'Mặc áo giáp' cho đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam tập luyện
Đội tuyển Việt Nam tập luyện
TP - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn dịch COVID-19 đối với đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội hôm qua thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến, làm việc tại toà nhà Văn phòng Charmvit và khách sạn Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy từ ngày 28/10 đến 6/11. Được biết tại toà nhà đã có 8 người được xác định là F0. Hà Nội dự kiến sẽ test toàn bộ khoảng 3.000 người trong khu vực này, bao gồm các thành viên đội tuyển Việt Nam.

Trả lời phóng viên Tiền Phong, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, đã nhận được thông tin trên. "Đội tuyển Việt Nam ở khu vực riêng, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài theo nguyên tắc "bong bóng" của AFC. Hiện tình hình đội vẫn ổn. Nếu cơ quan y tế có yêu cầu chúng tôi sẽ tuân thủ"- ông Lê Hoài Anh nói. Theo ông Lê Hoài Anh, các thành viên đội tuyển Việt Nam gồm HLV Park Hang-Seo cũng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin theo quy định.

Trao đổi thêm với phóng viên Tiền Phong, một cán bộ VFF đang ở cùng đội tuyển Việt Nam cho hay các thành viên lâu nay sinh hoạt theo quy định, việc di chuyến đến nơi luyện tập, sinh hoạt tại khách sạn đều tuân thủ kỷ luật đã đề ra. Tại khách sạn Grand Plaza, đội tuyển Việt Nam được bố trí ở khu vực riêng, người ngoài không được phép ra vào nếu không có sự chấp thuận của BTC. Các thành viên đội tuyển Việt Nam cũng sử dụng thang máy riêng. Quá trình di chuyển của đội có xe riêng đưa đón từ khách sạn ra sân tập rồi lại trở về theo đúng lộ trình, vị trí cố định.

"Thời gian qua đội tuyển Việt Nam phải di chuyển thi đấu ở nhiều nước. Chính vì vậy các thành viên đội tuyển cũng đã quen với các biện pháp đảm bảo an toàn dịch COVID-19 cũng như các tình huống bất ngờ xảy ra. Hiện tại tất cả đều xác định tinh thần sống chung với dịch nên khi có chuyện đều không quá lo", vị trên cho biết.

Sau giai đoạn căng thẳng, dịch COVID-19 tại Hà Nội từ tháng 10 đã dần được kiểm soát tốt. UBND thành phố Hà Nội vì vậy mới đây đã có quyết định cho phép 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia được phép đón 12.000 người vào sân Mỹ Đình mỗi trận.

Tuy nhiên trong những ngày qua, số ca mắc mới tại Hà Nội có dấu hiệu gia tăng. Theo TTK Lê Hoài Anh, BTC hiện đang lên kế hoạch và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn dịch theo nguyên tắc "bong bóng" của AFC. Mặc dù vậy trước tình hình hiện nay, VFF sẽ thực hiện triệt để hơn, đồng thời khuyến cáo các thành viên đội tuyển Việt Nam đặc biệt lưu ý vấn đề đảm bảo an toàn.

"Tổ chức thành công 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ giúp chúng ta khẳng định được uy tín với AFC, đồng thời cho thấy khả năng thích ứng với diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam. Hiện chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết và đang triển khai dần từng bước, với ưu tiên hàng đầu là vấn đề đảm bảo an toàn dịch"-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Sau 4 vòng đấu tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam hiện vẫn chưa giành được điểm nào khi lần lượt thua cả 4 trận trước Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman. Kết quả này không ngoài dự đoán của giới chuyên môn bởi đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-Seo đều thuộc tốp đầu châu lục. Dù vậy, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được khá nhiều đánh giá tích cực bởi tinh thần thi đấu cống hiến, nỗ lực cao của các cầu thủ.

Sau trận đấu với Saudi Arabia ngày 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi vài ngày trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2020 tại Singapore.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.