Thư từ nước Nga: Nóng cùng lễ khai mạc World Cup

Thư từ nước Nga: Nóng cùng lễ khai mạc World Cup
TP - Bầu không khí bóng đá tại Nga đã “tăng nhiệt”, một ngày trước thềm Lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra trên sân Luzhniki ở thủ đô Moscow.

Lễ khai mạc đặc sắc

Vào 18h ngày 14/6 (giờ địa phương), trên sân vận động quốc gia Luzhniki với sức chứa 80.000 chỗ ngồi, sẽ diễn ra lễ khai mạc chào đón World Cup 2018. Đây cũng là sân đấu diễn ra trận khai màn và chung kết giải bóng đá lớn nhất thế giới. Theo thông báo từ BTC, lễ khai mạc World Cup năm nay có kịch bản hơi khác so với những lần trước đây. Buổi lễ tập trung vào các hoạt động âm nhạc và sẽ diễn ra gần hơn với thời điểm các đội bóng khởi động, chỉ nửa giờ trước khi bắt đầu trận đấu giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia.

Theo đó, nam ca sĩ lừng danh người Anh Robbie Williams và nữ ca sĩ xinh đẹp người Nga Aida Garifullina sẽ tham gia biểu diễn, bên cạnh sự xuất hiện của cựu danh thủ bóng đá người Brazil Ronaldo. “Được mở màn cho World Cup trước 80.000 khán giả trong sân vận động và hàng triệu người khác trên thế giới là một giấc mơ từ thời niên thiếu của tôi”, cựu thành viên nhóm nhạc Take That, Robbie Williams bày tỏ cảm xúc.

Bên cạnh những chủ đề về bóng đá, nữ ca sĩ trẻ Aida Garifullina sẽ truyền tải thông điệp từ nước chủ nhà đến cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, thông qua giọng hát ngọt ngào nhưng không kém phần nội lực của mình. “Tôi không bao giờ tưởng tượng là một phần của buổi lễ lớn như thế này. World Cup đang diễn ra ngay tại quê hương tôi”, nữ giọng ca Opera Garifullina xúc động.

Bài hát chính tại các kỳ World Cup - Live It Up sẽ được cất lên bởi tài tử Mỹ Will Smith, Nicky Jam và giọng ca người Kosovo Era Istrefi. Bên cạnh đó, lễ khai mạc còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ opera Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Jose Carreras, nghệ sĩ dương cầm Dennis Matsuev cùng các nghệ sỹ Nga hàng đầu thế giới...

Đáng chú ý, sẽ có khoảng 500 vũ công, VĐV thể dục… cùng tham gia một màn đồng diễn, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc nhất của xứ sở bạch dương. Lễ khai mạc sẽ kết thúc bằng màn bắn pháo hoa ấn tượng. Thông báo từ Cơ quan Khí tượng Nga cho thấy, lễ khai mạc sẽ diễn ra trong thời tiết đẹp.

Chủ nhà Nga đã sẵn sàng

Bóng đá không phải là môn thể thao được ưa thích số một ở Nga. Thế nhưng, bầu không khí thủ đô ở Moscow đã tăng nhiệt với sự xuất hiện của nhiều nhóm CĐV đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Một ngày trước trước khi trái bóng Telstar 18 chính thức lăn, nước chủ nhà đã sẵn sàng đón chào giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Trên các tuyến phố ở thủ đô Moscow, không khó để nhìn thấy các tấm banner, biểu ngữ…quảng bá cho ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Lực lượng an ninh cũng được tăng cường tối đa, nhất là ở các địa điểm đóng quân của các đội tuyển quốc gia cũng như xung quanh sân vận động quốc gia diễn ra lễ khai mạc Luzhniki. Các nhóm tuần tra cũng xuất hiện dày đặc, mang đến sự an tâm đối với các du khách đến với World Cup. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt ở nhiều nơi để đảm bảo không xảy ra tình trạng bạo lực.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino khẳng định, BTC đã phối hợp với lực lượng an ninh của nước chủ nhà siết chặt an ninh tại World Cup. Các cổ động viên tới Nga sẽ đều được ở trong môi trường an toàn nhất tại sự kiện thể thao thế giới. “Nga đã sẵn sàng 100% để tổ chức World Cup 2018. Giải đấu sẽ diễn ra trong bầu không khí thân thiện, hiếu khách ở nước Nga”, ông Gianni Infantino tuyên bố.

Bầu không khí thủ đô ở Moscow đã tăng nhiệt với sự xuất hiện của nhiều nhóm CĐV đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Một ngày trước trước khi trái bóng Telstar 18 chính thức lăn, nước chủ nhà đã sẵn sàng đón chào giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

MỚI - NÓNG