Đồng xu 500 đồng mắc kẹt trong thực quản bé gái

Gắp thành công đồng xu 500 đồng mắc kẹt trong thực quản bé gái.
Gắp thành công đồng xu 500 đồng mắc kẹt trong thực quản bé gái.
TPO - Trong lúc đang chơi đùa, bé gái nuốt phải đồng xu mệnh giá 500 đồng, đường kính 22mm.

Chiều 8/7, bác sĩ Trần Giám - Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam), cho biết vừa thực hiện thành công ca cấp cứu gắp đồng xu ra khỏi thực quản của một bé gái.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân cháu Ngô Thị Tường Vy (5 tuổi, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), nhập viện trong tình trạng khó thở, nuốt vướng, nuốt đau, nôn nhiều.

Sau khi thăm khám, chụp XQ, các các bác sĩ phát hiện có dị vật cản quang nằm ở vùng cổ bệnh nhân. Sau đó, cháu Vy được chuyển lên khoa Gây mê hồi sức để tiến hành soi gắp dị vật.

Sau khi tiến hành soi, phát hiện dị vật, kíp phẫu thuật đã gắp ra ngoài một đồng xu tiền Việt Nam mệnh giá 500 đồng, đường kính 22mm.

Anh Ngô Văn Quốc (38 tuổi, ba cháu Vy), cho hay, trong lúc đang chơi đùa với bạn bè thì không may nuốt phải đồng xu đang ngậm trong miệng. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.