Đồng Tháp đình chỉ giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao vì để xảy ra ổ dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đồng Tháp bị đình chỉ công tác vì để xảy ra ổ dịch tại Khu khán đài B, Sân vận động Đồng Tháp.

Sáng 2/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, thường trực UBND tỉnh đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Vững, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đồng Tháp vì để xảy ra ổ dịch tại Khu khán đài B, Sân vận động Đồng Tháp (thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Đồng Tháp); đồng thời phê bình Giám đốc Sở VH&TTDL vì thiếu sót để xảy ra ổ dịch của đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, UBND tỉnh còn phê bình Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Cao Lãnh vì để xảy ra ổ dịch trên địa bàn quản lý.

Trước đó, 7/8, qua lấy mẫu sàng lọc cộng đồng bằng phương pháp RT-PCR, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cao Lãnh đã phát hiện 1 ca F0 là vận động viên tại Khu vận động viên, Khán đài B, Sân vận động tỉnh Đồng Tháp, đưa đi điều trị tại Bệnh viện Quân Dân y; đồng thời tiến hành điều tra truy vết, phát hiện 86 F1 đang sinh sống tại Khán đài B, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú.

Tính đến ngày 31/8, qua nhiều đợt xét nghiệm tầm soát đã ghi nhận tổng số 29 ca mắc COVID-19 tại khu Khán đài B, gồm: Vận động viên, huấn luyện viên, viên chức, người lao động, trong đó có 1 ca đã khỏi bệnh, 28 trường hợp đang tiếp tục điều trị.

Trong số 5 khu vực thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Đồng Tháp gồm: Khu vực tập thể Trường năng khiếu Thể dục thể thao, Khu vực hồ bơi, Khu Nhà thi đấu đa năng, Khu nhà tập võ, Khu khán đài B, duy nhất chỉ có Khu khán đài B phát sinh ca mắc; các khu vực còn lại (149 người) không ghi nhận ca mắc COVID-19.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tiếp tục giám sát chặt chẽ ổ dịch này, tiến hành phun xịt, thanh trùng khử khuẩn cục bộ khu vực trên. Đối với 149 người, trong đó có 6 người ngoài tỉnh nằm trong khu vực “vùng xanh” đã có kết quả RT-PCR 4 lần âm tính, an toàn thì hỗ trợ đưa về địa phương trước ngày 5/9; nhóm còn lại đang cách ly và điều trị, sau khi hoàn thành thời gian cách ly thì đưa về địa phương.

Theo Sở VH&TTDL Đồng Tháp, lý do tập trung vận động viên các đội ở nội trú trong thời gian giãn cách xã hội là do quy định về việc giãn cách nên Trung tâm không thể đưa vận động viên và huấn luyện viên trở về địa phương trong lúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Ngoài ra, việc duy trì tập trung huấn luyện là do đặc thù chuyên môn thể thao, vận động viên phải thường xuyên vận động, tập luyện chuẩn bị tham gia các giải thi đấu, nếu trả vận động viên về địa phương thì thời gian cách ly sẽ ảnh hưởng đến phát triển chuyên môn; gia đình vận động viên không thống nhất chuyển về địa phương.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.