Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 28/4, tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31). Thực hiện tốt vai trò chủ nhà, hướng tới ngôi vị nhất toàn đoàn, đồng thời lan toả những giá trị tốt đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đó là các mục tiêu lớn của thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.
Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 1

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và các thành viên đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã làm lễ dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 2

Tham dự buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã giao nhiệm vụ cho đoàn TTVN. Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, SEA Games không chỉ đơn thuần là sự kiện thi đấu thể thao của các quốc gia khu vực Đông Nam Á nhằm giành thành tích cao, đây còn là ngày hội thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, là nơi giao lưu các nền văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 3

Việc đăng cai tổ chức SEA Games cho thấy vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với phong trào thể thao khu vực Đông Nam Á và cũng thể hiện Việt Nam là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hết mình vì sự phát triển của ASEAN.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 4

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng hoa, chúc các vận động viên thi đấu tốt tại kỳ SEA Games năm nay.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 5

Tiếp thu ý kiến và nhận nhiệm vụ chỉ đạo từ Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31, Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Đoàn TTVN xin nhận trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục rèn luyện ý chí thi đấu hết mình, quyết tâm giành thành tích cao nhất. Chúng tôi ý thức đầy đủ rằng, SEA Games 31 không chỉ là nơi tổ chức các môn thể thao mà còn là nơi hội tụ, gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực”.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 6

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn cho biết với cương vị chủ nhà, Việt Nam đã đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ: tổ chức tốt và thi đấu thành công ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 7

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn nhận tài trợ áo đấu từ nhà tài trợ.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 8

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn nhận quà tặng dinh dưỡng từ đại diện nhà tài trợ

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 9

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tặng hoa cho các nhà tài trợ.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 10

Mục tiêu của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 là giành trên 140 huy chương vàng, đứng tốp đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 11

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ xuất quân của đoàn TTVN tham dự SEA Games 31.

Xuất quân SEA Games 31: Hướng tới ngôi nhất toàn đoàn, lan toả những giá trị Việt Nam ảnh 12
MỚI - NÓNG