HLV Park Hang-seo tiết lộ Quang Hải đàm phán với đội bóng Áo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong buổi họp báo trước thềm trận giao hữu với Afghanistan, HLV Park Hang-seo bất ngờ tiết lộ lý do không triệu tập Quang Hải tham dự SEA Games 31 vừa qua.
HLV Park Hang-seo tiết lộ Quang Hải đàm phán với đội bóng Áo ảnh 1

"Khi chúng tôi lên danh sách dự SEA Games 31 thì Quang Hải đang tiếp xúc với một đội bóng ở Áo. Họ đưa ra điều kiện là nếu Quang Hải chấn thương khi dự SEA Games thì sẽ hủy mọi đàm phán. Quang Hải rất muốn tham gia SEA Games. Nhưng ngay vòng bảng chúng ta đã phải đá 5-6 trận rồi, không có gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không chấn thương. Chúng tôi đã trao đổi mấy lần nên để đảm bảo chắc ăn, tôi đã không gọi Quang Hải”, HLV Park Hang-seo chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm trận giao hữu với Afghanistan.

Trước câu hỏi liệu có sử dụng Quang Hải trong trận đấu với Afghanistan, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Đợt tập trung này chỉ đá 1 trận. Tôi cũng đã có trao đổi với Quang Hải trước khi triệu tập. Cậu ấy cho biết đã lâu rồi không tập trung nên cũng muốn lên ĐT Việt Nam, tôi tôn trọng. Tuy nhiên, Quang Hải sẽ ra sân trong trận gặp Afghanistan hay không thì tôi không thể nói trước được".

Cũng trong buổi họp báo, HLV Park Hang-seo chia sẻ rằng, ĐT Việt Nam đã lọt vào vòng sơ loại cuối cùng của World Cup 2022 nên được quyền vào thẳng Asian Cup. Trong khi các đội khác phải đá vòng loại nên việc tìm đối thủ đá giao hữu gặp nhiều khó khăn thời gian này. Vì thế, việc ĐT Việt Nam được cọ xát với Afghanistan mang nhiều ý nghĩa.

“5 năm rồi, ĐT Việt Nam mới tới thi đấu ở TP.HCM. Chúng ta cũng có một vài cầu thủ mới nên tôi muốn kiểm tra xem khả năng của họ ra sao. Đồng thời, tôi cũng muốn thử áp dụng chiến thuật mới", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Afghanistan sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày mai, 1/6 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...