Đồng nghiệp tiếc thương nhà quay phim Vương Khánh Trần Linh

TPO - “Sao mà đi vội thế hả bạn ơi? Sao bị đau mà phải cố chịu đựng để khi anh em chúng tôi biết thì đã không còn kịp nữa rồi”, đồng nghiệp nhà quay phim Vương Khánh Trần Linh chia sẻ.

Nhà quay phim Vương Khánh Trần Linh qua đời lúc 14h30 ngày 15/3 tại Hà Tĩnh, hưởng dương 43 tuổi.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, quay phim Vương Khánh Trần Linh đột nhiên ngất xỉu khi đang làm việc. Anh được các đồng nghiệp nhanh chóng đưa đến bệnh viện cách đó khoảng 200 m cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nhồi máu cơ tim.

Đồng nghiệp tiếc thương nhà quay phim Vương Khánh Trần Linh ảnh 1

Nhà quay phim Vương Khánh Trần Linh cùng các đồng nghiệp trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh. Đây cũng là nơi anh đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim.

Trước đó, quay phim Vương Khánh Trần Linh cùng ê-kíp thực hiện dự án phim tài liệu về Tổng Bí thư Trần Phú ở Hà Tĩnh. Sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu đau ốm.

Sự ra đi đột ngột của quay phim Vương Khánh Trần Linh khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa.

Hàng loạt chia sẻ được đăng tải trên trang cá nhân của Vương Khánh Trần Linh với đầy tiếc thương, day dứt. Trong mắt đồng nghiệp, Vương Trần Khánh Linh được gọi với danh xưng thân mật như “Béo ơi”, “Linh béo”, “Ú của em”, “Đại ca”…

Đạo diễn, biên kịch Phan Huyền Thư ngậm ngùi: “Cháu đang không ngờ mình sẽ phải rời xa cuộc sống và những người mình yêu thương trong khoảnh khắc bất ngờ như vậy, cô biết! Bao bạn bè, đồng nghiệp và anh em đang đau đớn khi biết tin cháu ra đi ngay trên đường đi làm nghề mà cháu yêu thích nhất. Cô đau và không chấp nhận cháu buông tay máy thế này đâu, béo nhé”.

“Đau quá Linh béo ơi. Mới hôm qua ông còn nói xong phim này anh em mình sẽ cùng nhau đi tiếp phim Vĩnh Linh. Ông nói luôn coi tôi là người bạn thân duy nhất ở Hãng phim Tài liệu. Vậy mà hôm nay đi cùng nhau, chưa kịp chào nhau một tiếng ông đã bỏ anh em chúng tôi mà đi. Sao mà đi vội thế hả bạn ơi? Sao bị đau mà phải cố chịu đựng để khi anh em chúng tôi biết thì đã không còn kịp nữa rồi. Dậy đi làm phim tiếp Linh béo ơi”, anh Vinh Khoa chia sẻ.

Nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang có bài chia sẻ dài về quay phim Vương Khánh Trần Linh. Anh kể những kỷ niệm đáng nhớ khi cả hai cùng hợp tác trong những dự án dài hơi trước đây.

Trong ký ức của anh, quay phim Vương Khánh Trần Linh là người anh trọng nghĩa tình, sống tình cảm và vô cùng tài năng. Anh nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến người anh thân thiết đã ra đi mãi mãi.

Đồng nghiệp tiếc thương nhà quay phim Vương Khánh Trần Linh ảnh 2

Quay phim Vương Khánh Trần Linh và nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang.

“Anh Linh là quay phim tận tuỵ và tâm huyết với nghề. Những giải thưởng danh giá anh nhận được phần nào chứng minh tài năng của anh. Ngoài đời, anh luôn sống hết mình với đồng nghiệp, bạn bè. Anh từng có ơn cứu mạng tôi một lần khi cả hai đi công tác cùng nhau. Khi ấy tôi bị sốt rét, anh nhường chiếc chăn duy nhất cho tôi, còn anh chỉ mặc áo khoác ngủ tới sáng. Cách đây hơn một tuần, tôi và Linh còn nhắn tin hẹn ngày gặp lại hàn huyên. Vậy mà chiều hôm qua tôi nghe hung tin về anh như tiếng sét đánh ngang tai, đến giờ vẫn không tin được rằng anh đã rời cõi tạm”, anh Ngô Hương Giang chia sẻ với Tiền Phong.

Theo cáo phó, lễ viếng nhà quay phim Vương Khánh Trần Linh diễn ra lúc 13h15 ngày 17/3 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354, Ba Đình, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra cùng ngày lúc 14h15. Sau đó, linh cữu nhà quay phim Vương Khánh Trần Linh được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Lễ an táng vào hồi 15h ngày 19/3 tại nghĩa trang Đồi Đình, Phú Thọ.

Vương Khánh Trần Linh, sinh năm 1982. Anh từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh và hiện công tác tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Trong sự nghiệp, Vương Khánh Trần Linh từng giành nhiều giải thưởng danh giá. Gần nhất, bộ phim tài liệu Phía trên những đám mây do Vương Khánh Trần Linh quay phim giành giải thưởng Cánh diều Bạc năm 2023.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, ở hạng mục Phim Tài liệu – Khoa học, anh giành giải cá nhân Quay phim xuất sắc nhất với tác phẩm Từ Thác Bà đến Sơn La.

Về đời tư, nhà quay phim Vương Khánh Trần Linh đã kết hôn và có một con gái nhỏ tuổi.

Tin liên quan