Đội tuyển Việt Nam: Ông Park chỉnh kế hoạch dụng quân?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-Seo gọi nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam lên tuyển để rèn kinh nghiệm. Ảnh: Anh Đoàn
HLV Park Hang-Seo gọi nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam lên tuyển để rèn kinh nghiệm. Ảnh: Anh Đoàn
TP - Sau 4 trận thua liên tiếp, đã có những dấu hiệu cho thấy Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo có sự điều chỉnh trong kế hoạch dụng quân ở Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngày 7/11, tin từ VFF cho biết, mẫu xét nghiệm COVID-19 của các thành viên đội tuyển Việt Nam gồm cả HLV Park Hang-seo đều âm tính. Kết quả này đã giải toả hoàn toàn mối lo sau khi khách sạn Grand Plaza nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân xuất hiện các ca dương tính COVID-19 theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

Dù vậy để đảm bảo an toàn, VFF ngay trong ngày 6/11 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường biện pháp kiểm soát. Bản thân HLV Park Hang-seo cũng nhắc nhở các học trò nâng cao cẩn trọng trong sinh hoạt tại khách sạn. Từ tối 6/11, các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng chính thức bước vào “bong bóng” khép kín theo quy định của AFC.

Khách sạn Grand Plaza theo sắp xếp của VFF sẽ là nơi lưu trú của các trọng tài, quan chức quốc tế và đội khách Nhật Bản. Tại đây, vào tối muộn ngày 6/11, những thành viên đầu tiên của đội tuyển Nhật Bản đã có mặt. Được biết VFF đã tăng cường nhân lực đảm bảo an ninh, an toàn cũng như xử lý những tình huống phát sinh trong thời gian chuẩn bị, diễn ra trận đấu.

“Chúng tôi đã quán triệt các cầu thủ hạn chế ra ngoài, tiếp xúc với người lạ. Tại khách sạn, đội tuyển Việt Nam cũng được bố trí ở khu vực riêng, đảm bảo an toàn theo nguyên tắc “bong bóng”. Khi có mặt tại Hà Nội, các thành viên đội tuyển Nhật Bản cũng sẽ được bảo vệ theo đúng quy trình trong kế hoạch”-một quan chức VFF cho biết.

Liên quan đội tuyển Việt Nam, sau khi kết thúc chiến dịch tại Vòng loại U23 châu Á 2022 ở Kyrgyzstan, HLV Park Hang-seo cuối tuần qua đã về Hà Nội và chính thức bắt tay vào việc chỉ đạo đội bóng. Trước đó, do ông Park vắng mặt, đội đã tập luyện dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young-jin.

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo lập tức khiến tinh thần tập luyện của các cầu thủ trở nên tích cực hơn. Một thay đổi đáng kể ở đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam là việc HLV Park Hang-seo bổ sung tới 9 cầu thủ trẻ, gồm 8 tuyển thủ U23 Việt Nam là: thủ môn Văn Toản, hậu vệ Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô và tiền đạo Văn Đạt. Ông Park cũng gọi thêm tiền đạo trẻ Hồ Thanh Minh, cầu thủ ghi bàn giúp U23 Việt Nam thắng 1-0 U23 Myanmar tại Vòng loại U23 châu Á 2022 lên tuyển.

Sau 4 trận thua liên tiếp, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn không còn cơ hội tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngoài ra ngay sau trận đấu với Saudi Arabia ngày 16/11, đội tuyển Việt Nam cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm ở Singapore. Điều này có vẻ như đã khiến cả VFF và ông Park phải sớm điều chỉnh kế hoạch dụng quân tại Vòng loại cuối World Cup 2022.

Cụ thể là các cầu thủ trẻ cũng được trao cơ hội tập luyện cùng “đàn anh” nhiều hơn. Dù cơ hội ra sân của những gương mặt này hầu như rất nhỏ nhưng phần nào đây cũng là dịp để các cầu thủ tích luỹ thêm kinh nghiệm, trước mắt chuẩn bị cho SEA Games 31. Bên cạnh đó, với những trường hợp trụ cột của đội tuyển Việt Nam đang chấn thương, ông Park cũng hạn chế sử dụng hơn như Trọng Hoàng, Đình Trọng hay Thành Chung…Hoặc mới đây khi CLB Hà Nội tỏ ý từ chối không cho Hùng Dũng lên tuyển để ở lại đội bóng tiếp tục điều trị chấn thương, ông Park cũng như VFF lập tức chấp nhận mà không đưa ra phản ứng nào.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 19h ngày 11/11 tới trên sân Mỹ Đình. Được biết ngay sau trận, đội khách Nhật Bản sẽ rời Hà Nội để lên đường chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo với Oman.

MỚI - NÓNG