Đội tuyển U23 Thái Lan quyết 'soán ngôi' Việt Nam tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huấn luyện viên (HLV) Mano Polking của đội tuyển U23 Thái Lan đặt mục tiêu giành chức vô địch SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng tới.
Đội tuyển U23 Thái Lan quyết 'soán ngôi' Việt Nam tại SEA Games 31 ảnh 1

"Tôi kỳ vọng vào đội tuyển U23 Thái Lan tại SEA Games 31. Chúng tôi đặt mục tiêu giành huy chương vàng", HLV Polking chia sẻ với báo giới mới đây.

Trong lịch sử, đội tuyển Thái Lan từng có 14 lần đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam ở các kỳ SEA Games. Lần gần nhất là vào năm 2017, U23 Thái Lan đã đánh bại đội chủ nhà Malaysia 1-0 ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Polking là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Đặt mục tiêu cao, chiến lược gia người Đức gốc Brazil vẫn có nhiều nỗi lo. Giải đấu không nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA nên các câu lạc bộ không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ của mình cho đội tuyển quốc gia.

“Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi có thể không có những người giỏi nhất. Nếu những cầu thủ U23 Thái Lan có động lực và niềm đam mê, mục tiêu giành HCV có thể thành công”, ông Polking nói.

U23 Thái Lan sẽ được tiếp sức trong hành trình chinh phục HCV bởi bộ ba cầu thủ sống và thi đấu ở nước ngoài gồm Benjamin Davis, Jonathan Khemdee và Chayapipat Supannapesat.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Thái Lan nằm ở bảng B với Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào. Bảng B sẽ thi đấu ở sân Thiên Trường (tỉnh Nam Định).

Theo lịch đăng ký, U23 Thái Lan sẽ di chuyển đến Việt Nam trong 2 chuyến bay từ Bangkok đến Hà Nội. Chuyến thứ nhất với 35 thành viên sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào ngày 4/5. Chuyến thứ hai sẽ có từ 10 - 15 thành viên, đi bằng chuyên cơ, sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 5/5.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12/5 tới ngày 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận, tổ chức 40 môn, 526 nội dung thi đấu. Đây là kỳ SEA Games thứ hai mà Việt Nam đăng cai, sau lần đầu tiên vào năm 2003.

MỚI - NÓNG