Đối thủ 'độc lạ' mà Văn Toàn sẽ đối đầu trên đất Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều nay, Văn Toàn cùng đồng đội tại Seoul E-Land sẽ ra quân ở giải hạng Nhì Hàn Quốc gặp Chungbuk Cheongju. Đây là đội bóng mang nhiều chi tiết độc nhất vô nhị.
Đối thủ 'độc lạ' mà Văn Toàn sẽ đối đầu trên đất Hàn Quốc ảnh 1

Trận đấu giữa Seoul E-Land và Chungbuk Cheongju sẽ diễn ra vào 14h00 chiều nay

Đứng gần bét vẫn được thăng hạng

Mùa giải 2023, Chungbuk Cheongju được đôn lên hạng Nhì từ giải hạng Ba. Nhưng họ không lấy vé qua đường “chính ngạch”. Ở chiến dịch vừa qua, đội bóng này chỉ đứng thứ 14/16 đội tham dự K-League 3, cao hơn 2 bậc so với vị trí rớt rớt hạng.

Nhưng họ vẫn được đặc cách thăng hạng bởi hoàn thành quá trình chuyên nghiệp hóa thành công. Theo luật của Hàn Quốc, giải hạng Nhất và Nhì chỉ dành cho các CLB chuyên nghiệp, còn hạng Ba mặc định là bán chuyên. Vậy nên nếu một đội bóng hội tụ đủ các tiêu chí để trở thành chuyên nghiệp, họ sẽ mặc định được đôn từ K-League 3 lên K-League 2.

Đối thủ 'độc lạ' mà Văn Toàn sẽ đối đầu trên đất Hàn Quốc ảnh 2
Chungbuk Cheongju trong ngày chính thức trở thành CLB chuyên nghiệp

Mùa 2022, K-League 3 chỉ có 1 suất thăng hạng nhờ vị trí trên BXH (đội dẫn đầu). Hai cái tên còn lại là Chungbuk Cheongju và Cheonan City. Lý do đều bởi hai đội bóng này lên chuyên thành công.

Giúp thị trưởng đắc cử

Chungbuk Cheongju đã trở thành niềm tự hào của tỉnh Chungbuk bởi rất nhiều năm qua, họ mong mỏi có một CLB thể thao chuyên nghiệp đại diện cho tỉnh. Năm 2010, cựu thống đốc Lee Si-jong đã đề xuất dự án đưa Chungbuk Cheongju lên chuyên nghiệp và năm 2017, người kế nhiệm ông là Lee Seung-hun cũng rất háo hức cho kế hoạch này.

Thậm chí theo báo Hàn Quốc, ông Lee Seung-hun thắng cử phần lớn nhờ bản kế hoạch đưa đội bóng của tỉnh lên chuyên nghiệp. Nhưng rồi dự án này đã bị hủy bỏ hoàn toàn do thiếu ngân sách. Phải đến năm 2022, mong ước của người dân tỉnh Chungbuk mới thành hiện thực.

Đối thủ 'độc lạ' mà Văn Toàn sẽ đối đầu trên đất Hàn Quốc ảnh 3

Kogileswaran Raj - tuyển thủ Malaysia - là tân binh của Chungbuk Cheongju

Lên chuyên nghiệp nhưng cơ sở vật chất vẫn tồi tàn

Chungbuk Cheongju được ngân sách tỉnh cấp khoảng 2 tỷ won để hoạt động (tương đương 36 tỷ đồng) cho mỗi mùa giải. Đây là con số không cao so với mặt bằng chung của bóng đá Hàn Quốc. Và phần lớn số tiền này được CLB dùng để chiêu mộ các cầu thủ cần thiết.

Có lẽ đó là lý do khiến cơ sở vật chất của Chungbuk Cheongju rất tồi tàn. Họ không có sân cỏ tự nhiên để tập, phải thường xuyên di chuyển rất xa thuê sân. Sân tập mới đang được chính quyền địa phương xúc tiến xây nhưng tháng 11 mới hoàn thành.

Trong giai đoạn từ ngày 4 đến 27 tháng 1 vừa qua, Chungbuk Cheongju đã sang Thái Lan tập luyện và nguyên nhân lớn dẫn đến quyết định này là vì các sân lân cận đại bản doanh của Chungbuk Cheongju đều có người khác thuê.

Hơn nữa, việc di chuyển sang Thái Lan tập huấn cũng là dịp để Chungbuk Cheongju cọ xát với các CLB địa phương để sẵn sàng hơn cho mùa giải đầu tiên thi đấu với tư cách là CLB chuyên nghiệp.

MỚI - NÓNG