11 trận bất bại ảnh 2

Sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan tiếp tục có cơ hội một lần nữa vượt lên dẫn trước phút 47. Tuy nhiên, hàng phòng ngự và thủ môn Bahrain đã thi đấu tập trung để ngăn chặn tình huống này. Hai đội thi đấu khá thoải mái và liên tục có những tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 63, các cầu thủ Bahrain có cơ hội ghi bàn ở tình huống 2 đánh 1 nhưng số 20 đã bỏ lỡ khó tin với khoảng cách chỉ một mét trước khung thành.

Trong khoảng thời gian còn lại, các cầu thủ Thái Lan suy giảm thể lực nhanh chóng và để cho Bahrain uy hiếp khung thành bằng những pha lên bóng tốc độ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Helio De Sousa không thể tận dụng thành công. Nhưng đúng vào lúc trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Hashim đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Bahrain.

Sau trận đấu này, cả Thái Lan lẫn Bahrain sẽ bắt đầu lên đường dự vòng loại Asian Cup. Thái Lan nằm ở bảng C với Uzbekistan, Sri Lanka và Maldives. Trong khi đó, Bahrain nằm ở bảng E với Malaysia, Turkmenistan và Bangladesh.

ĐT Thái Lan để thua Bahrain, đứt chuỗi 11 trận bất bại ảnh 3
MỚI - NÓNG