Đồng chí Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Tại ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Quang Long.
Tại ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Quang Long.
TPO - Sáng nay (14/10), ĐH Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông báo kết quả bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư; bầu UBKT và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Đức Phớc sinh năm 1963, quê xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), có học vị tiến sỹ kinh tế, từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (từ năm 2013).

Danh sách 15 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020:

1- Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy

2- Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy

3- Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy

4- Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy

5- Nguyễn Hữu Lậm

6- Lê Minh Thông

7- Nguyễn Văn Thông

8- Hồ Phúc Hợp

9- Lê Xuân Đại

10- Hà Tân Tiến

11- Nguyễn Hữu Cầu

12- Võ Viết Thanh

13- Lê Hồng Vinh

14- Cao Thị Hiền

15- Nguyễn Thị Thu Hường

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.