Đội tuyển Argentina già nhất World Cup 2018

Đội tuyển Argentina già nhất World Cup 2018
TPO - Với độ tuổi trung bình lên tới 29 tuổi, 6 tháng và 24 ngày, Argentina trở thành đội tuyển già nhất World Cup 2018.

Hôm nay, Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga, 32 đội bóng trên toàn thế giới sẽ chính thức bước vào cuộc cạnh tranh ngôi vương tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Với độ tuổi trung bình lên tới 29 tuổi, 6 tháng và 24 ngày, Argentina trở thành đội tuyển già nhất World Cup 2018.

Tiền vệ đang chơi cho CLB River Plate- Enzo Perez (32 tuổi) đã được triệu tập bay sang Nga, thay thế Manuel Lanzini (25 tuổi) vừa dính chấn thương đầu gối. Điều này khiến độ tuổi trung bình của Argentina vượt lên trên Costa Rica đúng 1 ngày. 

Đấy là kỳ Wolrd Cup thứ 2 liên tiếp, Argentina tham dự với đội hình già rơ nhất giải đấu. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Brazil cách đây 4 năm, Argentina có độ tuổi trung bình là 28 năm, 11 tháng và 6 ngày.

Ở tuổi 36, thủ thành khoác áo Chelsea Willy Caballero là thành viên lớn tuổi nhất của đội hình Albiceleste, theo sau là tiền vệ Javier Mascherano (34 tuổi). Trong khi đó, Giovani Lo Celso và Cristian Pavon cùng ở tuổi 22, là hai cầu thủ trẻ nhất đội. 

Đội trưởng của Albicelestes, siêu sao Leo Messi sinh ngày 24/6/1987 và sẽ tròn 31 tuổi vào 10 ngày tới. 

Các đội bóng Mỹ Latinh gồm Mexico và Panama lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 trong danh sách này. Đối thủ của Argentina ở vòng đấu bảng là Nigeria có tuổi đời trung bình trẻ nhất, với 24 tuổi và 9 tháng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.