AFC chờ U23 Việt Nam tái hiện kỳ tích Thường Châu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao U23 Việt Nam và kỳ vọng 'những chiến binh Sao vàng' sẽ tái hiện kỳ tích Thường Châu tại giải U23 châu Á sắp tới.
AFC chờ U23 Việt Nam tái hiện kỳ tích Thường Châu ảnh 1

Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá: "U23 Việt Nam là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Họ từng tạo nên khoảnh khắc mang tính biểu tượng ở VCK U23 châu Á. Chúng tôi rất mong đợi lứa cầu thủ hiện tại sẽ tiếp nối những kỳ tích đó".

Tại giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam từng gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ trong và ngoài nước khi đoạt ngôi vị Á quân.

Đây cũng chính là giải đấu thành công nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ châu lục. Một giải đấu ghi lại dấu ấn rõ nét nhất của lứa cầu thủ tài năng như: Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng,...

Thời điểm đó, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng, dù nằm ở bảng đấu rất khó với U23 Hàn Quốc, U23 Syria, U23 Australia. Sau đó, "những chiến binh Sao vàng" tiếp tục loại U23 Iraq ở tứ kết và U23 Qatar ở bán kết để đi tiếp. Đáng tiếc, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã không thể vượt U23 Uzbekistan ở trận chung kết.

Cũng ở trận đấu này, Quang Hải đã thực hiện cú sút phạt ấn tượng, được ví von là “Cầu vồng tuyết”, và trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của đoàn quân áo đỏ tại giải đấu này.

Tại VCK U23 châu Á 2022 năm nay, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi tân HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun. Trận ra quân vào ngày 2/6, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan, và sau đó lần lượt là U23 Hàn Quốc (5/6) và U23 Malaysia (8/6).

MỚI - NÓNG