HLV Park Hang-seo: Thẻ đỏ của Văn Toàn ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Park Hang-seo bác bỏ quan điểm cho rằng đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã chơi bóng bạo lực ở trận đấu tối 27/12, đồng thời cho rằng thẻ đỏ của Văn Toàn ảnh hưởng đến đội nhưng đấy là tình huống tiền đạo HAGL không cố ý. 
HLV Park Hang-seo: Thẻ đỏ của Văn Toàn ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam ảnh 1

“Tôi nghĩ bóng đá là môn thể thao va chạm. Khi cầu thủ ra sân, họ sẽ có những tranh chấp để làm sao giành được chiến thắng. Bóng đá có luật, chúng ta không thể chơi bạo lực được. Nếu chơi bạo lực cầu thủ sẽ bị đuổi khỏi sân. Tôi không nghĩ rằng hai đội đã chơi bạo lực”-HLV Park Hang-seo cho biết.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng tỏ ra chia sẻ với tiền đạo Văn Toàn, người nhận thẻ đỏ ở trận đấu hôm nay. Theo ông Park, việc Văn Toàn bị thẻ đỏ ảnh hưởng đến đội, nhưng đó không phải tình huống cố ý của tiền đạo HAGL.

HLV Park Hang-seo: Thẻ đỏ của Văn Toàn ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam ảnh 2

HLV Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam chỉ tấn công được 1 cánh sau khi lâm vào cảnh mất người trước Malaysia. (ảnh Hữu Phạm)

“Hy vọng những tình huống như vậy sẽ không lặp lại trong các trận đấu tiếp theo. Khi thiếu người, đội tuyển Việt Nam phải chuyển về chơi phòng ngự khu vực, đẩy đội hình xuống. Ở hiệp 2, đội chỉ dâng lên ở một biên thôi, biên còn lại thì bó vào đá như một tiền vệ để đảm bảo quân số khu vực khi thiếu người”-HLV Park Hang-seo nói.

Gạt lại các vấn đề chuyên môn, HLV Park Hang-seo cho biết ông vui vì trận đấu cuối của năm, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0. HLV Park Hang-seo nói: “Trước trận, tôi cũng đã nói với các cầu thủ về điều này, rằng tôi muốn toàn đội có được chiến thắng vào ngày cuối năm để làm món quà cho người hâm mộ. Tôi cảm ơn toàn đội vì đã làm được điều đó”. Theo HLV Park Hang-seo, phía trước đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung cho trận đấu với Singapore.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng chia sẻ, dù khó khăn nhưng anh và các đồng đội đã nỗ lực giành chiến thắng.

MỚI - NÓNG