Dòng vốn FDI vẫn đổ vào Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
Dòng vốn FDI vẫn đổ vào Đồng Nai
TPO - Đại dịch COVID-19 gây ra không ít khó khăn cho phát triển kinh tế, trong đó có thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thế nhưng Đồng Nai vẫn duy trì tốt tăng trưởng ở dòng vốn này. Tỉnh này cũng đặt kế hoạch thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 khoảng 700 triệu USD. 

Đất lành

Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 doanh nghiệp FDI. Cụ thể là dự án của Công ty TNHH Ojitex Việt Nam (Nhật Bản) đầu tư vào Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (H.Long Thành), có tổng vốn đăng ký là 60 triệu USD, sản xuất bao bì chất lượng cao khoảng 78 ngàn tấn sản phẩm/năm. Dự án thứ 2 là của Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam (Hàn Quốc) đầu tư giai đoạn 2 ở Khu công nghiệp Hố Nai với tổng vốn 100 triệu USD sản xuất, gia công, lắp ráp mô-đun hiển thị tinh thể lỏng, bản mạch điện tử cho Tập đoàn Samsung Việt Nam với quy mô gần 11 triệu sản phẩm/năm.

Dự án thứ 3 là nhà máy sản xuất vỏ thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử từ nguyên liệu nhựa cho Tập đoàn Samsung Việt Nam công suất 400 tấn sản phẩm/năm của Công ty TNHH Platel Vina (Hàn Quốc) được đầu tư vào Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa), tổng vốn đầu tư là 30 triệu USD.

Dòng vốn FDI vẫn đổ vào Đồng Nai ảnh 1

Công nhân đang sản xuất linh kiện điện tử tại một nhà máy ở KCN Nhơn Trạch

Các nhà đầu tư lớn trên thế giới cũng tìm đến Đồng Nai với mong muốn đầu tư các dự án ở đây. Cụ thể như Tập đoàn LG (Hàn Quốc) đến làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai mong muốn tham gia đầu tư một số hạng mục như: khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, logistics thông minh... hay Tập đoàn Shire Oak International của Anh quốc tìm hiểu chính sách mong muốn đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo…

Không chỉ các nhà đầu tư mà Tổng lãnh sự, Tham tán các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đến chia sẻ thông tin để làm cầu nối cho các doanh nghiệp nước mình có nhu cầu đến Đồng Nai đầu tư khi dịch Covid-19 trên thế giới được kiểm soát.

Đảm bảo "mục tiêu kép"

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào tỉnh Đồng Nai hơn 451 triệu USD của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ, đạt gần 64,5% kế hoạch năm. Trong đó, có 17 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 248 triệu USD và 30 dự án tăng vốn thêm gần 238 triệu USD.

Riêng trong tháng 4/2021, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 6 dự án FDI đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký 30 triệu USD và 11 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng gần 135 triệu USD.

Những quốc gia, vùng lãnh thổ đến tỉnh đầu tư nhiều trong những tháng đầu năm 2021 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Lĩnh vực được các doanh nghiệp FDI đầu tư mới và tăng vốn nhiều là sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép. Tính đến cuối tháng 4/2021, các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 1.360 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là hơn 27 tỷ USD. Có hơn 1.200 dự án đã hoàn thành và đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 24,4 tỷ USD; 83 dự án đang xây dựng với vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD; 33 dự án chưa triển khai xây dựng vốn đăng ký 395 triệu USD.

Dòng vốn FDI vẫn đổ vào Đồng Nai ảnh 2

Đồng Nai trong năm 2021 dự kiến thu hút vốn FDI khoảng 700 triệu USD

Về vấn đề thu hút đầu tư, Phó ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai Lê Văn Danh cho biết, trong giai đoạn tới Đồng Nai tiếp tục theo hướng lựa chọn các dự án có công nghệ hiện đại sử dụng ít lao động và có giá trị gia tăng cao.

Đồng Nai đặt kế hoạch thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 khoảng 700 triệu USD. Chia sẻ với các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đến Đồng Nai tìm hiểu để đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho hay, trong giai đoạn tới tỉnh mời gọi các tập đoàn có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm đến đầu tư để dự án được triển khai nhanh và hiệu quả; những dự án thu hút có giá trị gia tăng cao và bảo vệ môi trường vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ông Cao Tiến Dũng- Chủ tịch UBND Đồng Nai cho biết, để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh đang quyết liệt trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan vào các khu công nghiệp để đảm bảo ổn định cho sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện cải cách hành thủ tục hành chính mạnh mẽ tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư.

MỚI - NÓNG